Chậm giải ngân các dự án giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Nguồn kinh phí sự nghiệp đầu tư cho Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân được 30 tỷ đồng...

Tại tỉnh Quảng Ngãi, gần đây xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập người dân. Trong số này, nhiều mô hình giảm nghèo bền vững được đánh giá cao. Tuy nhiên, việc chậm giải ngân các dự án giảm nghèo đã gây nhiều khó khăn trên hành trình xóa nghèo của bà con miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Mô hình nuôi heo ky giúp bà con vùng cao Quảng Ngãi nâng cao thu nhập.

Gần một năm nay, đặc sản gà kiến, heo ky, rau rừng cùng nhiều loại nông sản sạch ở huyện vùng cao Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào bày bán tại các siêu thị lớn. Đến nay, tại địa phương này đã hình thành nhiều nhóm hộ nông dân người H’rê tham gia mô hình chăn nuôi, sản xuất, cung ứng nông sản sạch, an toàn theo chuỗi liên kết với 10 loại nông sản, doanh thu hàng tỷ đồng.

Bà con được tham gia các khóa tập huấn, chuyển giao công nghệ sơ chế, chế biến, bảo quản, nâng cao chất lượng hàng hóa.

Gà kiến của người H'rê  ở huyện Sơn Hà được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ông Đinh Quốc Khánh, ở xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà cho biết, khi tham gia mô hình liên kết sản xuất gà kiến thả vườn, bà con rất yên tâm về đầu ra và giá cả.

"Tôi có nuôi gà nhưng tìm không được đầu ra ổn định. Bây giờ, có huyện kết nối với các siêu thị, lo vấn đề đầu ra rất ổn định" - ông Khánh cho biết.

Chính sách khuyến khích “hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị” để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo đang được tỉnh Quảng Ngãi triển khai thí điểm ở 2 huyện Sơn Tây và Tây Trà. Tại huyện Sơn Tây, có 9 xã, mỗi xã chọn ra 5 hộ nghèo, mỗi nhà được hỗ trợ 15 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều hộ nghèo

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện gần 800 dự án hỗ trợ hơn 37.000 lượt hộ nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi còn 33.000 hộ nghèo, trong số này, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn một nửa. Điều đáng quan tâm là tỷ lệ giải ngân các dự án giảm nghèo quá chậm trễ. Năm nay, ngân sách Trung ương giao gần 370 tỷ đồng thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững nhưng tiến độ giải ngân mới đạt gần 45%.

Ngoài ra, nguồn kinh phí sự nghiệp đầu tư cho Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh hơn 106 tỷ đồng cũng mới giải ngân hơn 30 tỷ đồng. Nhiều dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cũng chưa được giải ngân. Qua đợt giám sát tại tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị địa phương này cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững.

"Việc xác định được những mô hình, hay các cây, con chủ lực để hình thành những vùng, điểm sản xuất hàng hóa, có yếu tố sản xuất hàng hóa, lan tỏa vẫn chưa rõ. Chúng ta rất lúng túng trong việc xác định cây nào, con nào sẽ trở thành định hướng chiến lược", ông Thành nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều dự án “treo”
Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều dự án “treo”

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng là trên 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân mới đạt gần 24%.

Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều dự án “treo”

Hải Phòng: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều dự án “treo”

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng là trên 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân mới đạt gần 24%.

Huỷ kế hoạch giao vốn với các địa phương, dự án “không chịu” giải ngân
Huỷ kế hoạch giao vốn với các địa phương, dự án “không chịu” giải ngân

VOV.VN - Trước 30/9/2019 trình Thủ tướng Chính phủ việc huỷ kế hoạch giao vốn với các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư dự án “không chịu” giải ngân...

Huỷ kế hoạch giao vốn với các địa phương, dự án “không chịu” giải ngân

Huỷ kế hoạch giao vốn với các địa phương, dự án “không chịu” giải ngân

VOV.VN - Trước 30/9/2019 trình Thủ tướng Chính phủ việc huỷ kế hoạch giao vốn với các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư dự án “không chịu” giải ngân...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tiến độ giải ngân đầu tư công đang chậm
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tiến độ giải ngân đầu tư công đang chậm

VOV.VN - Phó Thủ tướng đã phê bình Bộ KH&ĐT chậm trễ trong tổng hợp, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ giao vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tiến độ giải ngân đầu tư công đang chậm

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tiến độ giải ngân đầu tư công đang chậm

VOV.VN - Phó Thủ tướng đã phê bình Bộ KH&ĐT chậm trễ trong tổng hợp, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ giao vốn đầu tư công.

Bộ trưởng KH-ĐT: Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân
Bộ trưởng KH-ĐT: Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân

VOV.VN - Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm có lượng vốn lớn đã được giao kế hoạch, dự án ODA...

Bộ trưởng KH-ĐT: Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân

Bộ trưởng KH-ĐT: Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân

VOV.VN - Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm có lượng vốn lớn đã được giao kế hoạch, dự án ODA...

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” khiến đầu tư công chậm giải ngân
Tháo gỡ những “điểm nghẽn” khiến đầu tư công chậm giải ngân

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công chậm chủ yếu là do một số bộ, ngành, địa phương chưa chủ động, tích cực trong chỉ đạo triển khai...

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” khiến đầu tư công chậm giải ngân

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” khiến đầu tư công chậm giải ngân

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công chậm chủ yếu là do một số bộ, ngành, địa phương chưa chủ động, tích cực trong chỉ đạo triển khai...

Việt Nam có khoảng 300 tỷ USD vốn FDI chưa giải ngân
Việt Nam có khoảng 300 tỷ USD vốn FDI chưa giải ngân

VOV.VN - Hiện Việt Nam có khoảng 300 tỷ USD vốn FDI chưa giải ngân, trong đó có 200 tỷ USD không bao giờ thực hiện được, nó trở thành con số ảo.

Việt Nam có khoảng 300 tỷ USD vốn FDI chưa giải ngân

Việt Nam có khoảng 300 tỷ USD vốn FDI chưa giải ngân

VOV.VN - Hiện Việt Nam có khoảng 300 tỷ USD vốn FDI chưa giải ngân, trong đó có 200 tỷ USD không bao giờ thực hiện được, nó trở thành con số ảo.