Con đường lập nghiệp của doanh nhân gốc Việt tại Mỹ

VOV.VN -Từng làm việc cho Google, doanh nhân gốc Việt Christopher Nguyễn coi đây là cơ hội lớn để hòa nhập vào Thung lũng công nghệ Silicon.

Gian nan trên đường lập nghiệp

Christopher Nguyễn đến Mỹ năm 1978 khi mới 12 tuổi. Ông từng nhận được học bổng toàn phần tại trường Đại học California, và thực tập tại nhiều công ty lớn như Hewlett-Packard, Intel và Xerox.

Sau khi nhận bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Stanford, Christopher Nguyễn trở thành giảng viên của Đại học Khoa học và công nghệ Hong Kong vào năm 1993.

Ba năm sau, ông đồng sáng lập ra CyberTouch, một start-up thuộc hệ thống Netscape. Khi CyberTouch được sáp nhập vào WPP Groups năm 2000, Christopher Nguyễn thành lập công ty thứ 2 mang tên ACTGent Software.

Công ty này cung cấp phần mềm giúp các ngân hàng quản lý hệ thống kinh doanh chênh lệch giá. ACTGent Software được ngân hàng công nghiệp và thương mại Trung Quốc mua lại vào năm 2006.

Điều đó khiến Christopher Nguyễn phân vân khi đứng giữa nhiều lựa chọn khác nhau. Ông đã rời khỏi Mỹ trong hơn 12 năm và đã học được nhiều điều. Doanh nhân gốc Việt này cũng đã tạo lập được mối quan hệ trên toàn cầu. Nhưng ông và vợ của mình, Ruby chỉ mong muốn một cuộc sống ổn định với 3 cô con gái nhỏ tại Bay Area.

Sau đó Christopher Nguyễn được Google và mời về làm việc. Ông nhận lời và trở thành giám đốc kỹ thuật cho Google Apps. “Đó chính là cách hòa nhập với Thung lũng Silicon của tôi”, Christopher Nguyễn chia sẻ.

Doanh nhân gốc Việt Christopher Nguyễn. (Ảnh: Bizjournals.com).

Những bài học lớn từ Google

Tại Google, doanh nhân gốc Việt này đã học được "cách điều hành dịch vụ cho một tỷ người". Chính bài học đó đã giúp ông xác định được tầm nhìn dài hạn cho start-up tiếp theo của mình. Christopher Nguyễn muốn xây dựng một công ty có thể phục vụ một tỷ người và thậm chí nhiều hơn thế cho dù tốn bao nhiêu thời gian và công sức đi chăng nữa.

Ông cũng học được rằng muốn đổi mới thì cần phải biết kiên nhẫn. Christopher Nguyễn đã tận mắt chứng kiến Google thực hiện các chiến lược đổi mới sao cho thời gian ra mắt các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ và nhu cầu của khách hàng.

Điều đó giúp ông hình thành ý tưởng xây dựng công ty Adatao. Google giúp mọi người tìm kiếm những điều họ muốn. Nhưng "bước tiếp theo là gì?" là điều khiến doanh nhân này luôn trăn trở.

Ông cho rằng các nhân viên sẽ sớm có nhu cầu truy cập vào dữ liệu lớn (Big data) của công ty bằng cách sử dụng ngôn ngữ thường ngày - chẳng hạn như đặt một câu hỏi hay gõ những thuật ngữ tiếng Anh đơn giản. Về cơ bản, nó giống như cách mọi người sử dụng Google.

Adatao được chính thức thành lập năm 2012 với mục tiêu cung cấp đầy đủ giải pháp Big Data cho tất cả khách hàng có nhu cầu bao gồm các kỹ sư phần mềm và người dùng phổ thông.

Hiện nay, công ty có khoảng 40 nhân viên với trụ sở chính được đặt tại Mountain View, California. Adatao đã ký kết được với nhiều khách hàng và huy động được 13 triệu USD từ các nhà đầu tư, trong đó có cả quỹ đầu tư nổi tiếng Andreessen Horowitz.

Doanh nhân gốc Việt chia sẻ rằng ưu tiên hàng đầu của ông giờ đây là tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng lý tưởng và những nhà đầu tư muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Gần 50 tuổi, Christopher Nguyễn hy vọng Adatao sẽ là công ty khởi nghiệp cuối cùng của mình và ông sẽ dành phần còn lại của cuộc đời để phát triển nó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nhân gốc Việt thành đạt trên đất Lào
Doanh nhân gốc Việt thành đạt trên đất Lào

Ông Nguyễn Duy Trung không chỉ được biết đến là một người thành đạt trong kinh doanh mà còn tham gia nhiều hoạt động xã hội tại Lào.  

Doanh nhân gốc Việt thành đạt trên đất Lào

Doanh nhân gốc Việt thành đạt trên đất Lào

Ông Nguyễn Duy Trung không chỉ được biết đến là một người thành đạt trong kinh doanh mà còn tham gia nhiều hoạt động xã hội tại Lào.  

Phố Wall và con đường trở thành triệu phú của nữ doanh nhân gốc Việt
Phố Wall và con đường trở thành triệu phú của nữ doanh nhân gốc Việt

Trở thành triệu phú Phố Wall ở tuổi 27 hồi năm 1998, đến thời điểm hiện tại, Jenny Ta được coi là một nữ doanh nhân thành đạt trong cộng đồng người Việt ở Mỹ.

Phố Wall và con đường trở thành triệu phú của nữ doanh nhân gốc Việt

Phố Wall và con đường trở thành triệu phú của nữ doanh nhân gốc Việt

Trở thành triệu phú Phố Wall ở tuổi 27 hồi năm 1998, đến thời điểm hiện tại, Jenny Ta được coi là một nữ doanh nhân thành đạt trong cộng đồng người Việt ở Mỹ.

Nữ doanh nhân gốc Việt tạo nên cách mạng internet ở Myanmar
Nữ doanh nhân gốc Việt tạo nên cách mạng internet ở Myanmar

VOV.VN - Đó là Rita Nguyễn, cô gái Canada gốc Việt, người vừa được Tạp chí Forbes xếp vào danh sách 12 nữ doanh nhân đáng chú ý nhất châu Á.

Nữ doanh nhân gốc Việt tạo nên cách mạng internet ở Myanmar

Nữ doanh nhân gốc Việt tạo nên cách mạng internet ở Myanmar

VOV.VN - Đó là Rita Nguyễn, cô gái Canada gốc Việt, người vừa được Tạp chí Forbes xếp vào danh sách 12 nữ doanh nhân đáng chú ý nhất châu Á.