Chủ tịch Hà Nội “thúc” Sở TT&TT phải duy trì dịch vụ công trực tuyến

VOV.VN - Chủ tịch TP Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội khẩn trương xử lý duy trì hoạt động hệ thống dịch vụ công trực tuyến của thành phố.

Theo đại diện của UBND thành phố Hà Nội, lãnh đạo thành phố đã giao lãnh đạo Sở TT&TT khẩn trương xử lý việc thanh toán khoản nợ thuê server cho Tập đoàn Viettel cũng như sớm tổ chức đấu thầu dịch vụ phục vụ dịch vụ công trực tuyến của thành phố, tránh việc có thể bị gián đoạn dịch vụ từ sau 1/5.

chu tich ha noi "thuc" so tt&tt phai duy tri dich vu cong truc tuyen hinh 1
Dịch vụ công trực tuyến mang lại hiệu quả tốt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Trước đó tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội ngày 22/4, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) giải trình về việc chậm trễ trong thanh toán khoản nợ thuê server cho Tập đoàn Viettel. Việc này có thể khiến dịch vụ công trực tuyến của thành phố phải dừng hoạt động.

Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết đơn vị đang yêu cầu các đơn vị cần thuê server xác định rõ các nhu cầu phát sinh rồi mới tổng hợp báo cáo thành phố. Sở cũng đang lấy ý kiến của Sở Tài chính về phân bổ kinh phí cho các hoạt động công nghệ, thông tin của thành phố.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Chung, Hà Nội đã 2 lần bị Viettel cắt thuê server do chậm thanh toán kinh phí. Thời gian này do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Viettel đã hỗ trợ nên vẫn duy trì dịch vụ cho thành phố Hà Nội dự kiến đến ngày 1/5/2020. Sau ngày 1/5, nếu thành phố chưa thực hiện việc thanh toán theo các thoả thuận và thực tế cung cấp dịch vụ, phía Viettel sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo qui định của pháp luật.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Hà Nội hiện có 1.818 dịch vụ công trực tuyến từ phường, xã cho đến quận, huyện, sở, ngành. Trong đó, 82% số thủ tục ở cấp độ 3 và 4. Hà Nội phấn đấu hết tháng 4 này sẽ hoàn thành xong mức độ 4 đối với 237 thủ tục còn lại.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã mang lại hiệu quả rất tốt, đặc biệt trong thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội.

Chính vì thế, thông tin dịch vụ công trực tuyến có thể phải tạm ngừng hoạt động do thành phố Hà Nội chậm trễ trong thanh toán khoản nợ thuê server, khiến người dân và các cơ quan, tổ chức đang sử dụng dịch vụ hoang mang, lo lắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viettel có thể ngắt toàn bộ dịch vụ công của Hà Nội vì chậm thanh toán
Viettel có thể ngắt toàn bộ dịch vụ công của Hà Nội vì chậm thanh toán

VOV.VN - Dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội có thể bị dừng hoạt động nếu thành phố không thanh toán kịp tiền thuê server.

Viettel có thể ngắt toàn bộ dịch vụ công của Hà Nội vì chậm thanh toán

Viettel có thể ngắt toàn bộ dịch vụ công của Hà Nội vì chậm thanh toán

VOV.VN - Dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội có thể bị dừng hoạt động nếu thành phố không thanh toán kịp tiền thuê server.

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong mùa dịch Covid-19
Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN-Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành, quận huyện trên địa bàn tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong mùa dịch Covid-19

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN-Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành, quận huyện trên địa bàn tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến

VOV.VN - Danh mục mới được phê duyệt gồm 65 dịch vụ được phân thành 2 nhóm: một số chỉ số môi trường kinh doanh; và nhóm dịch vụ công thiết yếu.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến

VOV.VN - Danh mục mới được phê duyệt gồm 65 dịch vụ được phân thành 2 nhóm: một số chỉ số môi trường kinh doanh; và nhóm dịch vụ công thiết yếu.