Chợ Tết ông Công, ông Táo: Xuất hiện nhiều bánh lạ

VOV.VN - Năm nay, thực phẩm cúng Tết ông Công, ông Táo có một số loại bánh lạ như: Bánh cá chép, bánh làm bằng đường tán có giá từ 30.000 - 50.000 đồng/cái màu sắc rất bắt mắt.

Ngày 4/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), nhiều người dân ở TP HCM mua bánh, hoa quả cúng Tết ông Công, ông Táo; mua cá chép để tiễn ông Táo về trời. Chính vì vậy, một số mặt hàng như trái cây đã tăng giá từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, cá chép tăng 10.000 đồng/con so với ngày thường.

Đặc biệt, năm nay, thực phẩm cúng Tết ông Công, ông Táo có một số loại bánh lạ như: Bánh cá chép, bánh làm bằng đường tán có giá từ 30.000 - 50.000 đồng/cái màu sắc rất bắt mắt. Các loại bánh này không ghi địa chỉ sản xuất, bánh được ghi bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc có nội dung bánh cúng không được dùng. Bánh này được bán ở nhiều chợ và được nhiều người mua cúng

Tại các chợ các truyền thống của TP.HCM như: Thị Nghè (Quận Bình Thạnh), chợ Phước Long (Quận 9), chợ Tân Định (Quận 1)… hoa quả và các loại đồ cúng ông Công, ông Táo khá dồi dào. Giá xôi chè, thèo lèo vẫn ổn định, trong đó chè trôi nước giá từ 5.000 - 7.000 đồng/viên, hoa vạn thọ 10.000 đồng/cây. Theo một số tiểu thương, giá cả các mặt hàng này ổn định nhưng sức mua giảm hơn năm trước từ 20-30%.

Anh Siêng, tiểu thương ở chợ Phước Long, Quận 9 chia sẻ: “Năm nay, kinh tế khó khăn, dịch bệnh nên ta hạn chế đi lại nên bán hàng cúng Tết ông Công ông Táo chậm hơn mọi năm mặc dù đồ cúng ông Công, ông Táo, thèo lèo, các thứ… giá cũng như mọi năm”.

Riêng mặt hàng trái cây và cá chép, năm nay giá có tăng hơn năm trước. Trong đó, cá chép loại kích cỡ từ 2-3 ngón tay, giá từ 20.000 - 30.000 đồng/con, tăng 10.000 đồng/con. Riêng giá trái cây đều tăng so với ngày thường từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Cụ thể, bưởi da xanh giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc giá từ 50.000 - 80.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Nhàn đang mua trái cây ở chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh cho biết: “Trái cây ngày cúng nên tăng hơn ngày thường, ngày thường quýt giá 35.000 đồng/kg, hôm nay tôi mua giá 50.000- 60.000 đồng/kg”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm ra sao trong mùa Táo về trời thời Covid 19?
Làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm ra sao trong mùa Táo về trời thời Covid 19?

VOV.VN - Trước thềm ngày Táo quân về trời, người dân làng Thủy Trầm xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ lại tất bật hơn nhiều so với những ngày thường. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của Covid-19, không khí nhộn nhịp dường như đã không còn.

Làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm ra sao trong mùa Táo về trời thời Covid 19?

Làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm ra sao trong mùa Táo về trời thời Covid 19?

VOV.VN - Trước thềm ngày Táo quân về trời, người dân làng Thủy Trầm xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ lại tất bật hơn nhiều so với những ngày thường. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của Covid-19, không khí nhộn nhịp dường như đã không còn.

Xôi, bánh cá chép hút khách dịp Tết ông Công ông Táo
Xôi, bánh cá chép hút khách dịp Tết ông Công ông Táo

VOV.VN - Ngoài cúng Tết ông Công ông Táo bằng cá thật hay cá giấy, năm nay nhiều bà nội trợ tìm mua xôi, thạch rau câu, bánh trôi hình cá chép để mâm cúng thêm phong phú.

Xôi, bánh cá chép hút khách dịp Tết ông Công ông Táo

Xôi, bánh cá chép hút khách dịp Tết ông Công ông Táo

VOV.VN - Ngoài cúng Tết ông Công ông Táo bằng cá thật hay cá giấy, năm nay nhiều bà nội trợ tìm mua xôi, thạch rau câu, bánh trôi hình cá chép để mâm cúng thêm phong phú.

Đồ lễ ông Công, ông Táo: Vàng mã hạ nhiệt, cá chép “lên ngôi“
Đồ lễ ông Công, ông Táo: Vàng mã hạ nhiệt, cá chép “lên ngôi“

VOV.VN - Do tâm lý tiêu dùng của người dân đang thay đổi nên lượng bán hàng vàng giảm nhẹ thay bằng việc mua, thả cá phóng sinh nhiều hơn.

Đồ lễ ông Công, ông Táo: Vàng mã hạ nhiệt, cá chép “lên ngôi“

Đồ lễ ông Công, ông Táo: Vàng mã hạ nhiệt, cá chép “lên ngôi“

VOV.VN - Do tâm lý tiêu dùng của người dân đang thay đổi nên lượng bán hàng vàng giảm nhẹ thay bằng việc mua, thả cá phóng sinh nhiều hơn.