Đà Nẵng chuẩn bị mở lại nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ

VOV.VN - Chiều tối nay (12/10), ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Văn phòng UBND thành phố xây dựng dự thảo mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ đã tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19.

Hiện thành phố tạm thời đánh giá nguy cơ dịch ở mức độ 2, tức là nguy cơ trung bình trong 4 cấp độ nguy cơ do Bộ Y tế quy định tạm thời. 24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 4 ca mắc Covid-19. Trong đó, 2 ca trong khu cách ly tập trung, 2 ca phát hiện tại chốt kiểm soát dịch cửa ngõ thành phố. Đáng lưu ý là trường hợp 1 lái xe từ TP. Hồ Chí Minh qua chốt Nam Kỳ Khởi Nghĩa, test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Giao thông- Vận tải phối hợp Sở Y tế, Cảng vụ Hàng không miền Trung với các địa phương xây dựng quy chế phối hợp với các địa phương quản lý người về bằng đường hàng không. Sở Y tế rà soát nghiên cứu các văn bản của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quốc gia về các biện pháp phòng chống dịch để tích hợp thành một văn bản. Ông Lê Trung Chinh yêu cầu các chốt kiểm dịch siết chặt việc kiểm tra người ra, vào thành phố, không được chủ quan lơ là với tinh thần đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu kế hoạch dạy học trở lại. UBND thành phố sẽ xem xét, phê duyệt kế hoạch dạy và học trở lại theo tinh thần cho học sinh các lớp lớn đi học trước, vùng an toàn đi học trước.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Giao Văn phòng UBND thành phố căn cứ dự thảo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và trên cơ sở đánh giá tạm xếp Đà Nẵng đang ở mức độ 2 là nguy cơ trung bình (màu vàng) nhằm xây dựng dự thảo đề xuất mở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ để ngày mai xin ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố"./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Chợ cóc tràn lan, chợ truyền thống đìu hiu
Đà Nẵng: Chợ cóc tràn lan, chợ truyền thống đìu hiu

VOV.VN - Các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được phép kinh doanh trở lại sau 2 tháng đóng cửa phòng dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, không khí mua bán tại các chợ khá trầm lắng, ít người đến chợ mua hàng, tiểu thương gặp không ít khó khăn.

Đà Nẵng: Chợ cóc tràn lan, chợ truyền thống đìu hiu

Đà Nẵng: Chợ cóc tràn lan, chợ truyền thống đìu hiu

VOV.VN - Các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được phép kinh doanh trở lại sau 2 tháng đóng cửa phòng dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, không khí mua bán tại các chợ khá trầm lắng, ít người đến chợ mua hàng, tiểu thương gặp không ít khó khăn.

Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông và sớm trở lại bình thường mới
Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông và sớm trở lại bình thường mới

VOV.VN - TP Đà Nẵng đã, đang và sẽ đảm bảo một cách tốt nhất để hướng tới mục tiêu đưa cuộc sống người dân và doanh nghiệp trở lại trạng thái bình thường mới.

Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông và sớm trở lại bình thường mới

Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông và sớm trở lại bình thường mới

VOV.VN - TP Đà Nẵng đã, đang và sẽ đảm bảo một cách tốt nhất để hướng tới mục tiêu đưa cuộc sống người dân và doanh nghiệp trở lại trạng thái bình thường mới.

Các điểm bán hàng ở Đà Nẵng sẵn sàng mở cửa hoạt động trở lại
Các điểm bán hàng ở Đà Nẵng sẵn sàng mở cửa hoạt động trở lại

VOV.VN - Từ 0 giờ ngày mai (30/9), thành phố Đà Nẵng thay đổi trạng thái phòng chống dịch, tiếp tục nới lỏng giãn cách, cho phép 8 nhóm ngành nghề được phép hoạt động trở lại kèm theo các điều kiện.

Các điểm bán hàng ở Đà Nẵng sẵn sàng mở cửa hoạt động trở lại

Các điểm bán hàng ở Đà Nẵng sẵn sàng mở cửa hoạt động trở lại

VOV.VN - Từ 0 giờ ngày mai (30/9), thành phố Đà Nẵng thay đổi trạng thái phòng chống dịch, tiếp tục nới lỏng giãn cách, cho phép 8 nhóm ngành nghề được phép hoạt động trở lại kèm theo các điều kiện.