Campuchia xuất khẩu 3,1 triệu tấn thóc sang Việt Nam, tăng hơn 75% so với cùng kỳ

VOV.VN -Báo cáo của thương vụ Campuchia tại Việt Nam cho biết, nông sản Campuchia xuất sang thị trường Việt Nam ngày càng tăng cao. Từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2021, Campuchia xuất khẩu 3,1 triệu tấn thóc sang Việt Nam.

 

 Campuchia đã xuất khẩu 7,98 triệu tấn nông sản vào năm 2021, tăng 63,8% so với năm trước. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, mang tính “bội thu”, trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh nông sản xuất khẩu chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu.

Theo thống kê của bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia, năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu 7,98 triệu tấn nông sản sang thị trường 68 nước, tăng khoảng 63,83% so với cùng kỳ năm 2020. Theo tổng kết sơ bộ, tổng giá trị xuất khẩu nông sản của Campuchia trong năm 2021 đạt khoảng 5 tỷ USD.

Bộ trưởng bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia ông Veng Sakhon cho biết, các mặt hàng nông sản chính mà Campuchia xuất khẩu bao gồm: lúa, gạo, cao su, sắn, xoài, ngô, chuối, hạt điều…

Báo cáo của thương vụ Campuchia tại Việt Nam cho biết, nông sản Campuchia xuất sang thị trường Việt Nam ngày càng tăng cao. Từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2021, Campuchia xuất khẩu 3,1 triệu tấn thóc sang Việt Nam, tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn các nông sản khác xuất sang Việt Nam cũng liên tục tăng 20-400% so với cùng kỳ 2020.

Với sắn tươi, Campuchia xuất sang Việt Nam chiếm 70% tổng sản lượng, đạt hơn 622.000 tấn; hạt điều xuất sang khoảng 912.000 tấn; ngô hạt trên 134.000 tấn; đậu xanh khoảng 26.000 tấn; đậu tương 66.200 tấn và hạt tiêu hơn 26.000 tấn. Hàng rau củ quả đạt 17,1 triệu USD tăng 152 %

Trước đây, nông sản Campuchia xuất nhiều qua Thái Lan, Trung Quốc, nay chuyển dịch khá nhiều sang thị trường Việt Nam. Bên cạnh các nhóm hàng trên thì trái cây Campuchia như: bưởi, chuối, xoài cũng ngày càng ồ ạt vào thị trường Việt Nam và có giá rất cạnh tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến tàu RCEP đầu tiên của Trung Quốc đã  khởi hành đến Việt Nam
Chuyến tàu RCEP đầu tiên của Trung Quốc đã khởi hành đến Việt Nam

VOV.VN - Một chuyến tàu chở hàng đã khởi hành từ Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) vào sáng sớm ngày 1/1/2022 để đến Hà Nội. Đây là chuyến tàu hàng đầu tiên của Trung Quốc sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực.

Chuyến tàu RCEP đầu tiên của Trung Quốc đã  khởi hành đến Việt Nam

Chuyến tàu RCEP đầu tiên của Trung Quốc đã khởi hành đến Việt Nam

VOV.VN - Một chuyến tàu chở hàng đã khởi hành từ Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) vào sáng sớm ngày 1/1/2022 để đến Hà Nội. Đây là chuyến tàu hàng đầu tiên của Trung Quốc sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực.

Doanh nghiệp Việt: Nguồn cung hàng hóa đảm bảo dù ở giai đoạn khó khăn nhất
Doanh nghiệp Việt: Nguồn cung hàng hóa đảm bảo dù ở giai đoạn khó khăn nhất

VOV.VN - Để nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt, các doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị năng lực, nguồn hàng, xây dựng kế hoạch dài hạn, bài bản, ứng dụng khoa học và công nghệ để có sự chuẩn bị tốt nhất

Doanh nghiệp Việt: Nguồn cung hàng hóa đảm bảo dù ở giai đoạn khó khăn nhất

Doanh nghiệp Việt: Nguồn cung hàng hóa đảm bảo dù ở giai đoạn khó khăn nhất

VOV.VN - Để nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt, các doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị năng lực, nguồn hàng, xây dựng kế hoạch dài hạn, bài bản, ứng dụng khoa học và công nghệ để có sự chuẩn bị tốt nhất

Năm 2022: Kiểm soát nghiêm hành vi huy động vốn trên thị trường chứng khoán 
Năm 2022: Kiểm soát nghiêm hành vi huy động vốn trên thị trường chứng khoán 

VOV.VN - Hoạt động giám sát này sẽ góp phần làm minh bạch các hoạt động đầu tư trên thị trường, ngăn ngừa các hành vi trục lợi và phát triển thị trường bền vững hơn.

Năm 2022: Kiểm soát nghiêm hành vi huy động vốn trên thị trường chứng khoán 

Năm 2022: Kiểm soát nghiêm hành vi huy động vốn trên thị trường chứng khoán 

VOV.VN - Hoạt động giám sát này sẽ góp phần làm minh bạch các hoạt động đầu tư trên thị trường, ngăn ngừa các hành vi trục lợi và phát triển thị trường bền vững hơn.

 Hà Nội hiện có 46 sản phẩm công nghiệp chủ lực
 Hà Nội hiện có 46 sản phẩm công nghiệp chủ lực

VOV.VN - Doanh thu của 30 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt gần 40.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 1 tỷ USD.

 Hà Nội hiện có 46 sản phẩm công nghiệp chủ lực

 Hà Nội hiện có 46 sản phẩm công nghiệp chủ lực

VOV.VN - Doanh thu của 30 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt gần 40.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 1 tỷ USD.