Chỉ được bán mang về, nhiều cửa hàng ăn uống tạm dừng hoạt động vì lo “lỗ kép”

VOV.VN - Sau khi chuyển sang cấp độ dịch 3, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về. Nhiều cửa hàng chỉ mở ra mua bán cầm chừng, không ít cửa hàng đã tạm dừng kinh doanh.

Sáng nay (14/12) ghi nhận tại các con phố như Xã Đàn, Khâm Thiên, Hoàng Cầu… các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội đã tuân thủ nghiêm việc dừng phục vụ khách ăn tại chỗ.

Trên phố Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội) lực lượng công an phường phối hợp cùng bảo vệ dân phố đã sử dụng loa lưu động tuyên truyền cho người dân về chỉ thị mới của UBND quận. Bên cạnh đó, nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh tuân thủ các quy định mới của quận.

Anh N.V.D một chủ cửa hàng phở trên phố Khâm Thiên cho biết, sau khi có thông báo của chính quyền về việc chỉ cho bán hàng mang về, cửa hàng đã nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên lượng khách giảm đến 80% so với những ngày trước.

“Mặt bằng thuê đang là 17 triệu đồng/tháng, với lượng bán như hiện tại thì chắc chắn là lỗ, khi mở cửa hàng thì chủ nhà không giảm tiền thuê, mở ra để giữ chân khách quen và cầm cự mong sớm qua dịch” - anh N.V.D nói.

Cửa hàng bún ngan của chị H. ở khu tập thể Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng đang trong tình trạng vắng khách, không bán tại chỗ lượng khách mua mang về rất ít.

“Hàng ngày bán khoảng 100 bát bún, hôm nay giảm lượng hàng xuống chỉ còn một nửa nhưng cũng chưa bán được nhiều, nếu mua mang về khách đa phần chọn xôi, bánh mỳ còn bún, phở rất ít mua” - chị H. chia sẻ.

Phố Ô Chợ Dừa - phố ẩm thực của quận Đống Đa, Hà Nội hôm nay cũng vắng lặng hơn so với những ngày thường, đa phần các hàng ăn đóng cửa, tạm dừng kinh doanh.

Ông N.A.T. một chủ cửa hàng trên phố Ô Chợ Dừa cho biết: “Hàng ăn dọc trên phố đa phần có quy mô lớn, để hoạt động phải ít nhất từ 6-8 nhân viên, với số lượng khách mua về rất ít, nhiều cửa hàng chọn đóng cửa tạm dừng kinh doanh, vì hàng bán không đủ trả tiền lương nhân viên chứ không nói đến trả mặt bằng, mở cửa hàng là lỗ kép”.

Từ 12h trưa 13/12, quận Đống Đa (Hà Nội) áp dụng các biện pháp: Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hằng ngày. Và các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, địa bàn quận xuất hiện các khu vực dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại các phường: Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng và Thổ Quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chấm điểm người bán hàng trên mạng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Chấm điểm người bán hàng trên mạng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

VOV.VN - Những người bán có điểm phạt cao sẽ bị đánh giá kém uy tín và ít được hỗ trợ khi bán hàng trên sàn TMĐT. Với các thông tin vi phạm, các sàn TMĐT phải gỡ bỏ trong vòng 24 giờ sau khi nhận được quyết định từ cơ quan quản lý nhà nước.

Chấm điểm người bán hàng trên mạng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chấm điểm người bán hàng trên mạng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

VOV.VN - Những người bán có điểm phạt cao sẽ bị đánh giá kém uy tín và ít được hỗ trợ khi bán hàng trên sàn TMĐT. Với các thông tin vi phạm, các sàn TMĐT phải gỡ bỏ trong vòng 24 giờ sau khi nhận được quyết định từ cơ quan quản lý nhà nước.

Khách sạn "phố vàng" biến thành nơi bán bỉm, đồ ăn mang về
Khách sạn "phố vàng" biến thành nơi bán bỉm, đồ ăn mang về

VOV.VN - Phải đóng cửa lâu ngày vì không có khách, nhiều khách sạn ở khu phố cổ Hà Nội xoay sở bằng đủ cách để tồn tại giữa đại dịch COVID-19.

Khách sạn "phố vàng" biến thành nơi bán bỉm, đồ ăn mang về

Khách sạn "phố vàng" biến thành nơi bán bỉm, đồ ăn mang về

VOV.VN - Phải đóng cửa lâu ngày vì không có khách, nhiều khách sạn ở khu phố cổ Hà Nội xoay sở bằng đủ cách để tồn tại giữa đại dịch COVID-19.

Quán ăn ở “vùng xanh” Hà Nội được mở lại, bán hàng mang về
Quán ăn ở “vùng xanh” Hà Nội được mở lại, bán hàng mang về

VOV.VN - Rất đông hộ kinh doanh hàng quán ở “vùng xanh” huyện Gia Lâm (Hà Nội) không giấu được niềm vui khi được mở cửa hoạt động trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa.

Quán ăn ở “vùng xanh” Hà Nội được mở lại, bán hàng mang về

Quán ăn ở “vùng xanh” Hà Nội được mở lại, bán hàng mang về

VOV.VN - Rất đông hộ kinh doanh hàng quán ở “vùng xanh” huyện Gia Lâm (Hà Nội) không giấu được niềm vui khi được mở cửa hoạt động trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa.