Căng thẳng chống buôn lậu tại vùng biên giới Lạng Sơn

VOV.VN - Năm 2014, Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện, xử lý hơn 600 vụ vi phạm, trị giá hàng tịch thu ước gần 9 tỷ đồng.

Trước Tết Nguyên đán là thời điểm các chủ đầu nậu ở biên giới Lạng Sơn dùng mọi thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng lậu vào sâu trong nội địa. Để chủ động chống buôn lậu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng liên ngành Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn biên giới. Đặc biệt, tập trung kiểm soát chặt các khu vực đường mòn, lối mở - nơi có điều kiện, khả năng vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Tại cứ điểm 474 ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, khi màn đêm buông xuống, bất chấp cái lạnh thấu da thấu thịt, hàng trăm cửu vạn vẫn tập trung ở khu vực Ma mèo. Chỉ cần lực lượng chức năng có chút sơ hở là họ ồ ạt cõng hàng vào nội địa.


Kiểm đếm hàng lậu trước khi mang đi tiêu hủy
Sau khi nhiều điểm nóng vận chuyển hàng lậu bị cơ quan chức năng Lạng Sơn bịt chặt, đối tượng buôn lậu chuyển hướng xâm nhập qua khe Bà Đen, khe Bà Lan ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc và một số đường mòn, lối mở khác thuộc các huyện Lộc Bình, Đình Lập.

Theo các cơ quan chức năng Lạng Sơn, mỗi ngày trung bình có khoảng trên dưới 2.000 người tập trung về khu vực Cốc Nam, Tân Thanh… Do bị chặn bắt nhiều nên giá thuê cửu vạn vác hàng qua biên giới đã tăng lên tới khoảng 20.000 đồng/kg hàng (trước kia chỉ từ 3 - 5.000 đồng/kg).

Trước thực tế này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã tăng cường 100 cán bộ, cùng chó nghiệp vụ, lập các lán trại, bố trí chốt chặn 24/24 tại các điểm “nóng” như cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam…, dựng 57 điểm hàng rào bằng thép gai với chiều dài hơn 1 km để bịt các lối mở, đường mòn, ngăn chặn hàng lậu tràn về Việt Nam.

Mỗi lán có từ 2 đến 5 người, trực 24/24 giờ, cương quyết xử lý các vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Đại tá Ngô Văn Vũ, Chính uỷ Bộ đội biên phòng Lạng Sơn khẳng định: Việc lập các chốt chặn trực 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở và tiến hành tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới, đã hạn chế phần nào tình hình buôn lậu, không để hình thành đường dây, tụ điểm buôn lậu công khai như trước đây. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cũng triển khai kế hoạch tuyên tuyền, vận động quần chúng khu vực biên giới, tấn công mạnh vào các tụ điểm chứa chấp, vận chuyển hàng lậu. Các đồn biên phòng Tân Thanh, Hữu Nghị, Bảo Lâm, Chi Ma đã tổ chức tuyên truyền cho trên 2.000 lượt cư dân biên giới về chống xuất nhập cảnh trái phép, không buôn lậu, tiếp tay cho buôn lậu.

Có mặt trên truyến biên giới những ngày này mới thấy được sức “nóng” của công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại của lượng lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Trung tá Vũ Quốc Ân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: Phụ trách địa bàn chỉ với 6km đường biên, nhưng Đồn Biên phòng Tân Thanh đã phải lập tới 18 lán để chốt chặn tại các đường mòn. Đó là chưa kể tới hàng trăm mét hàng rào dây thép gai được dựng lên.

Trung tá Vũ Quốc Ân nói: “Chúng tôi triển khai đồng bộ các giải pháp giáo dục nhiệm vụ chính trị cho các chiến sỹ tăng cường quyết tâm cao khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, địa hình thời gian để bám trụ trên các tuyến biên giới các chốt chặn. Kiên quyết ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh. Chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn và cửa khẩu phía trước, phía sau và ngăn chặn các đối tượng vận chuyển hàng hóa qua lại trên biên giới, kể cả các đối tượng có hành vi manh động chống đối người thi hành công vụ, kiên quyết bắt giữ xử lý theo quy định của pháp luật”.

