Chung cư công vụ sẽ có diện tích tối thiểu chỉ từ 25 m2

VOV.VN -Theo quy định mới, nhà chung cư công vụ tại đô thị sẽ có diện tích sử dụng tối thiểu từ 25 - 45m2, còn tại nông thôn là 25 - 30m2.

Theo Quyết định 27/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ, nhà chung cư công vụ sẽ có diện tích sử dụng tối thiểu từ 25 - 45m2 tại đô thị thay vì phải từ 45 - 50m2 như trước.

Với căn hộ tại khu vực nông thôn, diện tích sử dụng tối thiểu theo quy định mới sẽ từ 25 - 30m2, giảm 5m2 so với tiêu chuẩn cũ (trước đây là 30 - 35m2).

Các trường hợp không đủ nhà ở công vụ để bố trí theo tiêu chuẩn sẽ căn cứ vào quỹ nhà hiện có, xem xét bố trí cho thuê; người thuê nhà ở công vụ phải trả tiền thuê kể cả khi diện tích sử dụng thực tế vượt hoặc thấp hơn tiêu chuẩn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không để xảy ra tình trạng cố giữ nhà công vụ thành... nhà riêng
Không để xảy ra tình trạng cố giữ nhà công vụ thành... nhà riêng

VOV.VN -Không thể để tình trạng có người cố giữ nhà công vụ thành nhà riêng; thậm chí cho con ở nhà công vụ còn mình ở nơi khác…

Không để xảy ra tình trạng cố giữ nhà công vụ thành... nhà riêng

Không để xảy ra tình trạng cố giữ nhà công vụ thành... nhà riêng

VOV.VN -Không thể để tình trạng có người cố giữ nhà công vụ thành nhà riêng; thậm chí cho con ở nhà công vụ còn mình ở nơi khác…

Ký túc xá mới và nhà công vụ "3 sao" của Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký túc xá mới và nhà công vụ "3 sao" của Đại học Quốc gia Hà Nội

VOV.VN-Khu KTX số 4 này tại Hòa Lạc, gồm các công trình nhà D2, D3,D4,D5 và hạ tầng kỹ thuật có quy mô phục vụ cho hơn 2.000 sinh viên.

Ký túc xá mới và nhà công vụ "3 sao" của Đại học Quốc gia Hà Nội

Ký túc xá mới và nhà công vụ "3 sao" của Đại học Quốc gia Hà Nội

VOV.VN-Khu KTX số 4 này tại Hòa Lạc, gồm các công trình nhà D2, D3,D4,D5 và hạ tầng kỹ thuật có quy mô phục vụ cho hơn 2.000 sinh viên.

Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ
Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ

VOV.VN - Nhà công vụ là một trong nhiều nội dung trong cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch và cử tri Quận 1 và quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ

Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ

VOV.VN - Nhà công vụ là một trong nhiều nội dung trong cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch và cử tri Quận 1 và quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

3.700 tỷ đồng kiên cố hóa trường học và xây dựng nhà công vụ giáo viên
3.700 tỷ đồng kiên cố hóa trường học và xây dựng nhà công vụ giáo viên

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2010

3.700 tỷ đồng kiên cố hóa trường học và xây dựng nhà công vụ giáo viên

3.700 tỷ đồng kiên cố hóa trường học và xây dựng nhà công vụ giáo viên

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2010

Cần phải đưa tội danh tham nhũng nhà công vụ vào Luật Hình sự
Cần phải đưa tội danh tham nhũng nhà công vụ vào Luật Hình sự

VOV.VN-Biệt thự công, nhà công vụ đang sử dụng sai mục đích, nếu được thu hồi, bán đấu giá... sẽ “đẻ trứng vàng” cho ngân sách nhà nước.

Cần phải đưa tội danh tham nhũng nhà công vụ vào Luật Hình sự

Cần phải đưa tội danh tham nhũng nhà công vụ vào Luật Hình sự

VOV.VN-Biệt thự công, nhà công vụ đang sử dụng sai mục đích, nếu được thu hồi, bán đấu giá... sẽ “đẻ trứng vàng” cho ngân sách nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Không trả nhà công vụ là sai phạm, tư lợi
Phó Chủ tịch Quốc hội: Không trả nhà công vụ là sai phạm, tư lợi

VOV.VN - “Việc chưa trả nhà có thể gọi là sử dụng trái phép tài sản của nhà nước, có sai phạm, tư lợi...”.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Không trả nhà công vụ là sai phạm, tư lợi

Phó Chủ tịch Quốc hội: Không trả nhà công vụ là sai phạm, tư lợi

VOV.VN - “Việc chưa trả nhà có thể gọi là sử dụng trái phép tài sản của nhà nước, có sai phạm, tư lợi...”.

Tại sao thu hồi nhà công vụ lại khó đến thế?
Tại sao thu hồi nhà công vụ lại khó đến thế?

VOV.VN - Mục điểm nóng dư luận hôm nay VOV đề cập nội dung này.

Tại sao thu hồi nhà công vụ lại khó đến thế?

Tại sao thu hồi nhà công vụ lại khó đến thế?

VOV.VN - Mục điểm nóng dư luận hôm nay VOV đề cập nội dung này.

Nể nang và thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà công vụ
Nể nang và thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà công vụ

VOV.VN - Việc buông lỏng quản lý nhà công vụ là những kẽ hở dẫn đến hiện tượng lợi dụng nhà công vụ để tư lợi cá nhân.

Nể nang và thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà công vụ

Nể nang và thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà công vụ

VOV.VN - Việc buông lỏng quản lý nhà công vụ là những kẽ hở dẫn đến hiện tượng lợi dụng nhà công vụ để tư lợi cá nhân.