Chủ tịch TP.HCM đối thoại với doanh nghiệp trẻ và cá nhân khởi nghiệp

VOV.VN -Chủ tịch TP.HCM khẳng định, thành phố sẽ luôn đồng hành với các doanh nghiệp khởi nghiệp, chú trọng vào sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao

Chiều 19/7, gần 250 doanh nhân trẻ của Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM và 50 thanh niên khởi nghiệp có buổi đối thoại với lãnh đạo thành phố và đại diện các sở, ngành.

Tại buổi đối thoại, các doanh nhân đưa ra 4 nhóm vấn đề chính là: Giải pháp phát triển 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu, làm gì để khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kênh phân phối, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường nội địa và quốc tế.

Toàn cảnh buổi đối thoại

Các đại biểu cho rằng, chính quyền thành phố cần tăng tốc việc cấp giấy đăng ký kinh doanh, cần có ban hỗ trợ khởi nghiệp, có chức năng liên kết với sở ngành để hỗ trợ về mặt pháp lý, tư vấn cho các thanh niên bắt đầu khởi nghiệp.

Thành phố cũng cần xem xét, bố trí đầu tư mặt bằng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tiềm năng phát triển.

Việc quy hoạch những vùng đất chưa được sử dụng  hiệu quả để xây dựng các điểm thương mại, tạo môi trường và không gian cho các doanh nghiệp giới thiệu quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm cũng là cần thiết.

Các doanh nhân đề xuất, có thể lập những khu liên doanh theo các nhóm ngành cụ thể. Bên cạnh đó, doanh nhân trẻ thành phố đề nghị Chính phủ cần có những chế tài đối với những đơn vị vi phạm sở hữu trí tuệ để đảm bảo công bằng cho những doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp có những sáng kiến mới, độc đáo.

Bà Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM nêu ý kiến: “Đề nghị thành phố có những sự hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển mạnh về kênh phân phối truyền thống, mở rộng liên kết vùng miền, liên kết khai thác các cảng nước sâu, kho bãi trong các cụm liên kết này để giải quyết bài toán luân chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp”.

Bà Huệ phát biểu tại buổi đối thoại.

Đại diện một số ban ngành của thành phố đã có những giải đáp thắc mắc, trong đó nêu rõ sẽ gặp gỡ với các doanh nghiệp nhiều hơn để xây dựng những kế hoạch nhằm nâng cao vấn đề sở hữu trí tuệ, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài, tăng cường phân phối sản phẩm.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố sẽ dành quỹ đất để xây dựng trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Phong cho rằng, nền kinh tế hiện nay còn nặng về gia công, chưa tạo nên giá trị gia tăng cao bền vững, thành phố sẽ luôn đồng hành với các doanh nghiệp khởi nghiệp, chú trọng vào sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch TP HCM: “Không nói chung chung, không lý luận nữa”
Chủ tịch TP HCM: “Không nói chung chung, không lý luận nữa”

Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Phong: “Tôi đề nghị là nói cụ thể, không nói chung chung không lý luận nữa” 

Chủ tịch TP HCM: “Không nói chung chung, không lý luận nữa”

Chủ tịch TP HCM: “Không nói chung chung, không lý luận nữa”

Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Phong: “Tôi đề nghị là nói cụ thể, không nói chung chung không lý luận nữa” 

Ông Nguyễn Thành Phong nhận quyết định phê chuẩn chức Chủ tịch TP.HCM
Ông Nguyễn Thành Phong nhận quyết định phê chuẩn chức Chủ tịch TP.HCM

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng lãnh đạo mới của TP.HCM tiếp tục đưa TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Thành Phong nhận quyết định phê chuẩn chức Chủ tịch TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Phong nhận quyết định phê chuẩn chức Chủ tịch TP.HCM

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng lãnh đạo mới của TP.HCM tiếp tục đưa TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại.

Chủ tịch TP.HCM: Quyết liệt thực hiện 7 chương trình đột phá
Chủ tịch TP.HCM: Quyết liệt thực hiện 7 chương trình đột phá

VOV.VN -Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết những dự định cũng như quyết tâm thực hiện của Thành phố nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch TP.HCM: Quyết liệt thực hiện 7 chương trình đột phá

Chủ tịch TP.HCM: Quyết liệt thực hiện 7 chương trình đột phá

VOV.VN -Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết những dự định cũng như quyết tâm thực hiện của Thành phố nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo kiểm tra vụ đi tiệc nhà giám đốc sở
Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo kiểm tra vụ đi tiệc nhà giám đốc sở

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Thanh tra TP kiểm tra, báo cáo vụ lãnh đạo phòng, ban dự tiệc nhà giám đốc Sở trong giờ hành chính.

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo kiểm tra vụ đi tiệc nhà giám đốc sở

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo kiểm tra vụ đi tiệc nhà giám đốc sở

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Thanh tra TP kiểm tra, báo cáo vụ lãnh đạo phòng, ban dự tiệc nhà giám đốc Sở trong giờ hành chính.