Cải tiến năng suất chất lượng tăng sức cạnh tranh trong hội nhập

VOV.VN - Cải tiến năng suất chất lượng hiệu quả làm tăng sức cạnh tranh, giúp DN Việt tham gia tốt hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào trong nền kinh tế toàn cầu, các DN đang phải đương đầu với những đối thủ cạnh tranh lớn, có tiềm lực về tài chính, công nghệ, trình độ quản lý hiện đại. Để nhanh chóng thích ứng trong bối cảnh mới, các DN Việt Nam cần không ngừng đổi mới về công nghệ, thiết bị, áp dụng các hệ thống quản trị hiện đại, các công cụ cải tiến, mô hình kinh doanh tiến tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thời gian qua, một trong những hướng ưu tiên trọng tâm của Bộ Công Thương là hỗ trợ các DN triển khai các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng. Không dừng lại ở những mô hình điểm hay hiệu quả về mặt nâng cao năng suất, chất lượng, các dự án hỗ trợ cải tiến đã góp phần nâng cao năng lực tự thực hiện các hoạt động cải tiến tại DN.

Kết quả khảo sát của Bộ Công Thương mới đây về hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng, sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp 2012-2020 cho thấy, có tới 99,3% DN đánh giá hoạt động hỗ trợ đem lại hiệu quả. Yếu tố được cải thiện nhiều nhất là năng lực tự thực hiện cải tiến của DN lên tới 98%. 85% DN cải thiện về tác phong, thái độ làm việc của CBCNV; gần 70% DN đánh giá an toàn lao động được nâng lên; gần 65% DN có năng suất lao động tăng lên và 55% DN giảm lãng phí nguyên vật liệu...

Anh Lê Viết Hậu, Tổ trưởng dây truyền sơn 2, Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam cho biết, khi được công ty giao chỉ tiêu mỗi tổ, đội trong 1 tháng cần có 4 cải tiến, các thành viên đều cố gắng tìm sáng kiến cải tiến kĩ thuật nhằm tăng năng suất trong mỗi ca làm việc. Trong dây truyền sơn, hệ thống móc treo sản phẩm đã được bố trí hợp lý và khoa học nên mỗi lần sơn nhanh được nhiều sản phẩm, tránh lãng phí.

“Trước khi cải tiến công suất của dây truyền khá thấp, từ khi móc được cải tiến dây truyền chạy đều, ít phải dừng vì vậy năng suất lao động tăng lên rõ rệt từ 88% lên 99%. Điều này vừa giảm sức lao động lại đảm bảo sức khỏe cho công nhân, mang lại lợi nhuận cao cho công ty dẫn đến đời sống công nhân được nâng cao, lương thưởng được cải thiện. Trước đây lương công nhân khoảng 5 triệu đồng giờ tăng khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Trước lương tổ trưởng khoảng 7 triệu đồng giờ tăng lên 9-10 triệu đồng/tháng”, anh Hậu cho biết.

Khẳng định việc áp dụng cải tiến kĩ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất đã nâng cao năng suất, giá trị cạnh tranh cho sản phẩm, ông Lê Duy Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam cho biết, công ty đã áp dụng những bộ công cụ về quản lý chất lượng sản phẩm vào những khâu sản xuất chính, vì vậy chất lượng sản phẩm của công ty đã được nâng cao. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng sản phẩm xuất khẩu của công ty vẫn tăng 30%, tiêu thụ nội địa tăng 7%.

“Xuân Hòa tiến hành phong trào cải tiến trong toàn công ty, mỗi công nhân cần có đóng góp vào việc cải tiến năng suất hoặc chất lượng. Tổng kết năm 2020, toàn công ty có 3.600 cải tiến, năng suất lao động tăng hơn 10%. Nhờ những cải tiến tích cực, thời gian giao hàng ngắn hơn, trước đây cần khoảng 10 ngày cho một đơn hàng, bây giờ chỉ cần 2,5 ngày”, ông Anh chia sẻ.

Cùng chung câu chuyện cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng, ông Phan Đăng Danh, Giám đốc Công ty CP Cơ khí Phổ Yên cho biết, thông qua việc thành lập hội đồng sáng kiến cải tiến hàng năm, những cải tiến của Công ty đã mang lại nhiều hiệu quả.

“Nếu như năm 2018, công ty chỉ có 797 sáng kiến cải tiến, làm lợi gần 10 tỷ đồng; năm 2019 với 938 sáng kiến cải tiến, làm lợi gần 16 tỷ đồng nhưng năm 2020 với 1.218 sáng kiến cải tiến đã làm lợi cho công ty 18 tỷ đồng. Trong các sáng kiến này có nhiều cải tiến về tự động hóa trong sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động”, ông Danh cho hay.

Để cải tiến năng suất, chất lượng hiệu quả từ đó tăng sức cạnh tranh giúp DN Việt tham gia tốt hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, bà Đàm Thị Hồng Lan, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh VIETBAY cho rằng, DN cần phải có sự chuẩn bị rất tốt. Đồng thời, DN cần phải lựa chọn xem yêu cầu của sản xuất là gì để đáp ứng.

