Cách 5 tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ tiêu tiền

Làm giàu từ nhiều cách khác nhau, 5 tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ cũng có cách tiêu tiền không giống nhau, từ kín tiếng đến phô trương.

Năm tỷ phú trẻ nhất ở Mỹ có tổng tài sản ròng trị giá 28,5 tỷ USD. Trong đó, có 3 tỷ phú tự thân và hai người là được thừa kế từ người thân.

Kylie Jenner, 22 tuổi, tài sản ròng 1 tỷ USD

Kylie Jenner và con gái Stormi (Ảnh: Reuters)

Tỷ phú trẻ nhất thế giới chi phần lớn trong khối tài sản cho những chiếc xe sang trọng, kỳ nghỉ cùng con gái Stormi Webster và các phụ kiện như túi xách Hermès quý hiếm. Chỉ riêng bộ sưu tập xe hơi của cô cũng trị giá hàng triệu USD.

Theo E! News, cô gái 22 tuổi này cùng lúc sở hữu 4 ngôi nhà, trong đó có 3 căn ở Hidden Hills, California. Dịp sinh nhật lần thứ 22, "nữ hoàng ngành mỹ phẩm" thuê chiếc du thuyền trị giá 200 triệu USD có tên Tranquility. Theo bảng giá, nó có giá cho thuê trên 1,2 triệu USD một tuần.

Jenner cũng chịu chi cho con gái yêu 1 tuổi, Stormi Webster. Tháng 11/2019, Jenner mang đến cho người hâm mộ "chuyến tham quan" ngắn ở phòng chơi của bé Stormi, khoe chiếc túi Louis Vuitton có tên cô bé và bộ ván trượt trang trí trị giá hơn 12.000 USD. Gần đây, Jenner mua cho con gái chiếc xe đẩy Fendi và túi đựng tã Fendi. Cả hai đều có giá hàng ngàn USD.

Evan Spiegel, 29 tuổi - tài sản ròng 3,6 tỷ USD

CEO SnapEvan Spiegel (Ảnh:JD Lasica)

Anh là nhà đồng sáng lập và là CEO của Snap, công ty sở hữu Snapchat. Theo Forbes, Spiegel là "một trong ba tỷ phú tự thân duy nhất trên thế giới dưới 30 tuổi".

Spiegel kết hôn với người mẫu Miranda Kerr. Hai người sống trong ngôi nhà rộng 665 m2, trị giá 12,5 triệu USD ở Bentwood, California. Họ cũng sở hữu một ngôi nhà rộng gần 160 m2 ở Malibu, được mua với giá 2,15 triệu USD. Ngôi nhà này thân thiện với môi trường, có máy tạo nước sạch đủ dùng cho toàn bộ ngôi nhà.

Vào năm 2016, Spiegel cầu hôn Kerr bằng chiếc nhẫn kim cương 2,5 carat trị giá gần 100.000 USD. Họ kết hôn vào năm 2017. Kerr mặc chiếc váy cưới được Christian Dior Couture thiết kế riêng.

Cặp đôi này đi hưởng tuần trăng mật tại khu nghỉ mát ở Laucala, một hòn đảo tư nhân ở Fiji. Giá một đêm tại đây dao động từ 6.000 USD đến 60.000 USD, với thời gian lưu trú tối thiểu ít nhất 4 đêm. Tuy nhiên, cũng có vài nguồn tin cho biết Spiegel và Kerr ở trong chính căn biệt thự riêng của chủ nhân hòn đảo.

Sau khi Snap bắt đầu IPO, Spiegel có "chuyến du ngoạn cùng bạn bè" trên chiếc siêu du thuyền có giá thuê hơn 967.000 USD một tuần. Theo nguồn tin, anh đi đến Italy và Greece trên du thuyền đó. Anh cũng mua cho bản thân chiếc Ferrari vào năm 2015.

Bobby Murphy, 31 tuổi - tài sản ròng 3,7 tỷ USD

Bobby Murphy (Ảnh: J. Emilio Flores)

Cùng với Spiegel, anh đồng sáng lập ra Snapchat và hiện là giám đốc công nghệ của Snap. Theo Forbes, Murphy chi hơn 30 triệu USD mua bất động sản ở Pacific Palisades và gần Venice Beach, nơi đặt trụ sở của Snap.

Năm 2018, anh chi 19,5 triệu USD mua một ngôi nhà ở Palisades, từng thuộc sở hữu của nam diễn viên Eddie Albert. Một năm sau, anh mua luôn ngôi nhà rộng hơn 410 m2 bên cạnh với giá 9,5 triệu USD. Theo Variety, Murphy có tham vọng sở hữu khối bất động sản lớn hơn.

Murphy cũng sở hữu ngôi nhà trị giá 6 triệu USD ở một nơi khác tại Palisades, một ngôi nhà giá 2,26 triệu USD ở Venice, một căn hộ giá 2,1 triệu USD gần Venice, một ngôi nhà giá 2,1 triệu USD ở Santa Monica...

Lukas Walton, 33 tuổi - tài sản ròng 18,2 tỷ USD

Lukas Walton (Ảnh: Youtube)

Walton là cháu trai của Sam Walton, người sáng lập ra Walmart. Anh được thừa kế gia tài sau khi cha qua đời trong vụ tai nạn máy bay. Theo Forbes, anh nhận được gần một phần ba tài sản của cha, trong khi mẹ anh nhận được một phần sáu.

