Đã có 56 DNNN hoàn thành đề án tái cơ cấu

(VOV) -26 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã được Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền cấp tỉnh phê duyệt đề án.

Trong phát biểu tại Hội nghị quốc tế “Khuôn khổ ổn định và giám sát tài chính trong môi trường nhiều biến động” được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 27-28/11/2012, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết: Việt Nam đã và đang thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, theo hướng nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế với ba trụ cột chính là tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; tái cấu trúc thị trường tài chính với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) mà trọng tâm là các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước.

Còn 1.300 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ

Theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, số lượng DNNN đã giảm mạnh từ hơn 12.000 doanh nghiệp trong những năm cuối 1980, đến nay chỉ còn hơn 1.300 doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của DNNN, nhất là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước được nâng lên, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và cung ứng nhiều sản phẩm, dịch vụ công ích. Cổ phần hóa DNNN đã được triển khai từng bước vững chắc, hầu hết DNNN sau khi cổ phần hóa hoạt động có hiệu quả hơn với các chỉ tiêu về tài chính như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, vốn điều lệ đều tăng hơn so với trước khi chuyển đổi.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội thảo (ảnh mof)

Hơn 20 năm qua, quá trình cải cách DNNN ở Việt Nam đã được thực hiện một cách nhất quán, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật nhất là hình thành khá đồng bộ khuôn khổ thể chế cho việc sắp xếp và cổ phần hoá DNNN cũng như đổi mới cơ chế quản lý của nhà nước đối với DNNN. Khu vực DNNN đã có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng mà Nhà nước cần nắm giữ hoặc những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác ít hoặc chưa tham gia. Số lượng DNNN đã giảm mạnh từ hơn 12.000 doanh nghiệp trong những năm cuối 1980, đến nay chỉ còn hơn 1.300 doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của DNNN, nhất là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước được nâng lên, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và cung ứng nhiều sản phẩm, dịch vụ công ích. Cổ phần hóa DNNN đã được triển khai từng bước vững chắc, hầu hết DNNN sau khi cổ phần hóa hoạt động có hiệu quả hơn với các chỉ tiêu về tài chính như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, vốn điều lệ đều tăng hơn so với trước khi chuyển đổi.

Tuy nhiên, việc sắp xếp và cổ phần hoá DNNN còn chậm, chưa chặt chẽ; Việc phân định chức năng quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu nhà nước còn chưa rõ; cơ chế quản lý, giám sát của chủ sở hữu còn nhiều tồn tại. Cơ cấu ngành, lĩnh vực chưa hợp lý, dàn trải, đầu tư ra ngoài ngành kém hiệu quả; có tình trạng một số doanh nghiệp gây lãng phí và thất thoát vốn và tài sản nhà nước. Năng lực quản trị doanh nghiệp của nhiều DNNN vẫn còn hạn chế, chậm đổi mới và chưa vận dụng đầy đủ những nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.

Chấm dứt thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế

Bộ trưởng khẳng định, tái cơ cấu DNNN vừa là quyết tâm chính trị, vừa là vấn đề quan trọng và cấp thiết. Tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Đề án tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước”.

Chính phủ, Bộ Tài chính đang triển khai tổng kết Luật doanh nghiệp năm 2005, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện thể chế để quản lý có hiệu quả DNNN và để doanh nghiệp hoạt động trong môi trường pháp lý chung, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Cụ thể là quy định về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước; Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; Hoàn thiện mô hình hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng (DATC) nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như hỗ trợ cho quá trình cổ phần hoá DNNN; Xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh; Quy định Nghị định riêng về điều lệ tổ chức hoạt động cho từng tập đoàn kinh tế và một số tổng công ty lớn; …

Tổ chức rà soát phân loại doanh nghiệp để quyết định tỷ lệ tham gia vốn của Nhà nước. Điều chỉnh cơ cấu DNNN, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng, cung cấp hàng hoá dịch vụ công thiết yếu, công nghiệp nền tảng, các ngành, lĩnh vực có công nghệ cao, sức lan toả lớn.

Tiếp tục sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp theo các phương án đã được phê duyệt; thực hiện thoái vốn nhà nước ở những công ty cổ phần mà Nhà nước không cần chi phối.

