Chủ tịch TP HCM chỉ đạo công tác phục vụ Tết nguyên đán

VOV.VN -Sáng nay (23/1), UBND thành phố Hồ Chí Minh họp tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh tháng 1/2014.

Trong tháng 1/2014, sức mua trên địa bàn thành phố tăng khá, đặc biệt là những ngày cuối tháng do đây là thời điểm giáp Tết. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 1 ước đạt hơn 59.400 tỷ đồng, tăng 6,7% so với tháng trước và 18,2% cùng kỳ.

Các doanh nghiệp đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất và dự trữ hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân với khả năng cung ứng tăng bình quân 114% so với kế hoạch và tăng 64% so với Tết nguyên đán Quý Tỵ.

Tình hình giá cả ổn định, đặc biệt là các mặt hàng lương thực thực phẩm. Đầu tư của doanh nghiệp trong nước và thu hút vốn FDI có chuyển biến tốt và tăng cao cả về quy mô vốn và số lượng doanh nghiệp đăng ký mới thành lập lẫn dự án FDI đăng ký mới. Trong thời gian tới, TP HCM tiếp tục triển khai các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Hiện các cấp, các ngành thành phố đang tập trung cao độ cho công tác đảm bảo vệ sinh an toàn dịch bệnh, trật tự an toàn xã hội và chăm lo cho dịp Tết nguyên đán 2014, để người dân được đón tết cổ truyền vui tươi, an toàn.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nói: “Trong những ngày tết phải cố gắng không để xảy ra vụ cháy nào và nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về phòng cháy. Những ngày cuối năm và đầu năm 2014 một trong những nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an ninh trật tự. Số vụ trọng án năm 2013 có giảm nhưng ăn cắp vặt tăng lên. Các địa phương phải tập trung trấn áp để không để xảy ra tình trạng này trên địa bàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng Tết: Sức mua yếu, giá tăng nhẹ
Hàng Tết: Sức mua yếu, giá tăng nhẹ

VOV.VN - Giá cả hàng hóa tiếp tục tăng cho dù sức mua trên thị trường của người dân đến thời điểm này vẫn chưa cao. 

Hàng Tết: Sức mua yếu, giá tăng nhẹ

Hàng Tết: Sức mua yếu, giá tăng nhẹ

VOV.VN - Giá cả hàng hóa tiếp tục tăng cho dù sức mua trên thị trường của người dân đến thời điểm này vẫn chưa cao. 

Hàng Tết dồn dập đổ về Hà Nội
Hàng Tết dồn dập đổ về Hà Nội

Trên địa bàn TP Hà Nội, nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết khá dồi dào, giá cả có dấu hiệu bắt đầu tăng.

Hàng Tết dồn dập đổ về Hà Nội

Hàng Tết dồn dập đổ về Hà Nội

Trên địa bàn TP Hà Nội, nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết khá dồi dào, giá cả có dấu hiệu bắt đầu tăng.

Hapro Hà Nội tổ chức 5 điểm gian hàng Tết ngoài trời
Hapro Hà Nội tổ chức 5 điểm gian hàng Tết ngoài trời

VOV.VN -Dự kiến sẽ có 80 gian hàng Tết ngoài trời phục vụ nhu cầu của nhân dân Thủ đô

Hapro Hà Nội tổ chức 5 điểm gian hàng Tết ngoài trời

Hapro Hà Nội tổ chức 5 điểm gian hàng Tết ngoài trời

VOV.VN -Dự kiến sẽ có 80 gian hàng Tết ngoài trời phục vụ nhu cầu của nhân dân Thủ đô

Hàng Tết và câu chuyện bình ổn giá
Hàng Tết và câu chuyện bình ổn giá

VOV.VN -Để hàng bình ổn giá đến được đúng đối tượng thì các doanh nghiệp tham gia chương trình phải rất chủ động và linh hoạt.

Hàng Tết và câu chuyện bình ổn giá

Hàng Tết và câu chuyện bình ổn giá

VOV.VN -Để hàng bình ổn giá đến được đúng đối tượng thì các doanh nghiệp tham gia chương trình phải rất chủ động và linh hoạt.

Lo biến động giá dù hàng Tết dồi dào
Lo biến động giá dù hàng Tết dồi dào

Theo Sở Công Thương TP HCM, người dân không phải lo mua dự trữ hàng trong những ngày Tết vì sẽ phục vụ hết 30 Tết và mở cửa mùng 2 Tết.

Lo biến động giá dù hàng Tết dồi dào

Lo biến động giá dù hàng Tết dồi dào

Theo Sở Công Thương TP HCM, người dân không phải lo mua dự trữ hàng trong những ngày Tết vì sẽ phục vụ hết 30 Tết và mở cửa mùng 2 Tết.

Nhiều mặt hàng Tết sẽ giữ giá ổn định
Nhiều mặt hàng Tết sẽ giữ giá ổn định

Tập trung vào chất lượng hàng hóa, giữ giá ổn định không tăng cao là mục tiêu của hầu hết các doanh nghiệp trong dịp Tết Giáp Ngọ.

Nhiều mặt hàng Tết sẽ giữ giá ổn định

Nhiều mặt hàng Tết sẽ giữ giá ổn định

Tập trung vào chất lượng hàng hóa, giữ giá ổn định không tăng cao là mục tiêu của hầu hết các doanh nghiệp trong dịp Tết Giáp Ngọ.