Mong Chính phủ là "bà đỡ" cho mọi ý tưởng của doanh nghiệp

VOV.VN - Các DN mong muốn Chính phủ không phải là người viết ra những quy chế để kiểm tra, kiểm soát DN mà mong muốn Chính phủ là "bà đỡ" cho mọi ý tưởng của DN.

Tại buổi “Đối thoại 2045” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại Hội trường Thống Nhất chiều 6/3, nhiều DN, tập đoàn lớn đã có những phát biểu tâm huyết để như lời Thủ tướng nói là “cùng nhau hành động, cùng nhau hiện thực hóa di nguyện của Bác về một Việt Nam hùng cường, vẻ vang, sánh vai với cường quốc năm châu vào năm 2045 như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”. Tất cả đều chung một ý chí có khát vọng và không ngừng phấn đấu nhằm hiện thực hóa mục tiêu "đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng vào năm 2045". 

Dám nghĩ, dám làm mãnh liệt vì một tinh thần Việt Nam

Tại buổi đối thoại, đại diện của khoảng 50 DN, tập đoàn lớn và các tri thức đã có nhiều ý kiến tâm huyết, để góp phần biến di nguyện lớn thứ hai của Bác Hồ trở thành hiện thực. Đó là ước nguyện về một Việt Nam vẻ vang, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Ông Võ Quang Huệ, Phó Tổng Giám đốc VinGroup chia sẻ, chỉ sau 20 tháng tham gia thị trường ô tô, đã có hơn 40.000 ô tô mang thương hiệu Vinfast lăn bánh trên đường phố Việt Nam. Đây được xem là kỳ tích nhưng với tinh thần “Mãnh liệt Việt Nam”, những con người Việt Nam đã làm nên kỳ tích nhờ có khát vọng “làm những điều lớn lao cho đất nước, có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, có tinh thần chiến đấu không lùi bước trước mọi khó khăn, có ý chí quyết tâm mãnh liệt để đi đến cùng con đường của mình.

Ông Võ Quang Huệ cho biết, sắp tới Vinfast sẽ cố gắng nỗ lực gấp nhiều lần trước đây và cùng với sự ủng hộ của Chính phủ, người dân Việt Nam, Vinfast sẽ thực hiện bằng được mục tiêu của mình góp phần xây dựng Việt Nam giàu mạnh.

“Tên tất cả, VinFast mong muốn sẽ lan tỏa được tinh thần "Mãnh liệt Việt Nam" đến cho cộng đồng. Với sức mạnh của tinh thần Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, tự tin sánh vai với các cường quốc trên thế giới”, ông Huệ nói.

Đồng quan điểm, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT - Trưởng ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng khẳng định: Hơn lúc nào hết đất nước Việt Nam, từng người dân cần chung khát vọng lớn đưa đất nước trở nên hùng cường, phải có ước mơ sánh vai với các tập đoàn lớn, đó phải là khát vọng lớn của một dân tộc chứ không phải có riêng cá nhân ai.

Để có khát vọng đó rất cần “niềm tin lớn” giữa chính phủ và DN, giữa DN và chính phủ. Cộng đồng DN rất mong muốn Chính phủ tin tưởng rằng, DN tư nhân Việt Nam “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng chiến thắng” và ông Trương Gia Bình khẳng định, các DN tư nhân chờ mệnh lệnh, những yêu cầu của đất nước.

“DN mong muốn Chính phủ tạo chính sách, làm việc lớn còn công việc để DN làm. Các DN mong muốn Chính phủ không phải là người viết ra những quy chế để kiểm tra, kiểm soát DN mà mong muốn Chính phủ là bà đỡ cho mọi ý tưởng của DN. Cứ hễ việc nào tốt cho đất nước, cho nhân dân, tốt cho kinh tế và tăng trưởng thì cứ làm”, ông Trương Gia Bình bày tỏ.

Theo TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Đại học Fulbright, Việt Nam vẫn là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng mạnh khoảng 7%/năm và nếu duy trì mức tăng trưởng này, đến năm 2045, Việt Nam sẽ chạm chuẩn thu nhập cao của thế giới. Để làm được điều đó, Chính phủ có vai trò vô cùng quan trọng trong kiến tạo, hỗ trợ, thúc đẩy bằng nhiều chính sách.

