Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo Cục Thuế giám sát chặt doanh nghiệp FDI

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo cần giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để không thất thoát nguồn thu.

Tại hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra sáng nay (13/10), về nội dung phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo cần giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI để không thất thoát nguồn thu.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị
Theo ông Nguyễn Đức Chung, 9 tháng qua, Hà Nội thu ngân sách đạt trên 146 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, tuy nhiên chủ yếu do thu thu tiền sử dụng đất. Các chỉ tiêu thu phí và lệ phí, các nguồn thu từ doanh nghiệp tư nhân, khối thương nghiệp vẫn còn thấp.

Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, toàn thành phố có trên 4000 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng năm 2016 và 9 tháng qua, chỉ có trên 900 doanh nghiệp có lãi, còn trên 3000 doanh nghiệp báo hòa và báo lỗ.

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị các ngành chức năng trong năm 2018 cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát số doanh nghiệp đầu tư FDI trên địa bàn để tránh tình trạng thất thoát nguồn thu.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm gần 22 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam
Thêm gần 22 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam

VOV.VN-Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 21,93 tỷ USD, tăng 52% so cùng kỳ năm 2016.

Thêm gần 22 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam

Thêm gần 22 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam

VOV.VN-Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 21,93 tỷ USD, tăng 52% so cùng kỳ năm 2016.

Kinh tế phụ thuộc vào khối FDI sẽ bộc lộ bất ổn
Kinh tế phụ thuộc vào khối FDI sẽ bộc lộ bất ổn

VOV.VN - Khi tăng trưởng phụ thuộc quá nhiều vào khối doanh nghiệp FDI sẽ khiến nền kinh tế mất tự chủ và nội lực ngày càng trở nên suy yếu.

Kinh tế phụ thuộc vào khối FDI sẽ bộc lộ bất ổn

Kinh tế phụ thuộc vào khối FDI sẽ bộc lộ bất ổn

VOV.VN - Khi tăng trưởng phụ thuộc quá nhiều vào khối doanh nghiệp FDI sẽ khiến nền kinh tế mất tự chủ và nội lực ngày càng trở nên suy yếu.

Doanh nghiệp FDI “đột ngột thua lỗ” sẽ vào tầm ngắm thanh tra thuế
Doanh nghiệp FDI “đột ngột thua lỗ” sẽ vào tầm ngắm thanh tra thuế

Lãnh đạo ngành thuế lưu ý các địa phương tập trung quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp FDI có rủi ro cao về thuế...

Doanh nghiệp FDI “đột ngột thua lỗ” sẽ vào tầm ngắm thanh tra thuế

Doanh nghiệp FDI “đột ngột thua lỗ” sẽ vào tầm ngắm thanh tra thuế

Lãnh đạo ngành thuế lưu ý các địa phương tập trung quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp FDI có rủi ro cao về thuế...

Hơn 11 tỷ USD vốn FDI rót vào công nghiệp chế biến, chế tạo
Hơn 11 tỷ USD vốn FDI rót vào công nghiệp chế biến, chế tạo

VOV.VN - Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần vào Việt Nam 8 tháng là 23,36 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Hơn 11 tỷ USD vốn FDI rót vào công nghiệp chế biến, chế tạo

Hơn 11 tỷ USD vốn FDI rót vào công nghiệp chế biến, chế tạo

VOV.VN - Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần vào Việt Nam 8 tháng là 23,36 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2016.