Man City – Olympiacos: Tiếp đà chiến thắng

VOV.VN - Những trận thắng liên tiếp gần đây đã mang đến những tín hiệu vui cho thầy trò HLV Guardiola và họ đang hướng đến 3 điểm tiếp theo khi được đón tiếp Olympiacos trên sân nhà ở Champions League.

Sau những khởi đầu chật vật, Man City đang dần có được những kết quả khả quan dù đội hình vẫn đang thiếu nhiều trụ cột. Trong 2 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Man City đã toàn thắng và điều quan trọng là không để thủng lưới bàn nào.

Lối chơi của The Citizens đã phần nào đó thực dụng hơn, ưu tiên kết quả nhiều hơn thay vì những chiến thắng hủy diệt như trước. Người hâm mộ có thể không quen với một Man City "xù xì, gai góc" như vậy nhưng đây gần như là điều bắt buộc với thầy trò Guardiola khi các trận đấu diễn ra liên tục với mật độ 3 ngày/trận. 

Đối thủ tiếp theo của Man City là Olympiacos cũng không phải đội bóng quá khó chơi để Man Xanh phải bung hết sức ở thời điểm này. Đại diện Hy Lạp vừa ở đẳng cấp thấp hơn, vừa không có phong độ tốt mỗi khi đá sân khách. Trong 6 trận xa nhà gần nhất, Olympiacos chỉ thắng được 1 và điều đó thật sự mang đến nỗi lo lớn cho thầy trò Pedro Martins khi họ phải đến làm khách của Man City đêm nay.

Trong bối cảnh cùng bảng với những đối thủ yếu hơn nhiều, Man City cũng muốn "giải quyết" nhanh gọn các trận đấu để hướng tới đấu trường Ngoại hạng Anh. Sau khi đã thắng Porto và Marseille, The Citizens chắc chắn sẽ hướng đến chiến thắng tiếp theo trước Olympiacos. 

Về lực lượng, Man City sẽ không có quá nhiều xáo trộn so với trận thắng Sheffield United cuối tuần qua ở Ngoại hạng Anh. Aguero hay Gundogan vẫn chưa thể ra sân trong khi Gabriel Jesus dù đã trở lại tập luyện nhưng khó có thể thi đấu trước  Olympiacos. 

Về phía đội khách, Mady Camara, Ousseynou Ba, Hillal Soudani là những cầu thủ chắc chắn vắng mặt do mắc Covid-19 trong khi tiền đạo Koka người Ai Cập sẽ nhiều khả năng phải trở lại ghế dự bị để nhường chỗ cho những Youssef El Arabi, Mathieu Valbuena hay Yann M'Vila. 

Trận đấu giữa Man City và Olympiacos sẽ bắt đầu lúc 3h rạng sáng mai (4/11) theo giờ Việt Nam./. 

Đội hình dự kiến: 

Man City: Ederson; Cancelo, Garcia, Ake, Zinchenko; Rodri, Gundogan, Silva; Mahrez, Torres, Foden

Olympiacos: Sa; Rafinha, Semedo, Cisse, Vinagre; M'Vila, Bouchalakis; Randjelovic, Valbuena, Masouras; El Arabi

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kyle Walker lập siêu phẩm, Man City thắng Sheffield theo phong cách thực dụng
Kyle Walker lập siêu phẩm, Man City thắng Sheffield theo phong cách thực dụng

VOV.VN - Kyle Walker lập siêu phẩm sút xa ở phút 28 giúp Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sheffield tại vòng 7 Premier League 2020/2021.

Kyle Walker lập siêu phẩm, Man City thắng Sheffield theo phong cách thực dụng

Kyle Walker lập siêu phẩm, Man City thắng Sheffield theo phong cách thực dụng

VOV.VN - Kyle Walker lập siêu phẩm sút xa ở phút 28 giúp Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sheffield tại vòng 7 Premier League 2020/2021.

Sheffield - Man City: Thế giới kỳ lạ
Sheffield - Man City: Thế giới kỳ lạ

VOV.VN - Trận đấu giữa Sheffield và Man City trong khuôn khổ vòng 7 Premier League 2020/2021 sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 31/10 theo giờ Việt Nam.

Sheffield - Man City: Thế giới kỳ lạ

Sheffield - Man City: Thế giới kỳ lạ

VOV.VN - Trận đấu giữa Sheffield và Man City trong khuôn khổ vòng 7 Premier League 2020/2021 sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 31/10 theo giờ Việt Nam.

Marseille 0-3 Man City: Giá trị của đồng tiền
Marseille 0-3 Man City: Giá trị của đồng tiền

VOV.VN - Những bàn thắng của Gundogan, Sterling và tân binh Ferran Torres giúp Man City giành chiến thắng 3-0 trước Marseille ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2020/2021 diễn ra sáng nay (28/10).

Marseille 0-3 Man City: Giá trị của đồng tiền

Marseille 0-3 Man City: Giá trị của đồng tiền

VOV.VN - Những bàn thắng của Gundogan, Sterling và tân binh Ferran Torres giúp Man City giành chiến thắng 3-0 trước Marseille ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2020/2021 diễn ra sáng nay (28/10).