Vietnam Expo trở thành hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng

VOV.VN - Hội chợ mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực, giúp DN Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sáng 5/4, Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 32 (Vietnam Expo 2023) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE). Sự kiện do Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì, Cục Xúc tiến Thương mại chỉ đạo và Công ty VINEXAD tổ chức.

Vietnam Expo 2023 có sự tham gia của hơn 500 DN hiện diện tại 600 gian hàng đến từ 16 quốc gia vùng lãnh thổ, tăng gần 100 DN và 220 gian hàng so với năm trước. Hội chợ trưng bày 5 nhóm ngành hàng bao gồm các DN thương hiệu quốc gia và xuất khẩu; khu gian hàng quốc tế; nhóm hàng điện tử - máy móc thiết bị và công nghiệp hỗ trợ; công nghệ số - thương mại điện tử và nhóm công nghiệp thực phẩm.

Đáng chú ý, khu gian hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam” nằm ở vị trí Trung tâm Hội chợ Vietnam Expo 2023 do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) thực hiện, đóng vai trò quan trọng trong công tác xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, trở thành điểm nhấn quan trọng của Vietnam Expo 2023.

Khu gian hàng Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam ngoài cung cấp các thông tin cập nhật về môi trường đầu tư tại Việt Nam, còn giới thiệu tới các nhà đầu tư quốc tế những ngành công nghiệp trọng điểm thu hút đầu tư gắn liền với các điểm đến đầu tư là các địa phương tiêu biểu. Trong đó, 8 điểm đến trong thu hút đầu tư chuyên sâu sẽ được giới thiệu gồm tỉnh An Giang, Kiên Giang, Bình Phước, TP Đà Nẵng, Khu Công nghiệp Yên Quang Hòa Bình, Khu kinh tế Nghi Sơn, Công ty CP Trung Nam EMS, Ban Korea Desk…

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại cho biết, việc xây dựng khu gian hàng Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam là hoạt động thiết thực, nhằm xúc tiến đầu tư phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam, gắn liền với định hướng phát triển kinh tế của địa phương. Đây là lần thứ 9 khu gian hàng Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức đến với Vietnam Expo, số lượng khách đến tham quan và làm việc tại Khu gian hàng không chỉ tăng lên về số lượng, chất lượng của các buổi giao dịch trực tiếp tại gian hàng cũng được đầu tư kỹ lưỡng.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, trải qua 31 năm đồng hành cùng DN, Vietnam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, có quy mô lớn nhất của ngành Công Thương Việt Nam.

“Qua các kỳ hội chợ đã mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực, giúp DN Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá.

Vietnam Expo được tổ chức thường niên vào tháng 4 tại TP Hà Nội và tháng 12 tại TP.HCM tạo sức hút từ sự đa dạng ngành hàng trưng bày và tiêu chí chất lượng sản phẩm/dịch vụ của DN tham gia. Vietnam Expo đã trở thành thương hiệu uy tín nơi các DN Việt Nam tham dự để quảng bá và giới thiệu sản phẩm, nơi các tổ chức xúc tiến thương mại toàn cầu lựa chọn làm điểm đến cho những khởi đầu kinh doanh và đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Vietnam Expo 2023 sẽ mở cửa từ 9h00 – 17h00 ngày 5 - 8/4/2023, dự kiến đón tiếp trên 20.000 lượt khách đến tham quan, giao dịch và làm việc. Trong khuôn khổ của Hội chợ, bên cạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giao thương, xúc tiến thương mại theo phương thức truyền thống, năm nay, Hội chợ tiếp tục duy trì hoạt động kết nối giao thương B2B trên nền tảng trực tuyến.

Các đơn vị tham gia Hội chợ sẽ được đăng tải thông tin, hình ảnh, video DN lên nền tảng kỹ thuật số và thực hiện tương tác trực tiếp với khách tham quan không chỉ trong 4 ngày diễn ra hội chợ, mà còn xuyên suốt 365 ngày trong năm. Vietnam Expo không chỉ hỗ trợ sự tham gia của các DN đã đăng ký tham gia trực tiếp, mà còn thu hút cả những tổ chức thương mại, DN trong và ngoài nước tham gia trực tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 520 doanh nghiệp tham gia Vietnam Expo 2022 tại TP.HCM
Hơn 520 doanh nghiệp tham gia Vietnam Expo 2022 tại TP.HCM

VOV.VN - Với mô hình mới kết hợp “2 trong 1” và mang “mục tiêu kép”, hội chợ năm nay quy tụ 550 gian hàng của hơn 520 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trưng bày trên diện tích 10.000m2 sẽ thúc đẩy giao thương hai chiều giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hơn 520 doanh nghiệp tham gia Vietnam Expo 2022 tại TP.HCM

Hơn 520 doanh nghiệp tham gia Vietnam Expo 2022 tại TP.HCM

VOV.VN - Với mô hình mới kết hợp “2 trong 1” và mang “mục tiêu kép”, hội chợ năm nay quy tụ 550 gian hàng của hơn 520 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trưng bày trên diện tích 10.000m2 sẽ thúc đẩy giao thương hai chiều giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

500 doanh nghiệp tham dự Hội chợ Vietnam Expo 2023
500 doanh nghiệp tham dự Hội chợ Vietnam Expo 2023

VOV.VN - Các doanh nghiệp hiện diện tại 600 gian hàng đến từ 16 quốc gia vùng lãnh thổ, trưng bày 5 nhóm ngành hàng của DN thương hiệu quốc gia và xuất khẩu; khu gian hàng quốc tế; nhóm hàng điện tử - Máy móc thiết bị và công nghiệp hỗ trợ; công nghệ số - thương mại điện tử và nhóm công nghiệp thực phẩm.

500 doanh nghiệp tham dự Hội chợ Vietnam Expo 2023

500 doanh nghiệp tham dự Hội chợ Vietnam Expo 2023

VOV.VN - Các doanh nghiệp hiện diện tại 600 gian hàng đến từ 16 quốc gia vùng lãnh thổ, trưng bày 5 nhóm ngành hàng của DN thương hiệu quốc gia và xuất khẩu; khu gian hàng quốc tế; nhóm hàng điện tử - Máy móc thiết bị và công nghiệp hỗ trợ; công nghệ số - thương mại điện tử và nhóm công nghiệp thực phẩm.

410 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tham gia Vietnam Expo 2022
410 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tham gia Vietnam Expo 2022

VOV.VN - Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31 có sự tham gia của 410 DN với quy mô 380 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo ra cơ hội giao thương cũng như hợp tác đầu tư lớn.

410 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tham gia Vietnam Expo 2022

410 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tham gia Vietnam Expo 2022

VOV.VN - Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31 có sự tham gia của 410 DN với quy mô 380 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo ra cơ hội giao thương cũng như hợp tác đầu tư lớn.