TS. Anh Tuấn cũng cho rằng, cần phải quan tâm đến yếu tố văn hoá, môi trường để tạo nên sự phát triển bền vững cho đất nước. Đặc biệt, cần phải nhấn mạnh là kinh tế Việt Nam phải do người Việt Nam làm chủ, không chỉ kinh tế nhà nước mà mở rộng ra kinh tế trong nước nói chung, trong đó DN Việt Nam là chủ đạo, doanh nghiệp nước ngoài là một bộ phận quan trọng

“Chính phủ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc kiến tạo, thúc đẩy, hỗ trợ bằng nhiều chính sách đặt trong cái tâm của nhà lãnh đạo phục vụ nhân dân. Tôi đặt niềm tin Việt Nam sẽ ngày càng nhiều những doanh nhân công, đó là những nhà lãnh đạo xuất sắc có tinh thần dám nghĩ dám làm, quyết tâm hành động, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân bằng trách nhiệm, danh dự và ương tâm”, TS. Anh Tuấn khẳng định.

Tin tưởng ở kinh tế tư nhân, tập trung đào tạo nhân lực

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Tổng Giám đốc Vietjet Air, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank khẳng định: “Đối thoạn 2045” mang đến sự khích lệ to lớn về tinh thần với doanh nhân, nhân sĩ và tri thức. Khát vọng đến 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, Việt Nam trở thành một nước phát triển, thu nhập cao là một thách thức nhưng chúng ta có những nguồn lực, có cơ sở, có động lực để biến khát vọng thành hiện thực.

Bà Thảo kiến nghị cần đưa Việt Nam trở thành một điểm đến du lịch quốc tế với các dịch vụ đa dạng, xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất phụ trợ, đào tạo về dịch vụ hàng không hàng đầu thế giới. Và trong quá trình đó, theo bà Thảo, doanh nghiệp tư nhân rất cần có sự đổi mới tư duy, sự quyết liệt, hiệu quả bằng các chính sách thống nhất xuyên suốt từ Chính phủ, bộ ngành, địa phương; kiến tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các khu vực kinh tế, giữa các doanh nghiệp với nhau.

“Chúng tôi mong rằng Chính phủ tin tưởng ở kinh tế tư nhân, ở DN và tập trung phát triển vào khu vực kinh tế tư nhân. Hỗ trợ hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân có sức mạnh và thương hiệu quốc gia, quốc tế, đồng thời thúc đẩy các DN vừa và nhỏ, khu vực nông nghiệp nông thôn, các công ty khởi nghiệp”, bà Thảo cho biết.

Còn ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TPBank, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn DOJI đánh giá, hiện nay Đảng và Nhà nước đã đặt kinh tế tư nhân vào đúng vị thế và vai trò của kinh tế tư nhân theo hướng ngày càng tích cực. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư cuối năm 2019, kinh tế tư nhân chiếm 42% GDP và đóng góp 30% thu ngân sách, quan trọng hơn nữa là khu vực kinh tế tư nhân đã tạo ra 85% việc làm cho nền kinh tế. Đến năm 2030 theo dự báo thì kinh tế tư nhân sẽ chiếm 60% GDP trong tỷ trọng nền kinh tế.

Ông Đỗ Minh Phú khẳng định, kinh tế tư nhân, DN tư nhân có sứ mệnh rất quan trọng và trách nhiệm nặng nề trong sự nghiệp phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu đến năm 2030 và 2045 như Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu rõ, Thủ tướng đã nhiều lần nhấn mạnh tinh thần đổi mới cải cách và cởi trói cho kinh tế tư nhân, giải phóng mọi nguồn lực.

Để làm được điều này, ông Đỗ Minh Phú gợi ý cần phải tập trung vào một số điểm cốt lõi. Đó là chuyển tư duy quản lý sang phục vụ, đối xử bình đẳng giữa các DN, nếu làm đúng pháp luật thì phải bảo vệ DN; khuyến khích, tôn vinh, trao cơ hội cho các DN tư nhân thì chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ khó khăn mà mình được giao phó.

Ông Đỗ Minh Phú bày tỏ khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai các cường quốc năm châu hiện nay đang được thổi bùng và lan tỏa trong khắp cộng đồng DN Việt Nam và Chính phủ cần tạo điều kiện tốt nhất cho các khát vọng đó được nuôi dưỡng lớn mạnh.

“DN kỳ vọng Thủ tướng, Chính phủ, các Bộ ngành tạo điều kiện tốt nhất để cho khát vọng đó được nuôi dưỡng lớn mạnh, bùng cháy ở tất cả hàng triệu DN tư nhân, để cho toàn thể đàn chim DN Việt từ các cánh chim đại bàng, sếu đầu đàn và các cánh chim khác cùng kết thành 1 đàn, vượt qua mọi giông bão khó khăn, ấp ủ niềm tự hào xây dựng Tổ quốc vào dịp 100 năm kỉ niệm thành lập nước, để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường và hưng thịnh, xứng danh con cháu Lạc Hồng”, ông Phú bày tỏ.

