Cần nâng cao hiệu quả nghề khai thác cá ngừ

(VOV) -Theo đó, thời gian tới, vấn đề tổ chức lại sản xuất, quản lý chất lượng và điều tra nguồn lợi về khai thác cá ngừ sẽ được tiến hành

Khai thác cá ngừ đại dương từ lâu đã trở thành nghề chủ lực của ngư dân ven biển miền Trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thế nhưng, việc tổ chức khai thác và cung cấp hậu cần nghề câu cá ngừ chưa đảm bảo gây thiệt thòi cho ngư dân.

Mặc dù các tàu câu cá ngừ luôn đạt sản lượng cao trong mỗi lần đi biển nhưng chất lượng lại thấp do thiết bị bảo quản lạc hậu. Trong tổng số 1.200 tàu khai thác cá ngừ của cả nước, hầu hết là tàu vỏ gỗ, công suất nhỏ chỉ từ 90 đến hơn 300 CV, được hoán cải từ các tàu thuyền khác sang để câu cá ngừ đại dương nên khả năng giữ nhiệt của khoang cấp đông bảo quản cá không đảm bảo, do vậy ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, làm giảm giá trị cá, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.

Ông Lê Văn Lợi, chủ đội tàu khai thác cá ngừ đại dương ở phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết vào mùa cá ngừ, mỗi tàu đánh bắt được từ 1 đến 2 tấn cá, nhưng chỉ khoảng 1/3 số cá này đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nguyên con. Phần lớn cá còn lại phải qua sơ chế và cấp đông ngay.

Trong khi đó, giá thu mua các ngừ tươi luôn chênh cao so với giá cá ngừ phẩm cấp thấp. Ông Lê Văn Lợi nói: “Chúng tôi cũng vẫn đánh bắt cá ngừ đại dương, nhưng số lượng nhiều mà xuất khẩu không được vì lý do chất lượng thấp, cho nên phải sơ chế bằng đông lạnh. Với loại cá có chất lượng tốt hơn có thể xuất khẩu nguyên con hoặc tươi thì giá là 170.000 đồng/kg, còn đối với cá chất lượng bị thấp thì hiện nay chỉ có 90.000 đồng”.

Nhiều năm nay, ngư dân thiếu thông tin về ngư trường, việc tìm ngư trường chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Do vậy, quy mô đánh bắt thường nhỏ lẻ, ngư trường phân tán. Điều này gây khó khăn cho việc hình thành các tổ dịch vụ hậu cần thu mua và tiếp nhiên liệu, nhu yếu phẩm ngay trên biển, dẫn tới thời gian hoạt động trên biển của ngư dân ngắn, thường chưa đầy tháng lại phải quay về đất liền bán cá và tiếp nhiên liệu, gây lãng phí xăng dầu cho việc đi lại…

Để nghề khai thác cá ngừ phát triển bền vững, mới đây, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa nghề này vào danh mục cần nâng cao hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu tàu câu cá ngừ đại dương bị nạn tại quần đảo Trường Sa
Cứu tàu câu cá ngừ đại dương bị nạn tại quần đảo Trường Sa

Hiện nay, công tác đưa những người bị nạn về đất liền đang được tiến hành khẩn trương.  

Cứu tàu câu cá ngừ đại dương bị nạn tại quần đảo Trường Sa

Cứu tàu câu cá ngừ đại dương bị nạn tại quần đảo Trường Sa

Hiện nay, công tác đưa những người bị nạn về đất liền đang được tiến hành khẩn trương.  

Quảng Ngãi: Đánh một mẻ lưới trúng 6 tấn cá ngừ
Quảng Ngãi: Đánh một mẻ lưới trúng 6 tấn cá ngừ

Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 3 này, ngư dân hành nghề lưới vây 2 xã Bình Đông và Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trúng đậm cá ngừ.

Quảng Ngãi: Đánh một mẻ lưới trúng 6 tấn cá ngừ

Quảng Ngãi: Đánh một mẻ lưới trúng 6 tấn cá ngừ

Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 3 này, ngư dân hành nghề lưới vây 2 xã Bình Đông và Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trúng đậm cá ngừ.

Ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương
Ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương

Hầu hết các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương của bà con ngư dân cập cảng những ngày gần đây đều đạt sản lượng khai thác trên 2 tấn.

Ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương

Ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương

Hầu hết các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương của bà con ngư dân cập cảng những ngày gần đây đều đạt sản lượng khai thác trên 2 tấn.

Cá ngừ đại dương Phú Yên có nhãn hiệu tập thể
Cá ngừ đại dương Phú Yên có nhãn hiệu tập thể

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) vừa cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cá ngừ đại dương Phú Yên cho Hiệp hội Cá ngừ đại dương của tỉnh Phú Yên.  

Cá ngừ đại dương Phú Yên có nhãn hiệu tập thể

Cá ngừ đại dương Phú Yên có nhãn hiệu tập thể

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) vừa cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cá ngừ đại dương Phú Yên cho Hiệp hội Cá ngừ đại dương của tỉnh Phú Yên.  

Tàu câu cá ngừ đầu tiên cập bến sau áp thấp nhiệt đới
Tàu câu cá ngừ đầu tiên cập bến sau áp thấp nhiệt đới

Hiện toàn tỉnh Phú Yên còn gần 300 phương tiện với 2.440 lao động hành nghề câu khơi vẫn hoạt động trên biển hoặc đang trên đường về đất liền.  

Tàu câu cá ngừ đầu tiên cập bến sau áp thấp nhiệt đới

Tàu câu cá ngừ đầu tiên cập bến sau áp thấp nhiệt đới

Hiện toàn tỉnh Phú Yên còn gần 300 phương tiện với 2.440 lao động hành nghề câu khơi vẫn hoạt động trên biển hoặc đang trên đường về đất liền.