Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) làm thủ tục xuất nhập cảnh sau 3 năm tạm dừng

VOV.VN - Sau hơn 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sáng nay (20/2), hơn 100 công dân ở Lai Châu đã được làm thủ tục để xuất cảnh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ (Lai Châu).

     

Ngay từ đầu giờ sáng, tại Khu liên hiệp cửa khẩu Ma Lù Thàng đã có rất đông bà con xếp hàng để làm thủ tục xuất cảnh. Sau hơn 3 năm đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh, hôm nay lại được sang bên kia biên giới thăm thân, buôn bán, nên ai cũng rất vui. Mỗi người đều được lực lượng biên phòng, hải quan và các đơn vị chức năng tại cửa khẩu Ma Lù Thàng tạo điều kiện thuận lợi nhất khi làm thủ tục. 

 "Khoảng 4 năm nay rồi tôi không được sang bên Trung Quốc. Hôm nay lại được sang bên kia biên giới tôi rất là vui và hồi hộp. Mục đích tôi sang là đi buôn bán và đi chợ. Tôi làm thủ tục, giấy thông hành được cán bộ quản lý cửa khẩu làm cho rất nhanh và gọn, tạo mọi điều kiện để dân đi lại", chị Tẩn Thị Thủy, ở bản Sơn Bình, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ chia sẻ.

 

 

Ông Vũ Huy Hòa, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu cho biết: Thời gian tới, cơ quan quản lý cửa khẩu hai bên sẽ phối hợp tốt để cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân qua lại. Đặc biệt, các đơn vị quản lý cửa khẩu Ma Lù Thàng sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong công tác xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

"Đây là việc có ý nghĩa hết sức quan trọng và là sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu cũng như tỉnh Vân Nam và các cơ quan quản lý cửa khẩu của 2 bên. Việc khôi phục toàn diện về xuất nhập cảnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như là hợp tác, phát triển toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế biên mậu, văn hóa và du lịch cũng như các lĩnh vực khác", ông Hoà nói

Cùng với việc thông quan xuất nhập cảnh, các mặt hàng xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Ma Lù Thàng cũng đang được ngành chức năng ở Lai Châu tạo điều kiện thuận lợi nhất, bởi đây là điều kiện và cơ hội để địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên