Các hãng lớn trên thế giới đang e dè với thị trường Nga

VOV.VN - Các công ty xe hơi lớn như Renault của Pháp, Wolkswagen của Đức hay các ngân hàng nước ngoài đều e dè đối với thị trường Nga.

Kinh tế Nga đang dần lộ rõ những “tổn thương” sau cuộc khủng hoảng Ukraine, cho dù phương Tây vẫn chưa áp đặt thêm lệnh trừng phạt tăng cường.

Trước những lo ngại về lệnh trừng phạt kinh tế, dòng vốn đầu tư nước ngoài đã liên tục chảy khỏi Nga, thị trường chứng khoán sụt giảm, đồng Rúp yếu đi và khoản chi phí hỗ trợ kinh tế cho Crimea lớn đã thể hiện cái giá khá đắt cho quyết sách này của Tổng thống Nga Putin.

“Thậm chí nếu như các giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng này được tìm ra, nó cũng không thể ngăn chặn khả năng Nga rơi vào khủng hoảng kinh tế trong nửa đầu năm nay”, chuyên gia kinh tế từ Capital Economics, Neil Shearing nhận định.

Các nhà đầu tư đã bán tháo tài sản từ đầu năm đến nay sau khi Nga sáp nhập Crimea và tăng cường quân đội tại biên giới Ukraine khiến tình hình căng thẳng ngày càng leo thang. Điều này đã làm dấy lên lo ngại các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ đẩy kinh tế Nga vốn đang tăng trưởng với tốc độ chậm rơi vào suy thoái sâu.

Vào ngày hôm qua, Công ty sản xuất xe hơi của Pháp Renault cho biết công ty này đã tạm ngừng kế hoạch sản xuất xe tải hợp tác với Công ty sản xuất xe tải của Nga ZIL do sự sụt giá của đồng nội tệ Rúp có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty.

Mặc dù việc sụt giá đồng nội tệ sẽ giúp các nhà sản xuất xe hơi trong nước tăng tính cạnh tranh so với các dòng xe nhập ngoại được bán với giá tính theo Euro, Yen hay USD, song nó cũng sẽ tác động tiêu cực tới niềm tin tiêu dùng và sụt giảm doanh thu của các nhà sản xuất xe hơi.

Trước đó, hãng xe hơi Đức là Volkswagen cũng cho biết, công việc kinh doanh của hãng tại Nga ở thời điểm này chưa bị ảnh hưởng song CEO Martin Winterkorn của công ty cho biết, ông đang giảm dần đánh giá tiềm năng phát triển tại thị trường này. Vị CEO này cũng cho biết ông sẽ theo dõi sát sao diễn biến của cuộc khủng hoảng cũng như kinh tế Nga để có thể đưa ra kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.

Các ngân hàng Nhật Bản đang dẫn đầu làn sóng rút khỏi các thương vụ làm ăn với Nga và trì hoãn cấp tín dụng trong bối cảnh phương Tây đe dọa áp thêm lệnh trừng phạt với quốc gia này.

Sự rút lui của các ngân hàng này cho thấy sự miễn cưỡng trong việc đồng ý cho vay hoặc giao dịch tài chính với khách hàng Nga, đồng thời dẫn đến việc số lượng trái phiếu Nga phát hành đang dần sụt giảm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong đó, Tập đoàn ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) và Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU), hai trong số các ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, đã rút khỏi các kế hoạch làm ăn với Nga trong thời gian gần đây.

Số liệu thống kê mới đây cũng cho biết, các ngân hàng Nga trong đầu năm đã thu về 108 triệu USD trong các thương vụ ở Nga, chưa bằng 1/3 so với mức 325 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập từ việc cho các doanh nghiệp vay cũng giảm tới 88% xuống còn 13 triệu USD.

Vào Chủ nhật vừa qua, hai thành viên của Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện Mỹ cho biết đây là thời điểm để áp lệnh trừng phạt lên các ngành công nghiệp của Nga.

