Các nhà nhập khẩu Trung Quốc tìm mua than của Australia

VOV.VN - Quan hệ thương mại giữa Australia và Trung Quốc đang có dấu hiệu tích cực sau khi chuyến than đầu tiên của Australia trong hơn 2 năm qua được thông quan tại Trung Quốc vào tuần trước.

Truyền thông Australia hôm nay (13/2) cho biết, một số nhà nhập khẩu Trung Quốc đang liên lạc với các công ty khai thác than của nước này để tìm mua than. Hai loại than mà Trung Quốc muốn tìm mua từ Australia là than nhiệt để sử dụng tại các nhà máy điện và than cốc để sử dụng tại các nhà máy luyện kim.

Truyền thông Australia cho biết, hiện Trung Quốc đã cho phép 3 công ty điện của nhà nước và một nhà máy sản xuất thép tìm nguồn than tại Australia. Về phía Australia, một số công ty sản xuất than tại bang New South Wales và Queensland cũng đã xác nhận việc một số nhà nhập khẩu của Trung Quốc đã liên lạc để tìm nguồn hàng. Mặc dù Trung Quốc là một bạn hàng lớn song trước mắt các công ty Australia mà Trung Quốc đang liên hệ đang kín đơn hàng và ít có khả năng có thể ngay lập tức cung cấp than cho Trung Quốc. Công ty New Hope Group có trụ sở tại bang Queensland xác nhận không còn đủ nguồn hàng để cung cấp cho Trung Quốc trong khi 3 công ty khác tại bang New South Wales cũng xác nhận hiện không đủ trữ lượng hàng để ngay lập tức cung cấp cho các hợp đồng mới.

Thông tin về việc một số nhà nhập khẩu Trung Quốc tìm mua than đá của Australia đang tạo ra tín hiệu tích cực đối với quan hệ thương mại song phương khi mà trước đó, kể từ năm 2020, than đá là một trong những mặt hàng mà Trung Quốc dừng nhập khẩu từ Australia.

Trước năm 2020, Trung Quốc là một đối tác quan trọng của các doanh nghiệp khai thác than tại Australia khi nhập khẩu khoảng 70 triệu tấn than mỗi năm. Về phía Trung Quốc, than đá chất lượng cao của Australia cũng là mặt hàng quan trọng đối với ngành năng lượng và sản xuất thép của nước này khi lượng than nhập khẩu từ Australia chiếm khoảng 30% nhu cầu than đá tại Trung Quốc.

Trong bối cảnh này, việc Trung Quốc bắt đầu nối lại việc nhập khẩu than từ Australia và các nhà nhập khẩu Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm nguồn hàng tại Australia cho thấy, việc xuất khẩu than của Australia sẽ có nhiều khả năng khôi phục trong thời gian tới. Thách thức lớn nhất ở thời điểm hiện tại có lẽ là việc Australia có đủ nguồn hàng để xuất khẩu sang Trung Quốc hay không và giá cả có phù hợp hay không.

Than đá hiện là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia khi ước tính sẽ vượt lên quặng sắt trở thành hàng hóa có giá trị xuất khẩu lớn nhất với giá trị 132 tỷ AUD trong năm tài chính 2022 - 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than của Australia
Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than của Australia

VOV.VN - Việc Trung Quốc nối lại nhập khẩu than Australia cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước đã bắt đầu có những chuyển biến cụ thể.

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than của Australia

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than của Australia

VOV.VN - Việc Trung Quốc nối lại nhập khẩu than Australia cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước đã bắt đầu có những chuyển biến cụ thể.

Lạm phát Australia quay trở lại mức cao kỷ lục trong hơn 30 năm qua 
Lạm phát Australia quay trở lại mức cao kỷ lục trong hơn 30 năm qua 

VOV.VN - Đây là con số đáng báo động, khiến Ngân hàng dự trữ quốc gia Australia phải cân nhắc lại khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

Lạm phát Australia quay trở lại mức cao kỷ lục trong hơn 30 năm qua 

Lạm phát Australia quay trở lại mức cao kỷ lục trong hơn 30 năm qua 

VOV.VN - Đây là con số đáng báo động, khiến Ngân hàng dự trữ quốc gia Australia phải cân nhắc lại khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

Australia tăng lãi suất lần thứ 9
Australia tăng lãi suất lần thứ 9

VOV.VN - Trong nỗ lực kiểm soát lạm phát đang ở mức cao kỷ lục trong hơn 30 năm qua, hôm nay 7/2, Australia tiếp tục tăng lãi suất. Đây là lần tăng lãi suất thứ 9 trong chưa đầy một năm qua.

Australia tăng lãi suất lần thứ 9

Australia tăng lãi suất lần thứ 9

VOV.VN - Trong nỗ lực kiểm soát lạm phát đang ở mức cao kỷ lục trong hơn 30 năm qua, hôm nay 7/2, Australia tiếp tục tăng lãi suất. Đây là lần tăng lãi suất thứ 9 trong chưa đầy một năm qua.