Ngoài việc tạo điều kiện cho DN phát triển, ông Vũ Thành Tự Anh, Thành viên Tư vấn tổ kinh tế của Thủ tướng cho rằng, cần phải gắn với giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, ươm mầm những tài năng tương lai. Thực tế, các nhân tài muốn thành công, vươn đến đỉnh cao thế giới đều phải ra nước ngoài sẽ chưa tạo ra hệ sinh thái, môi trường dung dưỡng hạt giống vô cùng tốt.

Vì thế, theo ông Vũ Thành Tự Anh, việc tạo ra môi trường để các tài năng thể hiện là điều kiện tiên quyết để phát triển các trường Đại học lớn, các Viện nghiên cứu và các DN lớn. Cần có cơ chế thích hợp để thu hút một lượng lớn chất xám và tài chính của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bởi đó là một bộ phận không thể tách rời của Việt Nam.

“Nếu chúng ta có những cơ chế thích hợp để thu hút những người tài sẽ không chỉ thu hút được lượng tài năng chất xám, tài chính để phát triển đất nước mà một phần quan trọng không kém là nó tạo ra sự hoà hợp dân tộc thực sự. Đó là cơ sở để tới năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng, hùng cường nhưng hoà hợp và tạo ra sự đồng thuận của dân tộc”, ông Tự Anh chỉ rõ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi kết luận buổi Đối thoại 2045 đã mong muốn tất cả chung tay làm cho Việt Nam trở nên thành công hơn nữa, nơi mà trí thức, tài năng nào cũng có cơ hội được cống hiến, phụng sự và có nhiều DN vươn lên trở thành tập đoàn toàn cầu. Việt Nam 2045 là bức tranh đẹp mà tất cả chúng ta và các thế hệ tương lai có cơ hội đặt nét vẽ của mình lên đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đối thoại 2045” thể hiện rõ khát khao cháy bỏng một Việt Nam hùng cường thịnh vượng
“Đối thoại 2045” thể hiện rõ khát khao cháy bỏng một Việt Nam hùng cường thịnh vượng

VOV.VN - Phát biểu kết luận cuộc đối thoại với đại diện doanh nhân và tri thức tại Đối thoại 2045 diễn ra vào chiều nay tại TPHCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tinh thần khát vọng và niềm tin chính được thể hiện rõ trong cuộc đối thoại.

“Đối thoại 2045” thể hiện rõ khát khao cháy bỏng một Việt Nam hùng cường thịnh vượng

“Đối thoại 2045” thể hiện rõ khát khao cháy bỏng một Việt Nam hùng cường thịnh vượng

VOV.VN - Phát biểu kết luận cuộc đối thoại với đại diện doanh nhân và tri thức tại Đối thoại 2045 diễn ra vào chiều nay tại TPHCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tinh thần khát vọng và niềm tin chính được thể hiện rõ trong cuộc đối thoại.

Việt Nam có thể dùng trí tuệ nhân tạo để thành quốc gia hùng cường?
Việt Nam có thể dùng trí tuệ nhân tạo để thành quốc gia hùng cường?

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) là xu thế phát triển tất yếu và có tác động chuyển đổi to lớn trong mọi mặt đời sống xã hội, thay đổi cán cân nền kinh tế...

Việt Nam có thể dùng trí tuệ nhân tạo để thành quốc gia hùng cường?

Việt Nam có thể dùng trí tuệ nhân tạo để thành quốc gia hùng cường?

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) là xu thế phát triển tất yếu và có tác động chuyển đổi to lớn trong mọi mặt đời sống xã hội, thay đổi cán cân nền kinh tế...

Thủ tướng: Việt Nam khát vọng mãnh liệt trở thành quốc gia hùng cường
Thủ tướng: Việt Nam khát vọng mãnh liệt trở thành quốc gia hùng cường

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam có khát vọng mãnh liệt trở thành quốc gia hùng cường không kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Thủ tướng: Việt Nam khát vọng mãnh liệt trở thành quốc gia hùng cường

Thủ tướng: Việt Nam khát vọng mãnh liệt trở thành quốc gia hùng cường

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam có khát vọng mãnh liệt trở thành quốc gia hùng cường không kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.