Tổng thống Ukraine Zelensky đề cập khả năng rút quân khỏi Bakhmut

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 4/4 thừa nhận khả năng các lực lượng của nước này phải rút lui khỏi thành phố Bakhmut ở miền Đông, song cho biết, việc phương Tây tăng cường cung cấp đạn dược sẽ giúp họ gia tăng năng lực phòng thủ.

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Warsaw, ông Zelensky cho biết: “Đối với tôi, điều quan trọng nhất là không để mất quân đội. Nếu vào một thời điểm nào đó, cuộc giao tranh diễn ra ác liệt hơn và chúng tôi đối mặt với nguy cơ mất các binh sỹ do bị bao vây, thì các chỉ huy trên chiến trường sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn phù hợp với hoàn cảnh. Tôi chắc chắn như vậy”.

Song ông lưu ý: “Nếu Ukraine ngày càng nhận được nhiều đạn dược và vũ khí thích hợp của phương Tây, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, không chỉ ở Bakhmut mà còn ở các vùng lãnh thổ khác trên đất nước của chúng tôi”.

Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận, tình hình ở Bakhmut “đang trở nên khó khăn hơn cả”. Thành phố đó đã bị lực lượng Nga tấn công trong nhiều tháng qua.

“Vũ khí và pháo binh được sử dụng tại Bakhmut với mức độ lớn chưa từng có. Tình hình ở đó rất khó khăn. Sự thiếu hụt diễn ra từng ngày. Trong trường hợp thuận lợi, chúng tôi sẽ tiến lên, còn nếu không chúng tôi sẽ rút lui về vị trí của mình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố thủ tại Bakhmut và đối phương chưa thể kiểm soát thành phố này. Đó là những gì diễn ra trên thực tế”, ông Zelensky nói.

Bakhmut đã trở thành tâm điểm của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong nhiều tháng qua. Các cuộc giao tranh dữ dội và đẫm máu đã tàn phá gần như toàn bộ thành phố này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh sỹ Ukraine cố thủ trên chiến hào, nỗ lực cầm cự trước các đợt tấn công của Nga
Binh sỹ Ukraine cố thủ trên chiến hào, nỗ lực cầm cự trước các đợt tấn công của Nga

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine đồn trú tại các cứ điểm ở khu vực Donetsk, phía Đông nước này ngày 4/4 cho biết, họ đang cố gắng cầm cự và nỗ lực đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga mỗi ngày.

Binh sỹ Ukraine cố thủ trên chiến hào, nỗ lực cầm cự trước các đợt tấn công của Nga

Binh sỹ Ukraine cố thủ trên chiến hào, nỗ lực cầm cự trước các đợt tấn công của Nga

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine đồn trú tại các cứ điểm ở khu vực Donetsk, phía Đông nước này ngày 4/4 cho biết, họ đang cố gắng cầm cự và nỗ lực đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga mỗi ngày.

Ngoại trưởng Phần Lan tham gia phiên họp đầu tiên của NATO với tư cách thành viên
Ngoại trưởng Phần Lan tham gia phiên họp đầu tiên của NATO với tư cách thành viên

VOV.VN - NATO ngày 4/4 đã chào đón Phần Lan gia nhập khối với tư cách là thành viên thứ 31 trong buổi lễ thượng cờ tại trụ sở ở Brussels. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cùng các bộ trưởng trong chính phủ nước này.

Ngoại trưởng Phần Lan tham gia phiên họp đầu tiên của NATO với tư cách thành viên

Ngoại trưởng Phần Lan tham gia phiên họp đầu tiên của NATO với tư cách thành viên

VOV.VN - NATO ngày 4/4 đã chào đón Phần Lan gia nhập khối với tư cách là thành viên thứ 31 trong buổi lễ thượng cờ tại trụ sở ở Brussels. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cùng các bộ trưởng trong chính phủ nước này.

Mỹ thông báo sẽ nhanh chóng huấn luyện binh sỹ Ukraine vận hành xe tăng Abrams
Mỹ thông báo sẽ nhanh chóng huấn luyện binh sỹ Ukraine vận hành xe tăng Abrams

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 4/4 cho biết, Mỹ sẽ nhanh chóng huấn luyện các binh sỹ Ukraine sử dụng xe tăng M1-A1 Abrams.

Mỹ thông báo sẽ nhanh chóng huấn luyện binh sỹ Ukraine vận hành xe tăng Abrams

Mỹ thông báo sẽ nhanh chóng huấn luyện binh sỹ Ukraine vận hành xe tăng Abrams

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 4/4 cho biết, Mỹ sẽ nhanh chóng huấn luyện các binh sỹ Ukraine sử dụng xe tăng M1-A1 Abrams.

Cuộc phản công của Ukraine và ván cược nhiều rủi ro đối với Tổng thống Biden
Cuộc phản công của Ukraine và ván cược nhiều rủi ro đối với Tổng thống Biden

VOV.VN - Sau hơn một năm chiến sự bùng phát, Ukraine được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn trong mùa Xuân mà các quan chức nước này hy vọng sẽ thay đổi cục diện cuộc xung đột.

Cuộc phản công của Ukraine và ván cược nhiều rủi ro đối với Tổng thống Biden

Cuộc phản công của Ukraine và ván cược nhiều rủi ro đối với Tổng thống Biden

VOV.VN - Sau hơn một năm chiến sự bùng phát, Ukraine được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn trong mùa Xuân mà các quan chức nước này hy vọng sẽ thay đổi cục diện cuộc xung đột.

Thách thức đối với Ukraine khi xuyên phá thế trận của Nga
Thách thức đối với Ukraine khi xuyên phá thế trận của Nga

VOV.VN - Cuộc phản công lớn của Ukraine, nếu diễn ra sẽ là phép thử lớn đối với khả năng của quân đội nước này trong việc tái vũ trang và tái xây dựng các tiểu đoàn, cũng như duy trì động lực chiến đấu và kỹ năng cơ động đã giúp họ giành một số lợi thế trong năm 2022.  

Thách thức đối với Ukraine khi xuyên phá thế trận của Nga

Thách thức đối với Ukraine khi xuyên phá thế trận của Nga

VOV.VN - Cuộc phản công lớn của Ukraine, nếu diễn ra sẽ là phép thử lớn đối với khả năng của quân đội nước này trong việc tái vũ trang và tái xây dựng các tiểu đoàn, cũng như duy trì động lực chiến đấu và kỹ năng cơ động đã giúp họ giành một số lợi thế trong năm 2022.