Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đối mặt thâm hụt hàng trăm tỷ USD

Giá dầu giảm khiến ngân sách của các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ Arab thâm hụt ngân sách ít nhất là 122 tỷ USD trong năm 2015.

Nhiều chuyên gia đánh giá rằng, các quốc gia Arab xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu có thể sẽ đối mặt với mức thâm hụt ngân sách ít nhất là 122 tỷ USD trong năm 2015 do tác động của việc giá dầu sụt giảm nghiêm trọng.

Theo một báo cáo được đăng trên tờ Alwatan của Oman, hầu hết nền kinh tế của các quốc gia Arab hàng đầu khu vực đã đạt mức tăng trưởng mạnh trong năm 2014 nhờ giá dầu cao.

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế của các quốc gia này sẽ không mấy khả quan nếu giá dầu vẫn trên đà lao dốc như hiện nay.

Báo cáo trên nhận định giá dầu thế giới sẽ giữ ở mức 50-60 USD/thùng trong năm 2015, đồng thời cho rằng giá dầu sẽ không xuống thấp hơn trong ít nhất là 3 năm tới.
Giá dầu bắt đầu giảm từ mức 100 USD/thùng kể từ tháng 6/2014 xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc sản lượng dư thừa khi công nghệ khai thác khí đá phiến của Mỹ bùng nổ và nhu cầu dầu mỏ thế giới giảm sút.

Giá dầu tiếp tục đà rơi tự do kể từ khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định không cắt giảm sản lượng khai thác hồi tháng 11/2014. Giá dầu hiện vẫn dao động trong khoảng 50-60 USD/thùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia tăng sản lượng xuất khẩu dầu mỏ cho Ấn Độ
Saudi Arabia tăng sản lượng xuất khẩu dầu mỏ cho Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh kêu gọi tăng cường trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và Saudi Arabia.

Saudi Arabia tăng sản lượng xuất khẩu dầu mỏ cho Ấn Độ

Saudi Arabia tăng sản lượng xuất khẩu dầu mỏ cho Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh kêu gọi tăng cường trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và Saudi Arabia.

Iraq có thể vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn
Iraq có thể vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn

(VOV) - Báo cáo của IEA nhận định ngành năng lượng sẽ đóng vai trò thiết yếu đối với sự thịnh vượng của Iraq trong tương lai.

Iraq có thể vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn

Iraq có thể vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn

(VOV) - Báo cáo của IEA nhận định ngành năng lượng sẽ đóng vai trò thiết yếu đối với sự thịnh vượng của Iraq trong tương lai.

Cuba sẽ trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ
Cuba sẽ trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro khẳng định nước này sẽ xuất khẩu dầu trong tương lai gần, đồng thời yêu cầu các cơ quan Nhà nước sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn nhiên liệu quý giá này.

Cuba sẽ trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ

Cuba sẽ trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro khẳng định nước này sẽ xuất khẩu dầu trong tương lai gần, đồng thời yêu cầu các cơ quan Nhà nước sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn nhiên liệu quý giá này.

Iran kêu gọi chấm dứt phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ
Iran kêu gọi chấm dứt phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ

Thay vì phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, Iran đang nghĩ tới đẩy mạnh sản xuất xăng dầu và các sản phẩm dầu tinh chế khác.

Iran kêu gọi chấm dứt phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ

Iran kêu gọi chấm dứt phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ

Thay vì phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, Iran đang nghĩ tới đẩy mạnh sản xuất xăng dầu và các sản phẩm dầu tinh chế khác.