Cơ hội lớn đẩy mạnh hợp tác kinh tế Á-Âu

(VOV) - Diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu lần thứ 13 đã diễn ra ở Vientiane, Lào, hôm 4/11, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEM 9.

Tham dự sự kiện này có 300 nhà doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Công thương Lào Nam Vinhaketh nhận định, nền kinh tế của hai châu lục Á-Âu có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế thế giới, là trụ cột trong việc vực dậy nền kinh tế toàn cầu trước tình trạng suy thoái hiện nay. Trong những năm trước đây, các quốc gia công nghiệp phát triển chiếm hơn 70% tỷ trọng hàng hóa và dịch vụ trên thế giới, các quốc gia đang và chậm phát triển chỉ đạt hơn 20%. Do đó, Diễn đàn lần này sẽ là cơ hội tốt để các nhà doanh nghiệp thảo luận tăng cường hợp tác giữa hai hai châu lục Á-Âu với mục tiêu “kinh tế và kinh doanh bền vững”.

 

 
 Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong phát biểu chào mừng Diễn đàn (Ảnh TTXVN)

Phát biểu chào mừng diễn đàn quan trọng này, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong khẳng định, đây là dịp để các nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp thúc đẩy nền kinh tế hai châu lục vượt qua giai đoạn khó khăn và nhiều thử thách hiện nay. Thủ tướng Lào cũng coi đây là cơ hội thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Lào góp phần phát triển nền kinh tế, đưa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đưa Lào ra khỏi danh sách các quốc gia kém phát triển vào năm 2020 và hoàn thành kế hoạch thiên niên kỷ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào đã đề ra.

 

 
Diễn đàn Doanh nghiệp Á- Âu (Ảnh TTXVN)

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp châu Á và châu Âu cùng thảo luận các vấn đề mà các quốc gia của 2 châu lục cùng quan tâm như: Triển vọng phát triển khối châu Á và châu Âu; Biến đổi khí hậu và an ninh lương thực; Quản lý và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; Kết nối thị trường; Tập trung phát triển khu vực tiểu vùng sông Mekong.

Đánh giá về triển vọng của diễn dàn này, Tổng thư ký ASEAN Surin Pisuwan cho rằng: “Diễn đàn này là cơ hội cho các nhà đầu tư trên khắp thế giới nghiên cứu và tìm hiểu thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư ở hai khu vực Á-Âu có thể tiếp cận với nhau. Đối với quốc gia Lào, đây là cơ hội lớn trong việc mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy phát triển nền kinh tế đất nước”.

Trước xu hướng tăng cường hợp tác giữa hai châu lục ông Gai Apoyvee  Chủ tịch phòng thương mại và Công nghiệp châu Âu tại Lào bày tỏ tin tưởng rằng: “Diễn đàn doanh nghiệp lần thứ 13 diễn ra đúng thời điểm Lào trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Lào sẽ trở thành quốc gia có nhiều triển vọng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi cam kết sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để các công ty của nước ngoài đặc biệt là châu Âu tiếp cận và đầu tư hiệu quả vào thị trường Lào”.

Tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp lần thứ 13 tại Lào, đoàn Việt Nam do Cục Xúc tiến Thương mại-Bộ Công Thương tổ chức gồm nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: tài chính ngân hàng, dệt may, thương mại tổng hợp, đá mỹ nghệ… để giới thiệu với các bạn hàng trong khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung-Nhật chưa có kế hoạch gặp gỡ cấp cao bên lề ASEM 9
Trung-Nhật chưa có kế hoạch gặp gỡ cấp cao bên lề ASEM 9

(VOV) - Vấn đề đảo Điếu Ngư/Senkaku là một trở ngại trong việc phát triển quan hệ Trung – Nhật.

Trung-Nhật chưa có kế hoạch gặp gỡ cấp cao bên lề ASEM 9

Trung-Nhật chưa có kế hoạch gặp gỡ cấp cao bên lề ASEM 9

(VOV) - Vấn đề đảo Điếu Ngư/Senkaku là một trở ngại trong việc phát triển quan hệ Trung – Nhật.

Việt Nam – Bangladesh đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại
Việt Nam – Bangladesh đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina khẳng định, sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam-Bangladesh lên tầm cao mới.

Việt Nam – Bangladesh đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại

Việt Nam – Bangladesh đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina khẳng định, sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam-Bangladesh lên tầm cao mới.

Ngày 5-6/11: Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEM9 tại Lào
Ngày 5-6/11: Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEM9 tại Lào

(VOV) -Hai văn kiện quan trọng dự kiến sẽ được thông qua tại ASEM 9 là Tuyên bố của Chủ tịch ASEM 9 và Tuyên bố Vientiane.

Ngày 5-6/11: Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEM9 tại Lào

Ngày 5-6/11: Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEM9 tại Lào

(VOV) -Hai văn kiện quan trọng dự kiến sẽ được thông qua tại ASEM 9 là Tuyên bố của Chủ tịch ASEM 9 và Tuyên bố Vientiane.

Cuộc họp quan chức cấp cao chuẩn bị cho ASEM 9
Cuộc họp quan chức cấp cao chuẩn bị cho ASEM 9

(VOV) -Các thành viên đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của nước chủ nhà Lào trong quá trình chuẩn bị Hội nghị Cấp cao.

Cuộc họp quan chức cấp cao chuẩn bị cho ASEM 9

Cuộc họp quan chức cấp cao chuẩn bị cho ASEM 9

(VOV) -Các thành viên đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của nước chủ nhà Lào trong quá trình chuẩn bị Hội nghị Cấp cao.

Hơn 750 nhà báo nước ngoài đăng ký tham dự Hội nghị ASEM9
Hơn 750 nhà báo nước ngoài đăng ký tham dự Hội nghị ASEM9

(VOV) - Bộ Ngoại giao Lào đã hoàn tất công tác chuẩn bị với đầy đủ trang thiết bị thiết yếu.

Hơn 750 nhà báo nước ngoài đăng ký tham dự Hội nghị ASEM9

Hơn 750 nhà báo nước ngoài đăng ký tham dự Hội nghị ASEM9

(VOV) - Bộ Ngoại giao Lào đã hoàn tất công tác chuẩn bị với đầy đủ trang thiết bị thiết yếu.

Lào tăng cường an ninh trước thềm hội nghị ASEM
Lào tăng cường an ninh trước thềm hội nghị ASEM

(VOV) - Nước này đã huy động cảnh sát để giữ gìn an nình và tuyên bố 2 ngày nghỉ ở Vientiane nhằm hạn chế lượng giao thông.

Lào tăng cường an ninh trước thềm hội nghị ASEM

Lào tăng cường an ninh trước thềm hội nghị ASEM

(VOV) - Nước này đã huy động cảnh sát để giữ gìn an nình và tuyên bố 2 ngày nghỉ ở Vientiane nhằm hạn chế lượng giao thông.