Cho đến nay, Mỹ và châu Âu đã áp đặt một số lệnh trừng phạt lên Nga, bao gồm cấm thị thực và đóng băng tài sản của khoảng 30 quan chức có quan hệ thân thiết với ông Putin.

Trong tuần trước, Hội đồng Châu Âu cho biết có khả năng sẽ áp lệnh trừng phạt tăng cường đối với ngành công nghiệp năng lượng, tài chính và thương  mại Nga. Tuy nhiên ngay sau đó đã nhận phải sự phản đối của các công ty hàng đầu châu Âu do các công ty này cho biết hoạt động kinh doanh của họ sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu châu Âu trừng phạt Nga.

Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Alexei Ulyukayev mới đây cũng cho biết, vốn đầu tư rút khỏi Nga trong quý I/2014 lên tới 50 tỷ USD theo thống kê của Ngân hàng trung ương và 63 tỷ USD theo số liệu từ Bộ Phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Ulyukayev cho biết kinh tế nước Nga hiện nay đang rơi vào tình trạng đáng báo động và xấu nhất kể từ năm 2009 tới nay, thậm chí ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dự kiến, dòng vốn đầu tư chảy khỏi Nga sẽ lên tới 100 tỷ USD.

GDP của Nga chỉ tăng trưởng 0,8% trong quý I/2014. Dự báo, tăng trưởng kinh tế của quốc gia này sẽ giảm xuống còn 0,5% trong năm nay ngay cả khi các nước phương Tây không tăng cường lệnh trừng phạt. Bộ trưởng Ulyukayev cũng cho biết, đầu tư vào vốn cố định trong quý I cũng giảm 4,8%.

Bên cạnh đó, với doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt giảm sút trong thời gian gần đây, khoản nợ công của Nga trong năm ngoái ước tính vượt xa con số 0,5% GDP đưa ra trước đó mà sẽ vào khoảng 2-3% GDP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và châu Âu tiếp tục thảo luận vấn đề năng lượng
Nga và châu Âu tiếp tục thảo luận vấn đề năng lượng

VOV.VN - Kỳ họp tới, đại diện Nga và châu Âu sẽ thảo luận về việc hợp tác trong kỹ thuật điện nguyên tử và cung cấp năng lượng. 

Nga và châu Âu tiếp tục thảo luận vấn đề năng lượng

Nga và châu Âu tiếp tục thảo luận vấn đề năng lượng

VOV.VN - Kỳ họp tới, đại diện Nga và châu Âu sẽ thảo luận về việc hợp tác trong kỹ thuật điện nguyên tử và cung cấp năng lượng. 

Ngân hàng Nga thiệt hại nặng nề sau khủng hoảng Ukraine
Ngân hàng Nga thiệt hại nặng nề sau khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Lợi nhuận của các ngân hàng trong các thương vụ ở thời điểm này chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng Nga thiệt hại nặng nề sau khủng hoảng Ukraine

Ngân hàng Nga thiệt hại nặng nề sau khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Lợi nhuận của các ngân hàng trong các thương vụ ở thời điểm này chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Kinh tế Nga có thể suy thoái trong quý II
Kinh tế Nga có thể suy thoái trong quý II

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov dự báo kinh tế Nga trong năm nay sẽ gần như không tăng trưởng.

Kinh tế Nga có thể suy thoái trong quý II

Kinh tế Nga có thể suy thoái trong quý II

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov dự báo kinh tế Nga trong năm nay sẽ gần như không tăng trưởng.

Tổng thống Nga cho phép mở casino tại Crimea
Tổng thống Nga cho phép mở casino tại Crimea

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm qua (21/4) đã đệ trình lên Quốc hội một dự luật thành lập khu kinh doanh casino tại Crimea.

Tổng thống Nga cho phép mở casino tại Crimea

Tổng thống Nga cho phép mở casino tại Crimea

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm qua (21/4) đã đệ trình lên Quốc hội một dự luật thành lập khu kinh doanh casino tại Crimea.