Chính phủ Thái Lan không để cho hãng hàng không quốc gia phá sản

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan yêu cầu hãng hàng không quốc gia đưa ra kế hoạch kinh doanh có thể chứng minh được sự phát triển và mở rộng sau khủng hoảng.

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế của Thái Lan Somkid Jatusripitak cho biết, chính phủ nước này không để hãng hàng không quốc gia bị phá sản và bác bỏ tin đồn sắp sa thải hàng loạt nhân viên vì khủng hoảng Covid-19.

Ông Somkid cho biết, chính phủ Thái Lan sẵn sàng giúp đỡ hãng về mặt tài chính ngay cả trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Ông khẳng định sẽ không sa thải bất kỳ nhân viên nào, đồng thời kêu gọi ban lãnh đạo hãng hàng không này đưa ra một kế hoạch kinh doanh có thể chứng minh được sự phát triển và mở rộng sau khủng hoảng.

Hiện hãng hàng không quốc gia Thái Lan có khoảng 20.000 nhân viên trong khi đó các công ty liên quan cung cấp dịch vụ hàng không có khoảng 5.000 nhân viên trong biên chế.

Thai Airways đã cắt tất cả các chuyến bay quốc tế cho đến ngày 31/5.
Ảnh minh họa: Zing

Phó Thủ tướng Thái Lan cho biết thêm, Bộ Tài chính nước này muốn biết về cơ cấu quản lý và chiến lược kinh doanh của hãng, để có thể duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường hàng không trong thời gian sắp tới. Vì dịch Covid-19, thương hiệu lớn nhất của hãng là Thai Airways đã cắt tất cả các chuyến bay quốc tế cho đến ngày 31/5 trong khi đó công ty con Thai Smile chỉ còn bay tới 3 địa điểm ở trong nước.

Theo hãng hàng không quốc gia Thái Lan, việc hạn chế đi lại để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh đã làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh. Hiện tại chỉ có các dịch vụ ăn uống và dịch vụ mặt đất của hãng là vẫn hoạt động. Ngoài ra hãng còn tiếp tục khai thác các chuyến bay chở hàng và sẵn sàng đáp ứng các chuyến bay đặc biệt để đưa công dân Thái Lan bị mắc kẹt về nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước Arab phong tỏa đường hàng không
Nhiều nước Arab phong tỏa đường hàng không

VOV.VN - Sudan tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa tất cả các sân bay ngoại trừ viện trợ và vận chuyển thương mại do lo ngại về sự lây lan dịch Covid-19.

Nhiều nước Arab phong tỏa đường hàng không

Nhiều nước Arab phong tỏa đường hàng không

VOV.VN - Sudan tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa tất cả các sân bay ngoại trừ viện trợ và vận chuyển thương mại do lo ngại về sự lây lan dịch Covid-19.

Các hãng Hàng không Nhật Bản xem xét tạm ngừng bay quốc tế
Các hãng Hàng không Nhật Bản xem xét tạm ngừng bay quốc tế

VOV.VN - Các hãng hàng không lớn của Nhật đang tính tới việc tạm ngừng hoặc cắt một số chuyến bay quốc tế để phòng dịch Covid-19.

Các hãng Hàng không Nhật Bản xem xét tạm ngừng bay quốc tế

Các hãng Hàng không Nhật Bản xem xét tạm ngừng bay quốc tế

VOV.VN - Các hãng hàng không lớn của Nhật đang tính tới việc tạm ngừng hoặc cắt một số chuyến bay quốc tế để phòng dịch Covid-19.

Các hãng hàng không Mỹ yêu cầu chính phủ hỗ trợ 50 tỷ USD
Các hãng hàng không Mỹ yêu cầu chính phủ hỗ trợ 50 tỷ USD

VOV.VN - Một nhóm đại diện cho các hãng hàng không lớn của Mỹ cho biết, ngành hàng không cần 50 tỷ USD để tồn tại qua quãng thời gian đại dịch Covid-19.

Các hãng hàng không Mỹ yêu cầu chính phủ hỗ trợ 50 tỷ USD

Các hãng hàng không Mỹ yêu cầu chính phủ hỗ trợ 50 tỷ USD

VOV.VN - Một nhóm đại diện cho các hãng hàng không lớn của Mỹ cho biết, ngành hàng không cần 50 tỷ USD để tồn tại qua quãng thời gian đại dịch Covid-19.