Chỉ số PCI thấp, Hà Nội họp về môi trường đầu tư

VOV.VN-Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo Hà Nội là 1 trong 5 chỉ số bị xếp loại gần đội sổ trong đánh giá PCI thủ đô vừa được công bố.

Sáng 21/3, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Môi trường Đầu tư thành phố Hà Nội qua kết quả điều tra năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và điều tra doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2013.

Theo kết quả điều tra của VCCI công bố hôm 20/3, mặc dù Hà Nội đã tăng 18 bậc so với năm 2012, nhưng vẫn xếp thứ 33/63 tỉnh thành phố trong cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại cuộc họp

Trong 10 chỉ số đánh giá, Hà Nội có 4 chỉ số được đánh giá tốt, có sự cải thiện gồm: đào tạo lao động; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí gia nhập thị trường.

5 chỉ số của Hà Nội xếp loại rất thấp thậm chí ở những vị trí cuối cùng, đứng thứ 61, 62 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố. Những chỉ số đó là: Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước; Chi phí không chính thức; Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo; thiết chế pháp lý.

Đại diện nhóm chuyên gia tiến hành điều tra, GS.TS Edmund Malesky – Đại học Duke (Mỹ) cho rằng để cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố Hà Nội cần có cải thiện về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp.

GS.TS Edmund Malesky nói: “Rõ ràng Hà Nội đã giúp doanh nghiệp khởi sự kinh doanh rất dễ dàng, tuy nhiên tiêu chí chi phí thời gian, hay thời gian doanh nghiệp phải bỏ ra sau khi khởi sự doanh nghiệp, hiện nay kết quả cho thấy đang bị sụt giảm. Điều này cho thấy chúng ta phải nhìn xa hơn nữa để có những hoạch định về chính sách làm thế nào để cho các doanh nghiệp họ không chỉ là khởi sự kinh doanh dễ dàng mà họ còn phải phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh dễ dàng hơn”.

Cũng theo kết quả điều tra PCI của VCCI, thành phố Đà Nẵng đứng thứ nhất tiếp đó đến các tỉnh Thừa Thiên Huế, Kiên Giang, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre, Quảng Ngãi.

Đây là kết quả điều tra thông qua đánh giá của trên 8.000 doanh nghiệp dân doanh và trên 1.600 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Lào Cai có chỉ số PCI cao nhất cả nước?
Vì sao Lào Cai có chỉ số PCI cao nhất cả nước?

(VOV) - Lào Cai tập trung nâng cao ý thức công vụ của cán bộ công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính một cửa liên thông.

Vì sao Lào Cai có chỉ số PCI cao nhất cả nước?

Vì sao Lào Cai có chỉ số PCI cao nhất cả nước?

(VOV) - Lào Cai tập trung nâng cao ý thức công vụ của cán bộ công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính một cửa liên thông.

PCI của Lào Cai – nhìn từ thủ tục hành chính
PCI của Lào Cai – nhìn từ thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện nên đã có nhiều doanh nghiệp đến với Lào Cai.

PCI của Lào Cai – nhìn từ thủ tục hành chính

PCI của Lào Cai – nhìn từ thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện nên đã có nhiều doanh nghiệp đến với Lào Cai.

Đà Nẵng dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2013
Đà Nẵng dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2013

VOV.VN - Xếp hạng cạnh tranh năm 2012 nằm gần bét bảng, năm nay Hà Nội đã từ vị trí tứ 51 vươn lên 33.

Đà Nẵng dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2013

Đà Nẵng dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2013

VOV.VN - Xếp hạng cạnh tranh năm 2012 nằm gần bét bảng, năm nay Hà Nội đã từ vị trí tứ 51 vươn lên 33.

Lần đầu tiên Quảng Ninh đứng 4/63 về PCI
Lần đầu tiên Quảng Ninh đứng 4/63 về PCI

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Đây là sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền qua những năm vừa qua.

Lần đầu tiên Quảng Ninh đứng 4/63 về PCI

Lần đầu tiên Quảng Ninh đứng 4/63 về PCI

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Đây là sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền qua những năm vừa qua.

 PCI 2011: Lào Cai dẫn đầu, Cao Bằng đội sổ
PCI 2011: Lào Cai dẫn đầu, Cao Bằng đội sổ

Lần đầu tiên trong suốt quá trình thực hiện điều tra chỉ số PCI, cả Bình Dương và Đà Nẵng đều không ở thứ hạng cao nhất.

 PCI 2011: Lào Cai dẫn đầu, Cao Bằng đội sổ

PCI 2011: Lào Cai dẫn đầu, Cao Bằng đội sổ

Lần đầu tiên trong suốt quá trình thực hiện điều tra chỉ số PCI, cả Bình Dương và Đà Nẵng đều không ở thứ hạng cao nhất.

Tụt hạng PCI, các tỉnh ĐBSCL chưa hết ngỡ ngàng
Tụt hạng PCI, các tỉnh ĐBSCL chưa hết ngỡ ngàng

Trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2011, ĐBSCL có 13 tỉnh, thành thì có đến 10 tỉnh giảm thứ hạng.

Tụt hạng PCI, các tỉnh ĐBSCL chưa hết ngỡ ngàng

Tụt hạng PCI, các tỉnh ĐBSCL chưa hết ngỡ ngàng

Trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2011, ĐBSCL có 13 tỉnh, thành thì có đến 10 tỉnh giảm thứ hạng.