Cà phê liên tiếp giảm giá nhưng vẫn trong khung bình ổn

(VOV) -Cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên liên tiếp giảm giá xuống dưới 40 triệu đồng/tấn, là mức thấp nhất kể từ tháng 5 đến nay.

Với mức giá này, lợi nhuận của nông dân rất thấp, nên nhiều người trữ cà phê chờ tăng giá.

Cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên giảm giá mạnh nhất trong hai ngày 31/10 và 1/11, giảm khoảng 500.000- 600.000 đồng/tấn, xuống mức trên dưới 39 triệu đồng/tấn.

Sáng 2/11, giá cà phê tại các địa phương ở Tây Nguyên tăng nhẹ nhưng vẫn chỉ dao động quanh mức 39,1-39,3 triệu đồng/tấn.

Theo Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, giá cà phê trong nước giảm theo xu thế giảm chung của giá cà phê thế giới do bắt đầu vào vụ thu hoạch ở các nước sản xuất.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Viết Vinh, Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam thì mức giảm này không đáng lo ngại vì vẫn trong khung giá bình ổn của thị trường cà phê trong nước: “Thường đầu vụ, giá cà phê giảm. Để đánh giá chung tình hình tổng thể thì giá cà phê vẫn giữ ở mức bình ổn, giá không thể xuống được vì hiện nay tiêu thụ nội địa ở các nước xuất khẩu tăng mà lượng tồn kho ở châu Âu hiện cũng giảm mạnh. Hiệp hội Cà phê ca cao đã khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê vẫn giữ ở mức bình ổn từ 2.100 USD và lượng bán hàng như niên vụ cũ, không nên bán ra ồ ạt. Kể cả nông dân và doanh nghiệp sắp tới đây cố gắng để có nguồn vốn phù hợp và tự tạm trữ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Nguyên loay hoay với bài toán tái canh cà phê
Tây Nguyên loay hoay với bài toán tái canh cà phê

(VOV)-Diện tích cây cà phê già cỗi ngày càng tăng, năng suất rất thấp nhưng nông dân chưa có điều kiện tái canh hay thay thế cây trồng khác.

Tây Nguyên loay hoay với bài toán tái canh cà phê

Tây Nguyên loay hoay với bài toán tái canh cà phê

(VOV)-Diện tích cây cà phê già cỗi ngày càng tăng, năng suất rất thấp nhưng nông dân chưa có điều kiện tái canh hay thay thế cây trồng khác.

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí xuất khẩu cà phê số 1 thế giới
Việt Nam tiếp tục giữ vị trí xuất khẩu cà phê số 1 thế giới

(VOV) - Sáng 1/9, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên giao dịch tại 42,1- 42,3 triệu đồng/tấn, tăng 300.000 đồng/tấn so với phiên hôm qua.

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí xuất khẩu cà phê số 1 thế giới

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí xuất khẩu cà phê số 1 thế giới

(VOV) - Sáng 1/9, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên giao dịch tại 42,1- 42,3 triệu đồng/tấn, tăng 300.000 đồng/tấn so với phiên hôm qua.

Đăng ký bảo hộ cà phê Buôn Ma Thuột tại Thái Lan
Đăng ký bảo hộ cà phê Buôn Ma Thuột tại Thái Lan

Cà phê Buôn Ma Thuột là nhãn hiệu đầu tiên của Việt Nam và cũng là nhãn hiệu ASEAN đầu tiên đăng ký xin bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Thái Lan.

Đăng ký bảo hộ cà phê Buôn Ma Thuột tại Thái Lan

Đăng ký bảo hộ cà phê Buôn Ma Thuột tại Thái Lan

Cà phê Buôn Ma Thuột là nhãn hiệu đầu tiên của Việt Nam và cũng là nhãn hiệu ASEAN đầu tiên đăng ký xin bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Thái Lan.

Cà phê được giá, doanh nghiệp cần hỗ trợ tạm trữ
Cà phê được giá, doanh nghiệp cần hỗ trợ tạm trữ

(VOV)- 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam vừa đưa ra kiến nghị Chính phủ cho tạm trữ ngay 300.000 tấn cà phê ngay từ đầu vụ

Cà phê được giá, doanh nghiệp cần hỗ trợ tạm trữ

Cà phê được giá, doanh nghiệp cần hỗ trợ tạm trữ

(VOV)- 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam vừa đưa ra kiến nghị Chính phủ cho tạm trữ ngay 300.000 tấn cà phê ngay từ đầu vụ

Xuất khẩu cà phê về đích sớm
Xuất khẩu cà phê về đích sớm

Kết thúc quý 3/2012, kim ngạch xuất khẩu cà phê đã vượt qua tổng giá trị của cả năm 2011, về đích trước thời gian 3 tháng.

Xuất khẩu cà phê về đích sớm

Xuất khẩu cà phê về đích sớm

Kết thúc quý 3/2012, kim ngạch xuất khẩu cà phê đã vượt qua tổng giá trị của cả năm 2011, về đích trước thời gian 3 tháng.