“Khi ở đâu cũng thấy nói sản xuất thông minh, số hóa nhưng làm thế nào cho từng ngành nghề thì DN chưa được tiếp cận đúng, đủ. Nhiều DN cảm thấy cải tiến, thay đổi là cần thiết nhưng không đủ tài chính để duy trì. Hi vọng Nhà nước sẽ hỗ trợ điều này trước tiên với lĩnh vực, DN trọng điểm và từng bước nhân rộng”, bà Lan đề xuất.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng, nếu nhìn từ phía DN sản xuất có thể thấy nỗ lực cải tiến không ngừng và những kết quả rất rõ ràng gắn với mục tiêu tăng năng suất, chất lượng cũng như khả năng cạnh tranh. Điều này thể hiện phong trào năng suất đang dần phát triển và lan tỏa.

“Nếu nhìn từ yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực của các nhà sản xuất đầu chuỗi, thị trường nhập khẩu lại nhận thấy những thách thức và đòi hỏi ngày càng lớn hơn, điều này buộc mỗi DN cần một chiến lược tiếp cận chủ động, toàn diện hơn trong việc nâng cao năng suất, chất lượng để tăng khả năng cạnh tranh”, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng chỉ rõ./.

Robot hoạt động trong dây chuyền sản xuất giúp nâng cao năng suất lao động:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp công nghệ nâng cao 25% năng suất lao động
Giải pháp công nghệ nâng cao 25% năng suất lao động

VOV.VN - Vingroup trở thành một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới cung cấp giải pháp VinHR tối ưu hóa năng suất lao động.

Giải pháp công nghệ nâng cao 25% năng suất lao động

Giải pháp công nghệ nâng cao 25% năng suất lao động

VOV.VN - Vingroup trở thành một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới cung cấp giải pháp VinHR tối ưu hóa năng suất lao động.

Thất nghiệp do kinh tế số là khởi đầu tăng trưởng năng suất lao động
Thất nghiệp do kinh tế số là khởi đầu tăng trưởng năng suất lao động

VOV.VN - Thất nghiệp do kinh tế số là khởi đầu của một kỷ nguyên phát triển "khủng khiếp" của loài người, dẫn tới tăng trưởng năng suất lao động "đột biến".

Thất nghiệp do kinh tế số là khởi đầu tăng trưởng năng suất lao động

Thất nghiệp do kinh tế số là khởi đầu tăng trưởng năng suất lao động

VOV.VN - Thất nghiệp do kinh tế số là khởi đầu của một kỷ nguyên phát triển "khủng khiếp" của loài người, dẫn tới tăng trưởng năng suất lao động "đột biến".

VRDF 2019: Tiếp động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động
VRDF 2019: Tiếp động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

VOV.VN - Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 bàn về cải cách thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

VRDF 2019: Tiếp động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

VRDF 2019: Tiếp động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

VOV.VN - Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 bàn về cải cách thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Nếu nền kinh tế dựa nhiều vào FDI, năng suất lao động sẽ giảm nhanh
Nếu nền kinh tế dựa nhiều vào FDI, năng suất lao động sẽ giảm nhanh

VOV.VN -Nền kinh tế nếu cứ dựa vào các doanh nghiệp khối FDI quá lớn, sẽ dẫn tới năng suất lao động bị tụt xuống rất nhanh.

Nếu nền kinh tế dựa nhiều vào FDI, năng suất lao động sẽ giảm nhanh

Nếu nền kinh tế dựa nhiều vào FDI, năng suất lao động sẽ giảm nhanh

VOV.VN -Nền kinh tế nếu cứ dựa vào các doanh nghiệp khối FDI quá lớn, sẽ dẫn tới năng suất lao động bị tụt xuống rất nhanh.

Cần chuyển đổi trong toàn nền kinh tế để cải thiện năng suất lao động
Cần chuyển đổi trong toàn nền kinh tế để cải thiện năng suất lao động

VOV.VN - Năng suất lao động quốc gia của Việt Nam tuy có tăng nhưng vẫn còn ở mức rất thấp so với các nước trong khu vực.

Cần chuyển đổi trong toàn nền kinh tế để cải thiện năng suất lao động

Cần chuyển đổi trong toàn nền kinh tế để cải thiện năng suất lao động

VOV.VN - Năng suất lao động quốc gia của Việt Nam tuy có tăng nhưng vẫn còn ở mức rất thấp so với các nước trong khu vực.

Thủ tướng: “Chúng ta đang đi đúng hướng để tăng năng suất lao động“
Thủ tướng: “Chúng ta đang đi đúng hướng để tăng năng suất lao động“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta đang đi đúng hướng để cải thiện và thu hẹp năng suất lao động với các nước.

Thủ tướng: “Chúng ta đang đi đúng hướng để tăng năng suất lao động“

Thủ tướng: “Chúng ta đang đi đúng hướng để tăng năng suất lao động“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta đang đi đúng hướng để cải thiện và thu hẹp năng suất lao động với các nước.