Chính phủ đảm bảo quyền lợi người gửi tiền tại Ngân hàng Xây dựng

VOV.VN -“Chỉ người nào thiếu tin tưởng, nôn nóng rút tiền ra trước thời hạn là thiệt thòi”.

Trả lời câu hỏi của báo chí tại Họp báo Chính phủ chiều 31/7 về các diễn biến xung quanh việc khởi tố, bắt tạm giam một số lãnh đạo Ngân hàng Xây dựng, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến cho biết: Đã có sự dự phòng các biện pháp hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng này; đẩy mạnh tuyên truyền để người gửi tiền tại ngân hàng này yên tâm. “Vừa qua có hiện tượng người gửi đến rút tiền, tuy nhiên hiện tượng này đến hôm nay đã giảm.

Phó Thống đốc khuyến cáo: Người gửi tiền không nên vội vàng rút tiền, ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước bảo đảm hoạt động của ngân hàng này an toàn, quyền lợi của khách hàng được bảo đảm.

“Trong quá trình tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém, quyền lợi của khách hàng luôn được bảo đảm. một số cá nhân của Ngân hàng Xây dựng bị khởi tố bắt giam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám sát để bảo đảm hoạt động của ngân hàng này không bị ảnh hưởng”, ông Tiến nói.

Cũng tại phiên họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời tập trung tăng dư nợ tín dụng nhằm góp phần tăng tổng cầu của nền kinh tế. “Chúng ta quan tâm tới tăng trưởng tín dụng, nhưng phải gắn liền với kiểm soát. Hiện nay, trong lĩnh vực ngân hàng nếu không quan tâm, kiểm soát chặt chẽ sẽ xảy ra nhiều việc đáng tiếc” – ông Nguyễn Văn Nên nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh Phạm Công Danh
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh Phạm Công Danh

Ông Phạm Công Danh và 2 bị can khác bị bắt vì Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh Phạm Công Danh

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh Phạm Công Danh

Ông Phạm Công Danh và 2 bị can khác bị bắt vì Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Thống đốc phản bác thành lập Ngân hàng xây dựng
Thống đốc phản bác thành lập Ngân hàng xây dựng

Lý do là nhu cầu thực tế hiện nay không cần đến một ngân hàng chuyên về lĩnh vực này và đã có tới 37 TCTD tham gia thị trường bất động sản.

Thống đốc phản bác thành lập Ngân hàng xây dựng

Thống đốc phản bác thành lập Ngân hàng xây dựng

Lý do là nhu cầu thực tế hiện nay không cần đến một ngân hàng chuyên về lĩnh vực này và đã có tới 37 TCTD tham gia thị trường bất động sản.

Bắt tạm giam nguyên 3 lãnh đạo của Ngân hàng Xây dựng
Bắt tạm giam nguyên 3 lãnh đạo của Ngân hàng Xây dựng

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã khám xét trụ sở Ngân hàng này và Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh cùng nơi ở của các bị can tại TP HCM và Hà Nội.

Bắt tạm giam nguyên 3 lãnh đạo của Ngân hàng Xây dựng

Bắt tạm giam nguyên 3 lãnh đạo của Ngân hàng Xây dựng

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã khám xét trụ sở Ngân hàng này và Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh cùng nơi ở của các bị can tại TP HCM và Hà Nội.

Ngân hàng Xây dựng bổ nhiệm bà Vũ Bạch Yến làm Chủ tịch mới
Ngân hàng Xây dựng bổ nhiệm bà Vũ Bạch Yến làm Chủ tịch mới

Phó Tổng giám đốc phụ trách VNCB là ông Đàm Minh Đức, trước đó là Phó Tổng giám đốc, phụ trách khu vực Hà Nội.

Ngân hàng Xây dựng bổ nhiệm bà Vũ Bạch Yến làm Chủ tịch mới

Ngân hàng Xây dựng bổ nhiệm bà Vũ Bạch Yến làm Chủ tịch mới

Phó Tổng giám đốc phụ trách VNCB là ông Đàm Minh Đức, trước đó là Phó Tổng giám đốc, phụ trách khu vực Hà Nội.

Bộ Xây dựng dự tính thành lập Ngân hàng Xây dựng
Bộ Xây dựng dự tính thành lập Ngân hàng Xây dựng

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, ngân hàng này để tài trợ cho nhà đầu tư BĐS và vật liệu xây dựng.

Bộ Xây dựng dự tính thành lập Ngân hàng Xây dựng

Bộ Xây dựng dự tính thành lập Ngân hàng Xây dựng

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, ngân hàng này để tài trợ cho nhà đầu tư BĐS và vật liệu xây dựng.