Công dân Việt Nam-Trung Quốc được xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Đông Hưng - Móng Cái

VOV.VN - Chiều nay (20/2), Chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) có thư trao đổi với UBND thành phố Móng Cái (Việt Nam) về việc chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Bắc Luân I, đưa hoạt động xuất nhập cảnh về trạng thái bình thường như khi chưa có dịch bệnh.

Theo thư trao đổi, từ ngày 8/1/2023 cho tới nay, việc thông quan hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ và lối mở Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) cơ bản đã được khôi phục và là bước chuẩn bị tích cực nhằm khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất nhập cảnh cho khách du lịch qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I.

Từ khi đại dịch Covid-19 được cơ bản kiểm soát, việc sớm khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I là nguyện vọng chung của nhân dân hai địa phương Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) nói riêng và của hai nước nói chung. Nhằm sớm thực hiện mục tiêu này, hai bên luôn nỗ lực chuẩn bị các phương án, báo cáo, tranh thủ sự ủng hộ về cơ chế chính sách của lãnh đạo cấp cao. Trong ngày 2/2 và 5/2/2023, cả 2 địa phương đã tổ chức thành công các cuộc gặp trực tiếp và nhiều lần trao đổi về các nội dung liên quan, trình cơ quan cấp trên xem xét cho phép khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.

Trước mắt, theo tinh thần các văn bản liên quan của Văn phòng quản lý cửa khẩu quốc gia Trung Quốc, thành phố Đông Hưng thông báo khôi phục làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I phía Trung Quốc từ ngày mai (21/2), bắt đầu từ 8h đến 21h, giờ Bắc Kinh (tức từ 7h-20h, giờ Việt Nam) hàng ngày. Những người xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I phải có giấy tờ xuất, nhập cảnh hợp lệ và còn hiệu lực, điền thông tin chính xác vào thẻ xác nhận sức khỏe xuất, nhập cảnh (chưa thực hiện đối với khách du lịch Trung Quốc theo đoàn xuất cảnh). Người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 48 tiếng.

Như vậy, sau một thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh, công dân của 2 nước Việt Nam và Trung Quốc được làm thủ tục xuất nhập cảnh theo nhu cầu cá nhân qua cặp cửa khẩu Đông Hưng - Móng Cái, từng bước đưa hoạt động xuất nhập cảnh trở lại trạng thái bình thường như trước khi dịch bệnh xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Bắc Luân I
Chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Bắc Luân I

VOV.VN - Sáng nay (7/1), Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) có thư thông báo tới UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về việc chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19.

Chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Bắc Luân I

Chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Bắc Luân I

VOV.VN - Sáng nay (7/1), Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) có thư thông báo tới UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về việc chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19.

Quảng Ninh tạm dừng xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái
Quảng Ninh tạm dừng xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái

VOV.VN - Từ 10h ngày 31/1, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã tạm dừng xuất nhập cảnh đối với tất cả các đối tượng qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (TQ).

Quảng Ninh tạm dừng xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái

Quảng Ninh tạm dừng xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái

VOV.VN - Từ 10h ngày 31/1, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã tạm dừng xuất nhập cảnh đối với tất cả các đối tượng qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (TQ).