Bắt đối tượng lừa hơn 400 người bán hàng qua mạng, chiếm đoạt 7 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều 6/1, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quốc Vũ, 23 tuổi, trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để điều tra, xử lý hành vi "Lừa đảo chiếm tài sản". Vũ được công an xác định là đối tượng lừa bán hàng ảo qua mạng chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của trên 400 bị hại.

Theo hồ sơ vụ việc, Phòng An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an thành phố Buôn Ma Thuột gần đây tiếp nhận nhiều đơn trình báo của nhiều người về việc bị một đối tượng lừa bán hàng trên mạng xã hội facebook rồi chiếm đoạt tiền.

Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định Vũ là đối tượng tình nghi, nên triển khai bắt giữ. Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận, do cần tiền tiêu xài và đánh bạc trên mạng, đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Để thực hiện hành vi, Vũ lên mạng xã hội liên hệ với đối tượng có tên "Nhi Xinh" không rõ nhân thân lại lịch để "rửa tiền". Sau thỏa thuận, Vũ hướng dẫn các nạn nhân mình lừa bán đồ chuyển tiền vào số tài khoản của "Nhi Xinh". Vũ trả cho người tên "Nhi Xinh" 10% số tiền chiếm đoạt được.

Nhằm lừa đảo mọi người, Vũ lên mạng tải hình ảnh đồ nội thất, gia dụng và rồi mua các tài khoản ảo facebook đăng bài bán những vật dụng này lên các hội nhóm. Sau khi có người nhắn tin hỏi mua, Vũ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc đến các số tài khoản do "Nhi Xinh" cung cấp. Nhận được tiền, Vũ liền chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân.

Từ tháng 1/2023 đến nay, bằng các thủ đoạn vừa nêu, Vũ đã lừa hơn 400 người ở nhiều tỉnh, thành chiếm đoạt số tiền trên 7 tỷ đồng của các bị hại. Công an thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã phát đi thông báo ai là nạn nhân của Vũ liên hệ để phục vụ công tác điều tra, phá án.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng sổ đỏ của người khác để lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng
Dùng sổ đỏ của người khác để lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng

VOV.VN - Làm ăn thua lỗ, đối tượng đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác để rao bán, lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng tiền đặt cọc…

Dùng sổ đỏ của người khác để lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Dùng sổ đỏ của người khác để lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng

VOV.VN - Làm ăn thua lỗ, đối tượng đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác để rao bán, lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng tiền đặt cọc…

Hải Dương ngăn chặn vụ lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động
Hải Dương ngăn chặn vụ lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động

VOV.VN - Công an xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng "chiêu bài" tư vấn xuất khẩu lao động, với thủ đoạn tinh vi sử dụng CCCD gắn chíp giả để lừa đảo người dân.

Hải Dương ngăn chặn vụ lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động

Hải Dương ngăn chặn vụ lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động

VOV.VN - Công an xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng "chiêu bài" tư vấn xuất khẩu lao động, với thủ đoạn tinh vi sử dụng CCCD gắn chíp giả để lừa đảo người dân.

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng ở Ninh Thuận
Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng ở Ninh Thuận

VOV.VN - Chiều 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hoài Phi, 38 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng ở Ninh Thuận

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng ở Ninh Thuận

VOV.VN - Chiều 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hoài Phi, 38 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Công an lật tẩy đường dây lừa đảo bằng hình thức mua hàng trúng thưởng xe SH
Công an lật tẩy đường dây lừa đảo bằng hình thức mua hàng trúng thưởng xe SH

VOV.VN - Trong số các nạn nhân của đường dây lừa đảo, có một nạn nhân nữ hơn 60 tuổi ở TP Chí Linh bị bọn chúng lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng với hình thức mua hàng trúng thưởng xe SH.

Công an lật tẩy đường dây lừa đảo bằng hình thức mua hàng trúng thưởng xe SH

Công an lật tẩy đường dây lừa đảo bằng hình thức mua hàng trúng thưởng xe SH

VOV.VN - Trong số các nạn nhân của đường dây lừa đảo, có một nạn nhân nữ hơn 60 tuổi ở TP Chí Linh bị bọn chúng lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng với hình thức mua hàng trúng thưởng xe SH.