Ukraine cảnh báo người dân sẽ đối mặt với mùa đông khó khăn

VOV.VN - Người dân Ukraine buộc phải tiết kiệm điện trong bối cảnh 1/3 các nhà máy điện của nước này đã bị phá hủy trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, trong khi các nhà máy còn lại đang hoạt động với công suất hạn chế.

Ukraine đã bắt đầu hạn chế nguồn cung cấp điện trên toàn quốc từ ngày 20/10. Nhà điều hành lưới điện Ukrenergo thông báo, nguồn điện sẽ bị hạn chế trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối trong ngày, đồng thời cảnh báo tình trạng mất điện tạm thời sẽ xảy ra nếu người dân không tuân thủ lệnh hạn chế.

Các nhà chức trách Ukraine khẳng định có thể giữ hệ thống điện tương đối ổn định vì ngành công nghiệp trong nước đã gần như ngừng hoạt động và xuất khẩu điện sang Liên minh châu Âu cũng gần như bị đình chỉ hoàn toàn. Tuy nhiên, mùa đông năm nay được dự báo là sẽ khó khăn hơn đối với nhiều người dân nước này.

Evdokia Markushina, 80 tuổi, cư dân Kiev, cho biết lần gần nhất bà phải chứng kiến cảnh mất điện trong mùa đông lạnh giá là giai đoạn khó khăn vào thời điểm những năm 1990. Ba mươi năm sau, một lần nữa bà lại phải đối mặt với tình cảnh rắc rối như vậy: "Đôi khi chúng tôi bị cắt điện. Khi không có điện, tôi thường thắp nến. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống như vậy sắp tới. Giường của tôi được phủ thêm ga trải, đủ để giữ ấm trong thời tiết giá lạnh”.

Khi nhiệt độ ngoài trời những ngày gần đây liên tục giảm, chính quyền thành phố Kiev khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng máy sưởi và máy điều hòa nhiệt độ để đảm bảo hệ thống cung cấp điện không bị quá tải. Song lời kêu gọi tiết kiệm điện của chính quyền thành phố và các đợt mất điện kéo dài cũng nhận được không ít phản ứng trái chiều.

Bà Nina Pavlenko - cư dân lớn tuổi không khỏi lo lắng: “Chúng tôi đã về hưu và già cả. Tôi phải làm gì nếu máy sưởi bị tắt? Điều này với tôi là quá đáng ngại. Giờ chúng tôi chỉ có thể ở trong nhà, tìm cách giữ ấm bằng quần áo và chăn mền. Hy vọng có thể sớm vượt qua mùa đông năm nay”.

Để tránh tình trạng mất điện kéo dài, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã kêu gọi người dân giảm 25% mức tiêu thụ điện hàng ngày từ 17h đến 22h để tần suất cắt điện có thể được giữ ở mức tối thiểu. Các thành phố lớn như thủ đô Kiev và Kharkiv, đã thông báo hạn chế việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng chạy bằng điện.

Chính phủ Ukraine mới đây cũng đã khởi động chương trình cho phép người dân mua củi để sưởi ấm. Bước vào mùa cần sưởi ấm, mỗi người Ukraine được giới hạn mua 15 mét khối củi, nhưng chính phủ nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là tiết kiệm năng lượng, hạn chế nhất có thể nhu cầu tiêu thụ điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine: EU đối mặt với "sóng thần di cư" nếu không cung cấp thêm vũ khí cho Kiev
Ukraine: EU đối mặt với "sóng thần di cư" nếu không cung cấp thêm vũ khí cho Kiev

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine - Denis Shmygal cảnh báo châu Âu sẽ đối mặt với "sóng thần di cư" nếu các nước phương Tây không cung cấp thêm các hệ thống phòng không tiên tiến cho nước này.

Ukraine: EU đối mặt với "sóng thần di cư" nếu không cung cấp thêm vũ khí cho Kiev

Ukraine: EU đối mặt với "sóng thần di cư" nếu không cung cấp thêm vũ khí cho Kiev

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine - Denis Shmygal cảnh báo châu Âu sẽ đối mặt với "sóng thần di cư" nếu các nước phương Tây không cung cấp thêm các hệ thống phòng không tiên tiến cho nước này.

CBS: Sư đoàn dù tinh nhuệ của Mỹ sẽ vào Ukraine nếu nổ ra xung đột Nga - NATO?
CBS: Sư đoàn dù tinh nhuệ của Mỹ sẽ vào Ukraine nếu nổ ra xung đột Nga - NATO?

VOV.VN - Sư đoàn dù 101 của Lục quân Mỹ sẽ không ngần ngại tiến vào Ukraine nếu xung đột giữa Nga và NATO nổ ra, CBS News dẫn các nguồn tin chỉ huy quân sự của lực lượng này cho hay.

CBS: Sư đoàn dù tinh nhuệ của Mỹ sẽ vào Ukraine nếu nổ ra xung đột Nga - NATO?

CBS: Sư đoàn dù tinh nhuệ của Mỹ sẽ vào Ukraine nếu nổ ra xung đột Nga - NATO?

VOV.VN - Sư đoàn dù 101 của Lục quân Mỹ sẽ không ngần ngại tiến vào Ukraine nếu xung đột giữa Nga và NATO nổ ra, CBS News dẫn các nguồn tin chỉ huy quân sự của lực lượng này cho hay.

Cựu giám đốc CIA: Mỹ có thể can thiệp trực tiếp vào Ukraine
Cựu giám đốc CIA: Mỹ có thể can thiệp trực tiếp vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh có thể tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ngay cả khi không có mối đe dọa nào đối với NATO, cựu giám đốc CIA David Petraeus nhận định.

Cựu giám đốc CIA: Mỹ có thể can thiệp trực tiếp vào Ukraine

Cựu giám đốc CIA: Mỹ có thể can thiệp trực tiếp vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh có thể tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ngay cả khi không có mối đe dọa nào đối với NATO, cựu giám đốc CIA David Petraeus nhận định.

Bàn cờ quốc tế phức tạp khi Nga dùng UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine
Bàn cờ quốc tế phức tạp khi Nga dùng UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Lúc các UAV tử thần của Nga bổ nhào xuống các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời diễn ra các tương tác ngoại giao quyết liệt giữa các nước trên bàn cờ quốc tế xung quanh xung đột này.

Bàn cờ quốc tế phức tạp khi Nga dùng UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine

Bàn cờ quốc tế phức tạp khi Nga dùng UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Lúc các UAV tử thần của Nga bổ nhào xuống các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời diễn ra các tương tác ngoại giao quyết liệt giữa các nước trên bàn cờ quốc tế xung quanh xung đột này.

Ukraine tiếp nhận “mắt thần” cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T
Ukraine tiếp nhận “mắt thần” cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T

VOV.VN - Ukraine vừa tiếp nhận hệ thống radar TRML-4D đầu tiên để bổ sung cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T do Đức cung cấp nhằm bảo vệ không phận nước này.

Ukraine tiếp nhận “mắt thần” cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T

Ukraine tiếp nhận “mắt thần” cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T

VOV.VN - Ukraine vừa tiếp nhận hệ thống radar TRML-4D đầu tiên để bổ sung cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T do Đức cung cấp nhằm bảo vệ không phận nước này.