Cùng với việc chấm dứt thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế, Chính phủ đang chỉ đạo ra soát, đánh giá lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, yêu cầu các tập đoàn đến 2015 thoái hết vốn trong các ngành nghề không phải là ngành nghề kinh doanh chính. Thực hiện phê duyệt đề án tái cơ cấu cụ thể của từng tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Tính đến tháng 10/2012, đã có 56 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hoàn thành đề án tái cơ cấu, trong đó đã có 26 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã được Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền cấp tỉnh phê duyệt đề án.

Tổ chức lại các DNNN theo các loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp. Áp dụng chế độ quản trị tiên tiến; thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả và minh bạch, công khai trong hoạt động của DNNN trên cơ sở mở rộng diện niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đặt DNNN vào môi trường cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Thực hiện cơ chế đặt hàng của nhà nước và hạch toán theo cơ chế thị trường đối với doanh nghiệp trong việc thực hiện chức năng hỗ trợ điều tiết vĩ mô và thực hiện an sinh xã hội.

Tái cơ cấu DNNN không chỉ cần thiết đối với bản thân khu vực DNNN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh, mà còn phục vụ và hỗ trợ cho nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Mặt khác, trong bối cảnh hiện nay, tái cơ cấu DNNN còn góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách đang tồn tại của nền kinh tế như hàng tồn kho và xử lý nợ xấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nợ xấu của DNNN chiếm 70% toàn hệ thống
Nợ xấu của DNNN chiếm 70% toàn hệ thống

(VOV) - Nợ xấu của DNNN ước khoảng 200 nghìn tỷ đồng; của các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty khoảng 153 nghìn tỷ đồng.

Nợ xấu của DNNN chiếm 70% toàn hệ thống

Nợ xấu của DNNN chiếm 70% toàn hệ thống

(VOV) - Nợ xấu của DNNN ước khoảng 200 nghìn tỷ đồng; của các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty khoảng 153 nghìn tỷ đồng.

Chưa kiểm chứng được hiệu quả thực sự của DNNN
Chưa kiểm chứng được hiệu quả thực sự của DNNN

(VOV)-Việt Nam chưa thay đổi tư duy quản lý DNNN trong thể chế kinh tế thị trường, còn tư duy của kinh tế kế hoạch hóa tập trung.

Chưa kiểm chứng được hiệu quả thực sự của DNNN

Chưa kiểm chứng được hiệu quả thực sự của DNNN

(VOV)-Việt Nam chưa thay đổi tư duy quản lý DNNN trong thể chế kinh tế thị trường, còn tư duy của kinh tế kế hoạch hóa tập trung.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN

Thủ tướng yêu cầu trong tháng 1 hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN

Thủ tướng yêu cầu trong tháng 1 hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước.

Nợ của DNNN đang đe dọa tới nợ công của Việt Nam.
Nợ của DNNN đang đe dọa tới nợ công của Việt Nam.

Một cảnh báo của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã cảnh báo tín dụng khu vực DNNN đang nổi lên đe dọa đối với nợ công của Việt Nam.

Nợ của DNNN đang đe dọa tới nợ công của Việt Nam.

Nợ của DNNN đang đe dọa tới nợ công của Việt Nam.

Một cảnh báo của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã cảnh báo tín dụng khu vực DNNN đang nổi lên đe dọa đối với nợ công của Việt Nam.

Tái cấu trúc DNNN: Khó nhất
Tái cấu trúc DNNN: Khó nhất

Trong ba mũi đột phá để tái cấu trúc nền kinh tế thì Tái cấu trúc DNNN được đánh giá là khó khăn nhất. Nhưng điểm lại suốt quá trình lịch sử dân tộc thì việc càng khó chúng ta càng làm tốt.

Tái cấu trúc DNNN: Khó nhất

Tái cấu trúc DNNN: Khó nhất

Trong ba mũi đột phá để tái cấu trúc nền kinh tế thì Tái cấu trúc DNNN được đánh giá là khó khăn nhất. Nhưng điểm lại suốt quá trình lịch sử dân tộc thì việc càng khó chúng ta càng làm tốt.

Qui định trách nhiệm cá nhân với những DNNN lớn
Qui định trách nhiệm cá nhân với những DNNN lớn

Các Bộ trưởng quản lý chuyên ngành sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động, hiệu quả của các tập đoàn, tổng công ty…

Qui định trách nhiệm cá nhân với những DNNN lớn

Qui định trách nhiệm cá nhân với những DNNN lớn

Các Bộ trưởng quản lý chuyên ngành sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động, hiệu quả của các tập đoàn, tổng công ty…