Walton cũng sở hữu cổ phần trong First Solar và Arvest Bank. Anh là chủ tịch ủy ban về chương trình môi trường tại quỹ do gia đình lập. Anh quyên góp gần 149 triệu USD cho quỹ này. Anh sống ở Jackson, Wyoming.

Walton, cũng như nhiều người thừa kế Walmart khác, khá kín tiếng trong cuộc sống riêng tư. Theo một hồ sơ vào năm 2015, anh lớn lên ở National City, California. Anh theo học ở Đại học Colorado và nhận được bằng cử nhân về "kinh doanh bền vững với môi trường".

Theo trang web về gia đình, anh cũng có nghiên cứu về hiệu quả năng lượng và năng lượng về thủy văn, địa nhiệt ở Reykjavik, Iceland. Theo New York Magazine, anh có quyền biểu quyết trong hội đồng quản trị của công ty gia đình, Walton Enterprises, đơn vị giữ 50,2% cổ phần của Walmart.

Julio Mario Santo Domingo III, 34 tuổi - tài sản ròng 1,9 tỷ USD

Julio Mario Santo Domingo III và vợNieves Zuberbühler (Ảnh: BestImage)

Anh là một DJ, và thành lập Sheik n’Beik Entertainment vào năm 2013 cùng với Herve Larren. Sự giàu có của anh là nhờ ông nội, người từng kiểm soát toàn bộ ngành bia ở Colombia.

Vào năm 2015, Larren kiện Santo Domingo, khẳng định Santo Domingo lợi dụng trong các mối quan hệ kinh doanh, sau đó không chia cho Larren lợi nhuận có được từ lễ hội âm nhạc ở Florida. Larren đệ đơn kiện trị giá 37,8 triệu USD tại New York. Ngược lại, Santo Domingo kiện Larren, cáo buộc Larren vay của anh 1,8 triệu USD, dùng sai mục đích vào chi tiêu cho "lối sống xa hoa" của bản thân.

Khác với những bất đồng về pháp lý với đối tác kinh doanh cũ, Santo Domingo dường như có cuộc sống khá hấp dẫn, nhưng kín tiếng. Anh có anh rể là Andrea Casiraghi, hoàng tử Monegasque. Chú anh là Alejandro Santo Domingo, chủ tịch Tập đoàn Santo Domingo, người có khối tài sản ròng trị giá gần 4 tỷ USD.

Năm 2016, anh kết hôn với phóng viên Nief Zuberbühler trong một đám cưới được trang trí theo chủ đề Halloween. Anh sống ở thành phố New York, trong khi vợ anh là phóng viên hiện trường. Các bài đăng trên Instagram của cô cho thấy cô đi du lịch khắp nơi trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ phú Thái thâu tóm Công ty CP Bia rượu Sài Gòn - Lâm Đồng
Tỷ phú Thái thâu tóm Công ty CP Bia rượu Sài Gòn - Lâm Đồng

VOV.VN - Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng vừa được thành viên Thaibev chi tiền để nắm 52.91%.

Tỷ phú Thái thâu tóm Công ty CP Bia rượu Sài Gòn - Lâm Đồng

Tỷ phú Thái thâu tóm Công ty CP Bia rượu Sài Gòn - Lâm Đồng

VOV.VN - Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng vừa được thành viên Thaibev chi tiền để nắm 52.91%.

Người Xơ Đăng ở Kon Tum trở thành tỷ phú nhờ trồng cây dược liệu
Người Xơ Đăng ở Kon Tum trở thành tỷ phú nhờ trồng cây dược liệu

VOV.VN - Nhờ trồng sâm Ngọc Linh, sâm dây cùng một số loại dược liệu khác, đã giúp nhiều người dân Xơ Đăng ở Kon Tum trở thành triệu phú, tỷ phú.

Người Xơ Đăng ở Kon Tum trở thành tỷ phú nhờ trồng cây dược liệu

Người Xơ Đăng ở Kon Tum trở thành tỷ phú nhờ trồng cây dược liệu

VOV.VN - Nhờ trồng sâm Ngọc Linh, sâm dây cùng một số loại dược liệu khác, đã giúp nhiều người dân Xơ Đăng ở Kon Tum trở thành triệu phú, tỷ phú.

Tỷ phú Jack Ma hỗ trợ hơn 14 triệu USD nghiên cứu vaccine chống corona
Tỷ phú Jack Ma hỗ trợ hơn 14 triệu USD nghiên cứu vaccine chống corona

VOV.VN - Tỷ phú Jack Ma vừa quyên góp 100 triệu nhân dân tệ (hơn 14 triệu USD) để hỗ trợ phát triển vắc xin đối phó với virus corona.

Tỷ phú Jack Ma hỗ trợ hơn 14 triệu USD nghiên cứu vaccine chống corona

Tỷ phú Jack Ma hỗ trợ hơn 14 triệu USD nghiên cứu vaccine chống corona

VOV.VN - Tỷ phú Jack Ma vừa quyên góp 100 triệu nhân dân tệ (hơn 14 triệu USD) để hỗ trợ phát triển vắc xin đối phó với virus corona.