Năm 2014, Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện, xử lý hơn 600 vụ vi phạm, trị giá hàng tịch thu ước gần 9 tỷ đồng, trong đó có các vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, vi phạm hành chính về Hải quan...

Các đối tượng chủ yếu lợi dụng sơ hở của thủ tục hải quan điện tử để khai báo sai tên hàng, mã số, thuế suất, số lượng, chủng loại và các quy định về chính sách quản lý đối với hàng hóa để trốn thuế. Nhiều người lợi dụng chính sách cư dân biên giới để xách hàng, tiếp tay cho buôn lậu.

Đối phó với thủ đoạn tinh vi này, ông Phùng Quang Hội, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Cục hải quan Lạng Sơn cho biết:  Chi cục hải quan tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro, giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhưng vẫn thực hiện quyết liệt đối với các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện thủ đoạn mới của đối tượng đầu nậu thuê xe ba bánh thương binh vận chuyển hàng lậu. Do đó, lực lượng công an, quản lý thị trường đã thực hiện các chuyên đề, chuyên án đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để đánh trúng các đối tượng chủ “đầu nậu”  và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại...

Ông Nguyễn Trọng Ngĩa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết: thời điểm trước, trong sau Tết nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường sẽ xử lý nghiêm các hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn chứng từ hợp thức hóa cho hàng lậu và ghi giá hàng hóa trong hóa đơn thấp hơn nhiều so với giá thị trường để trốn thuế. Ông Nghĩa nói: Phương pháp của chúng tôi là nắm chắt địa bàn và xây dựng cơ sở báo tin nhằm tăng cường công tác phối hợp bắt giữ đồng thời tăng cường lực lượng cho những khu vực địa bàn nóng về buôn lậu. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường phương tiện ô tô, kinh phí phối hợp với công an tỉnh để công tác chống buôn lậu đạt hiệu quả cao”.

Sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn trong công tác phòng chống đối phó với buôn lậu không chỉ nhằm mục đích đẩy lùi vấn nạn này, mà quan trọng hơn là góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền biên giới của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Phước cần tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bình Phước cần tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Phước cần phát triển thương mại mậu dịch khu vực biên giới kết hợp chống buôn lậu...

Bình Phước cần tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bình Phước cần tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Phước cần phát triển thương mại mậu dịch khu vực biên giới kết hợp chống buôn lậu...

Quảng Trị phát hiện nhiều vụ buôn lậu
Quảng Trị phát hiện nhiều vụ buôn lậu

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng nghìn lon bia và chai bia không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như một lượng gỗ lậu.

Quảng Trị phát hiện nhiều vụ buôn lậu

Quảng Trị phát hiện nhiều vụ buôn lậu

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng nghìn lon bia và chai bia không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như một lượng gỗ lậu.

ĐBSCL căng sức chống buôn lậu dịp Tết
ĐBSCL căng sức chống buôn lậu dịp Tết

VOV.VN -Các mặt hàng nhập lậu đổ về theo nhiều hướng dọc tuyến biên giới sau đó được vận chuyển nhỏ lẻ, tuồn sâu vào nội địa.

ĐBSCL căng sức chống buôn lậu dịp Tết

ĐBSCL căng sức chống buôn lậu dịp Tết

VOV.VN -Các mặt hàng nhập lậu đổ về theo nhiều hướng dọc tuyến biên giới sau đó được vận chuyển nhỏ lẻ, tuồn sâu vào nội địa.

Tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán
Tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán.

Tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán

Tăng cường phòng chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá dịp Tết Nguyên đán.

An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào
An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào

VOV.VN - Các đối tượng buôn lậu đã tổ chức sang chiết, thay đổi bao bì, nhãn mác thành nhãn hiệu Minh Minh Long có trụ sở tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào

An Giang triệt phá đường dây buôn lậu đường cát từ Campuchia vào

VOV.VN - Các đối tượng buôn lậu đã tổ chức sang chiết, thay đổi bao bì, nhãn mác thành nhãn hiệu Minh Minh Long có trụ sở tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.