Các doanh nghiệp Campuchia căng mình chống dịch, lo thua lỗ

VOV.VN - Một số cơ sở kinh doanh tại thủ đô Phnom Penh đang trở nên vắng lặng do khách hàng lo ngại dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Dịch bệnh Covid-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả doanh nghiệp lớn và nhỏ.

Dù đã được phép mở cửa trở lại sau khi phát hiện trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng vào ngày 28/11 vừa qua, nhưng AEON_một trong những siêu thị lớn nhất tại Campuchia vẫn rất vắng lặng, thỉnh thoảng mới có một vài khách hàng vội vã vào mua hàng rồi lại đi ra. Cùng với đó, các chuỗi siêu thị và chợ tại thủ đô Phnom Penh đều chịu ảnh hưởng.

Ông Banh Nha, chủ một cửa hàng tiện ích trên đường Preah Norodom, cho biết, doanh thu hiện nay đã sụt giảm từ 60-80%: “Trong những ngày qua, cửa hàng chúng tôi không có mấy khách hàng. Từ khi Covid-19 bùng phát là khó làm ăn lắm. Bây giờ, kiếm tiền ăn hàng ngày cũng rất khó khăn.”

Ông Banh Nha cũng giải thích nguyên nhân lượng khách sụt giảm là do phát hiện Covid-19 trong cộng đồng, làm dấy lên lo ngại lây nhiễm nên mọi người hạn chế đi lại và mua sắm, các cửa hàng kinh doanh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng vẫn phải tiếp tục công việc để nuôi gia đình, mặc dù cũng sợ bị lây nhiễm Covid-19.

Sau khi phát hiện trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng vào ngày 28/11 vừa qua, cuộc sống của người dân Campuchia bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là tại thủ đô Phnom Penh. Bà Um Sopheak, một chủ cửa hàng tại chợ Mới, trung tâm Phnom Penh cho biết: “Tôi rất sợ sau khi nghe tin là liên tục phát hiện các trường hợp bị Covid-19 trong cộng đồng. Nhưng tôi không thể ngồi nhà mãi được, phải đi bán hàng thì mới có tiền. Khi bán hàng, tôi luôn đeo khẩu trang, xịt cồn diệt khuẩn cẩn thận.”

Hiện nay, các cơ quan chức năng của Campuchia đã hướng dẫn mọi người dân và doanh nghiệp phải thích nghi với nếp sống mới, các doanh nghiệp sẽ hoạt động bình thường theo phương thức mới. Mọi người dân phải tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo quy định của Bộ Y tế./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Campuchia miễn tất cả các loại lệ phí cho doanh nghiệp du lịch trong năm 2021
Chính phủ Campuchia miễn tất cả các loại lệ phí cho doanh nghiệp du lịch trong năm 2021

VOV.VN - Để góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch khắc phục khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Campuchia đã quyết định miễn tất cả các loại lệ phí cho doanh nghiệp du lịch trong năm 2021. 

Chính phủ Campuchia miễn tất cả các loại lệ phí cho doanh nghiệp du lịch trong năm 2021

Chính phủ Campuchia miễn tất cả các loại lệ phí cho doanh nghiệp du lịch trong năm 2021

VOV.VN - Để góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch khắc phục khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Campuchia đã quyết định miễn tất cả các loại lệ phí cho doanh nghiệp du lịch trong năm 2021. 

Bắt 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam
Bắt 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay 10/12, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt nhóm đối tượng đưa 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Bắt 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Bắt 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay 10/12, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt nhóm đối tượng đưa 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Australia viện trợ 85 triệu USD giúp Campuchia khắc phục hậu quả dịch bệnh
Australia viện trợ 85 triệu USD giúp Campuchia khắc phục hậu quả dịch bệnh

VOV.VN - Australia sẽ cung cấp gói viện trợ không hoàn lại trị giá 85 triệu USD nhằm giúp Campuchia phục hồi kinh tế, xã hội.

Australia viện trợ 85 triệu USD giúp Campuchia khắc phục hậu quả dịch bệnh

Australia viện trợ 85 triệu USD giúp Campuchia khắc phục hậu quả dịch bệnh

VOV.VN - Australia sẽ cung cấp gói viện trợ không hoàn lại trị giá 85 triệu USD nhằm giúp Campuchia phục hồi kinh tế, xã hội.