Cổ phần hóa 262 doanh nghiệp từ nay đến cuối năm 2015

VOV.VN - Thời gian tới, sẽ công bố danh sách doanh nghiệp sẽ CPH để các bộ, ngành, nhà đầu tư giám sát việc thực hiện, tìm kiếm thông tin.

Theo kế hoạch năm 2015, cả nước còn phải cổ phần hóa 289 doanh nghiệp (chưa kể số doanh nghiệp sẽ bổ sung theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp mới theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014). Tính đến nay, 289 doanh nghiệp đều đã thành lập Ban chỉ đạo, trong đó, 207 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, 81 doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, 29 doanh nghiệp (3 Tổng công ty nhà nước và 26 doanh nghiệp) được phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Trong 3 tháng đầu năm có 27 DNNN thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu và thoái vốn thông qua 2 Sở giao dịch Chứng khoán (bằng 28% số lượng cả năm 2014, năm 2014 là 97 doanh nghiệp). Tổng số lượng cổ phần chào bán trên 137,6 triệu cổ phần (bằng 10,4% cả năm 2014), trong đó, tổng số lượng cổ phần đã bán được là trên 60,5 triệu cổ phần (chiếm 44% tổng số lượng cổ phần chào bán), thu được gần 1.251 tỷ đồng (bằng 11% cả năm 2014). Như vậy, trong 9 tháng cuối năm 2015 còn phải thực hiện cổ phần hóa 262 doanh nghiệp, chiếm 90% tổng số doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch năm 2015.

Trong tháng 4 này, theo ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp: “Bộ Tài chính sẽ cùng với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp sẽ tiến hành công bố danh sách 262 doanh nghiệp sẽ CPH thời gian tới cũng như lộ trình cụ thể từng quý doanh nghiệp sẽ làm gì để các bộ, ngành, nhà đầu tư giám sát việc thực hiện, tìm kiếm thông tin.

Cũng theo ông Tiến, Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, ví dụ bán cả lô, nhưng không có nghĩa là bán ào ào, phải tránh thất thoát. "Những danh mục không thuộc Nhà nước phải nắm giữ thì không ngại gì bán số lượng lớn cho nhà đầu tư" - ông Tiến nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2015, TP HCM sẽ hoàn thành cổ phần hóa 19 doanh nghiệp
Năm 2015, TP HCM sẽ hoàn thành cổ phần hóa 19 doanh nghiệp

VOV.VN -Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh giai đọan 2013-2015 sẽ hoàn thành  cổ phần hóa 31 doanh nghiệp. 

Năm 2015, TP HCM sẽ hoàn thành cổ phần hóa 19 doanh nghiệp

Năm 2015, TP HCM sẽ hoàn thành cổ phần hóa 19 doanh nghiệp

VOV.VN -Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh giai đọan 2013-2015 sẽ hoàn thành  cổ phần hóa 31 doanh nghiệp. 

Sẽ phải hoàn thành cổ phần hóa 432 DN
Sẽ phải hoàn thành cổ phần hóa 432 DN

VOV.VN - Ban Chỉ đạo còn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tái cơ cấu Vinashin theo Nghị quyết của Chính phủ và Đề án tái cơ cấu.

Sẽ phải hoàn thành cổ phần hóa 432 DN

Sẽ phải hoàn thành cổ phần hóa 432 DN

VOV.VN - Ban Chỉ đạo còn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tái cơ cấu Vinashin theo Nghị quyết của Chính phủ và Đề án tái cơ cấu.

Bộ trưởng Thăng: Không lùi tiến độ cổ phần hóa vì bất kỳ lý do nào
Bộ trưởng Thăng: Không lùi tiến độ cổ phần hóa vì bất kỳ lý do nào

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, việc tái cơ cấu, sắp xếp, CPH doanh nghiệp là xu thế tất yếu và đem lại hiệu quả rất lớn.

Bộ trưởng Thăng: Không lùi tiến độ cổ phần hóa vì bất kỳ lý do nào

Bộ trưởng Thăng: Không lùi tiến độ cổ phần hóa vì bất kỳ lý do nào

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, việc tái cơ cấu, sắp xếp, CPH doanh nghiệp là xu thế tất yếu và đem lại hiệu quả rất lớn.

Thêm 14 doanh nghiệp giao thông vào danh mục cổ phần hóa
Thêm 14 doanh nghiệp giao thông vào danh mục cổ phần hóa

Cổ phần hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp giao thông sẽ được đẩy mạnh trong năm 2015.

Thêm 14 doanh nghiệp giao thông vào danh mục cổ phần hóa

Thêm 14 doanh nghiệp giao thông vào danh mục cổ phần hóa

Cổ phần hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp giao thông sẽ được đẩy mạnh trong năm 2015.