Cảng Hiệp Phước sẽ thành trung tâm kinh tế cảng biển?

Cảng Hiệp Phước tại huyện Nhà Bè, TP HCM.

Trong buổi kiểm tra thực địa dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2) và dự án khu đô thị cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè sáng 24/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: từng bước biến khu cảng Hiệp Phước và các khu vực lân cận thành trung tâm kinh tế về cảng biển, đủ sức cạnh tranh với các cảng biển trong khu vực.

Cụ thể, theo báo cáo của Ban quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp, đến nay việc nạo vét luồng Soài Rạp cơ bản hoàn tất, trong tháng 4/2014 tổ chức cho tàu trọng tải lớn từ 30.000-54.000 tấn lưu thông cập Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT). Dự kiến trong tháng 6-2014, luồng Soài Rạp tiếp tục đón tàu trên 60.000 tấn vào giao thương hàng hóa.

Theo ông Lê Hoàng Quân, hiện dọc luồng Soài Rạp có ba cảng lớn, đó là cảng Tân Cảng Hiệp Phước (quy mô 15ha), cảng SPCT (40ha) và cảng Sài Gòn Hiệp Phước (54ha), điều này tạo điều kiện thuận lợi cho định hướng phát triển TP ra biển.

Đặc biệt, xung quanh các cảng đều có hạ tầng giao thông kết nối như tuyến đường vành đai, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, quy hoạch hệ thống metro... “Các đơn vị chú ý quản lý quy hoạch chặt chẽ, phát triển hạ tầng đồng bộ từng bước mở rộng và biến khu cảng Hiệp Phước và các khu vực lân cận thành trung tâm kinh tế về cảng biển, đủ sức cạnh tranh với các cảng biển trong khu vực” - ông Quân lưu ý./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên