Cảnh giác với các thị trường dễ tính

VOV.VN -Nếu cứ cặp kè, gắn bó, thậm chí lệ thuộc loại thị trường này thì mãi mãi nền kinh tế của ta sẽ không thể cất cánh.

Theo Đại biểu Quốc hội Huỳnh Ngọc Đáng (tỉnh Bình Dương), trong Báo cáo của Chính phủ cho thấy, năm nay Việt Nam tiếp tục có xuất siêu, có ý kiến cho đó là tích cực và vui mừng.

Nhưng quan điểm của ông Đáng là “sự xuất siêu đó không nói lên chuyển biến, tích cực nào cả khi mà hàng chục ngàn doanh nghiệp đang đình đốn sản xuất hay giải thể, ta đang phải đôn đáo tìm thị trường mới để nhập các nguyên liệu, vật tư mà ngành công nghiệp phụ trợ của ta không đảm đương nổi vì quá yếu kém. Để tiến lên xuất siêu thật sự phản ánh sự lớn mạnh của nền kinh tế ta cần nỗ lực nhiều hơn trong tái cơ cấu kinh tế”.

Về việc Chính phủ có phương hướng mở thêm thị trường mới, đa dạng hóa, không để phụ thuộc vào một thị trường, ông Đáng đánh giá “đây là chủ trương đúng đắn”. Tuy nhiên, ông Đáng bổ sung thêm rằng cần cảnh giác với các loại thị trường dễ tính.

Vì theo phân tích của vị Đại biểu Quốc hội này, ở thị trường dễ tính, hàng của Việt Nam chất lượng thấp cũng bán được, bẩn một chút cũng bán được, mẫu mã xấu cũng bán được, có hợp đồng hay không có không hợp đồng đều mua bán được. Nhiều người thấy thế lấy làm mừng, nên ngày càng bị cột chặt vào loại thị trường này. Hậu quả là ta cứ yên tâm để duy trì một nền sản xuất đáp ứng cho loại thị trường cấp thấp, ta cứ quen theo lối kinh doanh kiểu cũ.

Trước thực trạng này, ông Đáng cảnh báo: “Tư duy và thói quen này không thay đổi thì nền kinh tế của ta chỉ mãi sản xuất ra các hàng hóa vừa kém, vừa bẩn về chất, xấu về mẫu, không biết đến hàm lượng khoa học công nghệ, bất chấp các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn và chỉ kinh doanh theo lối chụp giật, xa lạ với các tập quán văn minh của kinh doanh hiện đại”.

Hơn nữa, ông Đáng còn cho rằng, hiện nay nền sản xuất của chúng ta chưa phát triển, buộc còn phải dính líu đến loại thị trường cấp thấp này, nhưng về lâu dài cần tích cực tái cơ cấu kinh tế để sớm chia tay với loại thị trường thô sơ này.

“Chúng ta cứ cặp kè, gắn bó, thậm chí lệ thuộc loại thị trường này thì mãi mãi nền kinh tế của ta sẽ không thể cất cánh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu gỗ đạt gần 5 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ đạt gần 5 tỷ USD

VOV.VN - Xuất khẩu mặt hàng này sang hầu hết các thị trường chính đều tăng, ngoại trừ thị trường Trung Quốc giảm 10,19%

Xuất khẩu gỗ đạt gần 5 tỷ USD

Xuất khẩu gỗ đạt gần 5 tỷ USD

VOV.VN - Xuất khẩu mặt hàng này sang hầu hết các thị trường chính đều tăng, ngoại trừ thị trường Trung Quốc giảm 10,19%

Trung Quốc điều tra hiện tượng xuất khẩu vàng tăng bất thường
Trung Quốc điều tra hiện tượng xuất khẩu vàng tăng bất thường

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang tăng cường kiểm soát những bất thường về số liệu thương mại.

Trung Quốc điều tra hiện tượng xuất khẩu vàng tăng bất thường

Trung Quốc điều tra hiện tượng xuất khẩu vàng tăng bất thường

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang tăng cường kiểm soát những bất thường về số liệu thương mại.

Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đạt 25,39 tỷ USD
Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đạt 25,39 tỷ USD

VOV.VN -Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,25 tỷ USD, các mặt hàng lâm sản chính đạt 5,24 tỷ USD, thuỷ sản đạt 6,48 tỷ USD

Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đạt 25,39 tỷ USD

Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đạt 25,39 tỷ USD

VOV.VN -Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,25 tỷ USD, các mặt hàng lâm sản chính đạt 5,24 tỷ USD, thuỷ sản đạt 6,48 tỷ USD

Cảnh giác với nạn “cò mồi” lừa đảo xuất khẩu lao động
Cảnh giác với nạn “cò mồi” lừa đảo xuất khẩu lao động

VOV.VN - Những công ty hứa với người lao động là khi được tuyển xong có thể xuất cảnh ngay là “có vấn đề”.

Cảnh giác với nạn “cò mồi” lừa đảo xuất khẩu lao động

Cảnh giác với nạn “cò mồi” lừa đảo xuất khẩu lao động

VOV.VN - Những công ty hứa với người lao động là khi được tuyển xong có thể xuất cảnh ngay là “có vấn đề”.

Xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,5 tỷ USD
Xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,5 tỷ USD

VOV.VN - Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 22,25% tổng giá trị xuất khẩu.

Xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,5 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,5 tỷ USD

VOV.VN - Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 22,25% tổng giá trị xuất khẩu.

Xuất khẩu hồ tiêu đạt trên 1,1 tỷ USD
Xuất khẩu hồ tiêu đạt trên 1,1 tỷ USD

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng tiêu xuất khẩu trong tháng 10 ước đạt 5 nghìn tấn, với giá trị 49 triệu USD.

Xuất khẩu hồ tiêu đạt trên 1,1 tỷ USD

Xuất khẩu hồ tiêu đạt trên 1,1 tỷ USD

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng tiêu xuất khẩu trong tháng 10 ước đạt 5 nghìn tấn, với giá trị 49 triệu USD.

Gần 2,6 tỷ USD xuất khẩu gạo trong 10 tháng
Gần 2,6 tỷ USD xuất khẩu gạo trong 10 tháng

VOV.VN - Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 455,26 USD/tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Gần 2,6 tỷ USD xuất khẩu gạo trong 10 tháng

Gần 2,6 tỷ USD xuất khẩu gạo trong 10 tháng

VOV.VN - Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 455,26 USD/tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu thiết bị khử mặn trị giá 16 triệu USD
Xuất khẩu thiết bị khử mặn trị giá 16 triệu USD

VOV.VN - Thiết bị khử mặn có chiều dài 118 m cao gần 8 m và nặng 4.500 tấn.

Xuất khẩu thiết bị khử mặn trị giá 16 triệu USD

Xuất khẩu thiết bị khử mặn trị giá 16 triệu USD

VOV.VN - Thiết bị khử mặn có chiều dài 118 m cao gần 8 m và nặng 4.500 tấn.

Việt Nam là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới
Việt Nam là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới

VOV.VN -Riêng năm 2014, Việt Nam ước xuất khẩu 150 ngàn tấn với kim ngạch đạt hơn 1 tỷ USD. 

Việt Nam là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới

Việt Nam là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới

VOV.VN -Riêng năm 2014, Việt Nam ước xuất khẩu 150 ngàn tấn với kim ngạch đạt hơn 1 tỷ USD.