Cận cảnh những loại quả đắt giá được trồng ở Nhật Bản

VOV.VN - Cặp dưa lưới có giá 27.000 USD, chùm nho có giá 11.000 USD... là những loại quả đắt giá xuất xứ từ Nhật Bản.

Được trồng ở tỉnh Ishikawa (Nhật), giống nho Ruby Roman có màu đỏ như viên hồng ngọc, to bằng một quả bóng bàn. Đây được coi là loại nho đắt nhất thế giới khi có giá lên đến 11.000 USD/chùm. (Ảnh: AFP)
Hai trái dưa lưới được trồng ở vùng Hokkaido có vẻ ngoài bình thường nhưng giá cao kỷ lục lên tới 27.000 USD/cặp. (Ảnh: Asiaone)
Loại dâu mang tên Bijin-hime (Nàng công chúa xinh đẹp) có kích cỡ như trái bóng tennis được bán với giá 4.400 USD. (Ảnh: CNN).
Giống dưa hấu Densuke được trồng ở vùng Hokkaido (Nhật Bản) có vỏ đen và vị ngọt khác lạ hơn. Năm 2008, một quả dưa nặng 7,7 kg đã được bán với giá 6.100 USD. (Ảnh:Pinterest.)
Những trái xoài có màu sắc lạ, sáng bóng được bán với giá 3.000 USD/cặp. (Ảnh: SMNS)
Dứa ngọt được chăm bón bằng rơm, nước tiểu ngựa và phân xanh trị giá ước tính của chúng lên tới 1.600 USD/quả. (Ảnh: daikinguyen)
Cam Dekopon là sản phẩm lai giữa quýt và cam nổi tiếng về độ mọng của màng ngăn giữa các múi và có chất lượng thơm ngon tuyệt vời. Một túi gồm 6 quả cam Dekopon được bán với giá khoảng 80 USD. (Ảnh: daikinguyen)
Táo Sekai-ichi được con người trực tiếp thụ phấn bằng tay. Mỗi quả táo khi thu hoạch cũng được rửa trong mật và dán nhãn thủ công. 
(Ảnh: daikinguyen)
Dưa hấu vuông 800 USD là cái giá mà một số người Nga đã trả để mua các quả dưa hấu vuông của Nhật. (Ảnh: daikinguyen)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những loại trái cây ngoại đắt đỏ người Việt vẫn "bạo tay" mua
Những loại trái cây ngoại đắt đỏ người Việt vẫn "bạo tay" mua

VOV.VN - Nhiều loại trái cây nhập khẩu dù giá đắt đỏ như dâu Hàn Quốc, táo khổng lồ Nhật Bản, nho châu Âu... đều được khách hàng Việt mua về thưởng thức.

Những loại trái cây ngoại đắt đỏ người Việt vẫn "bạo tay" mua

Những loại trái cây ngoại đắt đỏ người Việt vẫn "bạo tay" mua

VOV.VN - Nhiều loại trái cây nhập khẩu dù giá đắt đỏ như dâu Hàn Quốc, táo khổng lồ Nhật Bản, nho châu Âu... đều được khách hàng Việt mua về thưởng thức.

Những trái cây ngoại “ngốn” tiền của người Việt
Những trái cây ngoại “ngốn” tiền của người Việt

VOV.VN - Tính bình quân, mỗi ngày người Việt chi 62 tỷ đồng nhập hoa quả ngoại, theo thống kê của Tổng cục Hải quan.

Những trái cây ngoại “ngốn” tiền của người Việt

Những trái cây ngoại “ngốn” tiền của người Việt

VOV.VN - Tính bình quân, mỗi ngày người Việt chi 62 tỷ đồng nhập hoa quả ngoại, theo thống kê của Tổng cục Hải quan.