Cửa khẩu Lạng Sơn những ngày giáp Tết

VOV.VN - Nhờ việc thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị mà những ngày giáp Tết, hoạt đông xuất nhập khẩu ở đây đã diễn ra suôn sẻ, trật tự. 

Những ngày cuối năm, hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn diễn ra rất nhộn nhịp và khẩn trương. Các lực lượng chức năng Cửa khẩu chạy đua với thời gian để kịp giải phóng lượng xe hàng còn tồn trước Tết. 

Một tay cầm gậy phân luồng, một tay liên tục thao tác với chiếc bộ đàm, Thiếu tá Trần Công Đông, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tất bật với nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu. Tại chốt kiểm soát B2 ở cửa khẩu Hữu Nghị, tất cả người muốn vào cửa khẩu đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, được đóng dấu của lực lượng Y tế và được lực lượng Biên phòng thông qua. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề, các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

“Căn cứ vào phiếu hợp lệ chúng tôi sẽ cho xe vào khu vực cửa khẩu sau khi qua 1 quy trình chặt chẽ, đồng thời vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch tuyệt đối nhất, chính xác nhất, nhanh nhất và thuận lợi nhất. Đối với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lượng người và phượng tiện ra vào rất đông nên công tác kiểm soát được thực hiện 24/24 cũng khá là vất vả", Thiếu tá Trần Công Đông nói.

Cũng tại chốt kiểm soát B2 ra vào cửa khẩu Hữu Nghị, Tổ Y tế của huyện Cao Lộc túc trực suốt ngày đêm. Dù khối lượng công việc nhiều, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao nhưng 10 người trong Tổ vẫn thay phiên nhau cần mẫn làm việc.

"Phải nói anh em ở đây rất vất vả, gần Tết rồi ai cũng muốn về với gia đình nhưng với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", anh em đều quán triệt 100% cam kết Tết này sẽ không về mà ở lại ứng trực, ăn ngủ nghỉ tại nơi và sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu y tế đặt ra. Tất cả đều quyết tâm cao độ để làm sao giữ vững vùng xanh tại cửa khẩu Hữu Nghị, để nơi này đảm bảo an toàn nhất, giữ vững thành quả của đội ngũ y tế suốt 1 năm vừa qua cũng như trong dịp Tết Nguyên đán năm nay", anh Bùi Như Khuê, Tổ trưởng Tổ Y tế tại chốt B2 nói.

Chính nhờ việc thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị mà những ngày giáp Tết, hoạt đông xuất nhập khẩu ở đây đã diễn ra suôn sẻ, trật tự. Bà Hoàng Thị Lê, đại diện Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Đức Phong, chuyên xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, có những ngày tại cửa khẩu Hữu Nghị đến 22h đêm vẫn sáng đèn để giải quyết thủ tục thông quan của các doanh nghiệp, điều đó giúp doanh nghiệp giảm bớt được rất nhiều chi phí, không phải lưu ca và có thể thông quan được ngay trong ngày.

Sau khi chấn chỉnh, kiên quyết xử lý kịp thời những sai phạm nảy sinh trong hoạt động thông quan hàng hóa, UBND tỉnh Lạng Sơn cùng các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khơi thông hàng xuất khẩu. Hải quan Lạng Sơn đã ưu tiên phân luồng và giải quyết thủ tục thông quan nhanh chóng đối với mặt hàng có thời gian bảo quản ngắn; bố trí cán bộ, công chức giải quyết thủ tục thông quan ngoài giờ hành chính và làm cả ngày nghỉ để hỗ trợ tối đa cho hoạt động thông quan hàng hóa…

Từ đầu tháng 1 tới nay, lượng phương tiện chở hàng xuất khẩu được thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trong ngày đã tăng lên đến hơn 100 xe. Các sở, ngành và lực lượng chức năng cũng đặt ra mục tiêu giải phóng hết lượng phương tiện tồn ở các cửa khẩu trước Tết.

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết thêm, thời điểm cuối năm này, tất cả cán bộ nhân viên Chi cục đều làm việc với tinh thần tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp có thể thông quan hàng hóa nhiều nhất, nhanh nhất.

“Với kết quả đã đạt được, hải quan Hữu Nghị hy vọng với tình hình thông quan như hiện tại từ nay đến Tết số lượng hàng tồn tại cửa khẩu sẽ giảm đi cơ bản. Trong trường hợp nếu còn tồn đọng, hải quan đã thực hiện thông báo tới các doanh nghiệp, nếu được Mùng 1 Tết cũng sẽ vẫn sẵn sàng làm thủ tục thông quan. Dịp Nghỉ Tết nguyên đán năm nay Hải quan Hữu Nghị chỉ bố trí cho 50% quân số nghỉ và thường xuyên có đủ nhân lực trong dây chuyền để thực hiện thủ tục thông quan cho doanh nghiệp”, ông Bộ cho biết.

Tính đến sáng nay (25/1), tổng lượng xe tồn tại tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 266 xe. Với lượng xe như vậy và năng lực thông quan như hiện nay, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Lạng Sơn sẽ xuất khẩu được hết lượng hàng hóa là hoa quả, trái cây tươi còn tồn tại các khu vực cửa khẩu; đối với một số mặt hàng nông sản như bột sắn, sắn lát,... sẽ hạ tải tại các kho trong khu vực cửa khẩu để thực hiện lưu trữ, bảo quản. Địa phương này cũng lên phương án tổ chức đón Tết, hỗ trợ nhiều phần quà cho những tài xế buộc phải ăn Tết tại cửa khẩu, trong đó đại đa số là người chở hàng từ các tỉnh phía Nam ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra hoạt động xuất - nhập khẩu tại Cửa khẩu Móng Cái
Kiểm tra hoạt động xuất - nhập khẩu tại Cửa khẩu Móng Cái

VOV.VN - Chiều nay (24/1), Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động xuất, nhập khẩu khu vực lối mở, cửa khẩu biên giới trên địa bàn thành phố Móng Cái và chỉ đạo các giải pháp giải quyết ùn tắc khu vực biên giới phía Bắc.

Kiểm tra hoạt động xuất - nhập khẩu tại Cửa khẩu Móng Cái

Kiểm tra hoạt động xuất - nhập khẩu tại Cửa khẩu Móng Cái

VOV.VN - Chiều nay (24/1), Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động xuất, nhập khẩu khu vực lối mở, cửa khẩu biên giới trên địa bàn thành phố Móng Cái và chỉ đạo các giải pháp giải quyết ùn tắc khu vực biên giới phía Bắc.

Lạng Sơn chính thức thí điểm "Cửa khẩu số" để chống tiêu cực
Lạng Sơn chính thức thí điểm "Cửa khẩu số" để chống tiêu cực

VOV.VN - Nền tảng "Cửa khẩu số" tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bắt đầu hoạt động thí điểm.

Lạng Sơn chính thức thí điểm "Cửa khẩu số" để chống tiêu cực

Lạng Sơn chính thức thí điểm "Cửa khẩu số" để chống tiêu cực

VOV.VN - Nền tảng "Cửa khẩu số" tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bắt đầu hoạt động thí điểm.

Sắp có "trợ thủ đắc lực" hoá giải tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới
Sắp có "trợ thủ đắc lực" hoá giải tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới

VOV.VN - Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) triển khai đưa vào ứng dụng chức năng cảnh báo ùn tắc hàng hóa trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia.

Sắp có "trợ thủ đắc lực" hoá giải tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới

Sắp có "trợ thủ đắc lực" hoá giải tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới

VOV.VN - Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) triển khai đưa vào ứng dụng chức năng cảnh báo ùn tắc hàng hóa trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia.