Cho phép ô tô đến 7 chỗ và xe máy lưu thông qua cầu Việt Trì
VOV.VN - Từ 0h00’ ngày 21/8 các loại xe ô tô con chở người dưới 7 chỗ ngồi, xe máy và xe thô sơ được phép lưu thông qua cầu Việt Trì cũ.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ I (Tổng cục Đường bộ Việt Nam – Bộ GTVT) cho biết, thực hiện Văn bản số 9492/BGTVT-KCHT ngày 16/8/2016 của Bộ GTVT và Văn bản số 4354/TCDBVN-ATGT-KHDT ngày 16/8/2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc sửa chữa khẩn cấp và phân luồng giao thông qua cầu Việt Trì cũ trên tuyến Quốc lộ 2, Cục Quản lý đường bộ I hiện đang tiến hành sửa chữa một số hư hỏng của cầu Việt Trì cũ.
Các loại xe ô tô con chở người dưới 7 chỗ ngồi, xe máy và xe thô sơ được lưu thông qua cẩu Việt Trì cũ từ ngày 21/8/2016. (Ảnh minh họa:KT) |
Công trình cầu Hạc Trì được đưa vào sử dụng từ ngày 7/12/2015 nhằm chuyển hướng phương tiện không lưu thông qua cầu Việt Trì cũ đã xuống cấp và hư hỏng. Nhà đầu tư được Bộ GTVT cho phép thu phí theo phương án tài chính đã được Chính phủ phê duyệt, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông khu vực có hệ thống biển báo cấm ô tô qua cầu Việt Trì cũ.
Tuy nhiên, từ khi triển khai thực hiện thu phí qua cầu Hạc Trì, nhiều xe ô tô vẫn cố tình qua cầu Việt Trì cũ để trốn phí, mặc dù cầu Việt Trì cũ đã được đặt biển cấm và thường xuyên có cảnh sát hướng dẫn phân luồng; Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã chỉ đạo lắp đặt ụ nổi, rào chắn kèm theo các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông.
Nhà đầu tư BOT “dọa” đóng cửa cầu Hạc Trì
Trước tình hình này, ngày 1/8 vừa qua, Cục Quản lý đường bộ 1 đã chỉ đạo cho Công ty Quản lý bảo trì 238 huy động người dân 2 đầu cầu dùng thiết bị ra phá dỡ các ụ nổi, rào chắn cho các phương tiện qua cầu Việt Trì cũ. Điều này khiến doanh thu thu của Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì sụt giảm đáng kể, hiện chỉ thu được trên 100 triệu đồng/ngày./.