Chỉ số PMI tháng 1 tăng lên 50,1 điểm

(VOV)-HSBC đánh giá, PMI vượt ngưỡng không thay đổi 50 điểm, sản lượng sản xuất của Việt Nam đã tăng 3 tháng liên tục.

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC - Việt Nam phối hợp công ty Markit Economics công bố Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất tại Việt Nam trong tháng 1/2013.

Theo đó, với kết quả tháng 1 đạt 50,1 điểm tăng hơn so với mức mức 49,3 điểm trong tháng 12, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam của HSBC đã vượt lên trên ngưỡng không thay đổi 50 điểm. Mặc dù chỉ số PMI toàn phần tương ứng với tình trạng đình trệ nói chung của lĩnh vực sản xuất, nhưng chỉ số tháng 1 vẫn ở trên mức trung bình 48,9 điểm của chuỗi khảo sát.

Sản lượng sản xuất trong tháng 1 đã tăng 3 tháng liên tục, khi các công ty được hưởng lợi nhờ vào số lượng đơn đặt hàng mới từ thị trường trong nước tăng nhẹ. Tuy nhiên, nhu cầu từ nước ngoài còn yếu làm cho số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tiếp tục giảm mạnh. Các nhà sản xuất Việt Nam cho biết số lượng đơn đặt hàng mới từ các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu thấp hơn và ở Trung Quốc với mức độ nhẹ hơn. Cũng có một số phản hồi khảo sát cho rằng doanh số xuất khẩu kém hơn là do các điều kiện thị trường toàn cầu yếu kém.

Dữ liệu của tháng 1 của HSBC công bố còn cho thấy, số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục tăng nhẹ. Số lượng nhân công hiện đã tăng trong 4 tháng qua, nhìn chung phản ánh sự gia tăng nhẹ sản lượng sản xuất trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, năng lực sản xuất dư thừa vẫn làm số công việc tồn đọng tiếp tục giảm.

Trong tháng 1 giá cả đầu vào trung bình tăng mạnh, một sự chuyển biến rõ nét so với mức giảm nhẹ của tháng trước đó. Giá mua hàng cao được cho là do chi phí nguyên liệu thô và vận tải tăng lên. Cũng có những phản hồi cho biết họ phải trả giá cao hơn cho hàng nhập khẩu, nguyên liệu và dịch vụ.

Nhu cầu yếu kém và cạnh tranh mạnh mẽ tiếp tục làm suy yếu năng lực định giá của các nhà sản xuất Việt Nam. Giá xuất xưởng giảm tháng thứ chín liên tiếp. Tuy nhiên, tốc độ giảm đã nhẹ bớt vì một số công ty đã chuyển gánh nặng chi phí nguyên liệu thô cao sang cho khách hàng của họ.

Các nhà sản xuất Việt Nam vẫn muốn giảm lượng hàng tồn kho trong tháng 1, thể hiện ở việc tồn kho nguyên liệu thô và thành phẩm đều tiếp tục giảm. Tồn kho hàng hóa thành phẩm đã giảm mạnh nhất trong lịch sử thu thập dữ liệu 22 tháng qua.

Hoạt động mua hàng trong tháng 1 đã tăng lần thứ hai trong ba tháng qua, một phần để giảm áp lực đối với tồn kho hàng hóa đầu vào. Những mức tăng mua hàng đầu vào gần đây trái ngược với những mức giảm được ghi nhận vào giữa năm ngoái.

Chuyên gia kinh tế Trinh Nguyên của Ngân hàng HSBC bình luận: Lĩnh vực sản xuất tăng trưởng trong tháng 1 chứng tỏ nền kinh tế đang phục hồi từ từ mặc dù tiến trình vẫn còn nhiều khó khăn. Nhu cầu nội địa được cải thiện đã vực dậy sản lượng trong khi nhu cầu bên ngoài vẫn còn uể oải, nguyên nhân chủ yếu là do sự tăng trưởng yếu từ các nước thuộc khối đồng tiền chung châu Âu trì kéo.

Tuy nhiên, giá cả đầu vào tăng đáng kể đã đặt các nhà sản xuất vào một nguy cơ phải chịu chi phí cao hơn. “Chúng tôi hy vọng nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2013 để hỗ trợ cho tăng trưởng năm nay sẽ cao hơn so với năm trước, mặc dù nền kinh tế vẫn còn ở dưới mức khuynh hướng do quá trình tái cấu trúc đang được thực hiện. Lạm phát cũng là một mối lo ngại khi đang trên đà tăng do giá cả không thuận lợi, Trung Quốc đang phục hồi và nhu cầu nội địa gia tang"- chuyên gia Trinh Nguyên nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam xuống thấp nhất
Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam xuống thấp nhất

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành này trong tháng 5 giảm xuống 48,3 điểm và đây là mức thấp nhất trong 3 tháng qua.

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam xuống thấp nhất

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam xuống thấp nhất

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành này trong tháng 5 giảm xuống 48,3 điểm và đây là mức thấp nhất trong 3 tháng qua.

Sản xuất đình trệ, chỉ số PMI tháng 12 giảm sút
Sản xuất đình trệ, chỉ số PMI tháng 12 giảm sút

(VOV)-Ngân hàng HSBC vừa công bố chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 12/2012 ở mức 49,3 điểm, giảm so với 50,5 điểm trong tháng 11.

Sản xuất đình trệ, chỉ số PMI tháng 12 giảm sút

Sản xuất đình trệ, chỉ số PMI tháng 12 giảm sút

(VOV)-Ngân hàng HSBC vừa công bố chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 12/2012 ở mức 49,3 điểm, giảm so với 50,5 điểm trong tháng 11.