Đà Nẵng: Hàng quán, các dịch vụ sẵn sàng mở cửa trở lại vào ngày mai

VOV.VN - Từ 0h ngày mai (16/10), thành phố Đà Nẵng cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ khách tại chỗ nhưng không quá 50% công suất của cơ sở.

Các phòng tập gym, yoga, bida, hoạt động thể thao trong nhà, tham quan bảo tàng, triển lãm, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí… cũng được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các cơ sở muốn hoạt động đều phải có thiết bị quét mã QR, có phương án phòng chống dịch. Sau nhiều tháng phải tạm đóng cửa chống dịch, nhiều chủ cơ sở đang chuẩn bị việc mở cửa trở lại, nhưng cũng không ít người còn dè dặt.

Sau khi có thông tin cho phép hoạt động trở lại, các chủ nhà hàng, quán ăn, cơ sở phòng tập gym, yoga tại thành phố Đà Nẵng khẩn trương huy động nhân viên tập trung dọn dẹp vệ sinh, sắp đặt, lau chùi bàn ghế để chuẩn bị mở cửa đón khách trở lại.

Bà Trần Thị Minh Thảo, chủ quán cà phê số 379 trên đường Pasteur cho biết, suốt 5 tháng nay, quán nghỉ bán nhưng mỗi tháng phải trả tiền thuê mặt bằng và lương nhân viên phục vụ. Hiện nay, tất cả nhân viên đi làm lại đều đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng dịch Covid-19. Bà Thảo rất vui khi thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh và cho phép mở cửa bán hàng tại chỗ.

“Chúng tôi rất vui mừng khi thành phố Đà Nẵng cho mở cửa trở lại, kể cả chủ và nhân viên rất phấn khởi. Chúng tôi nghiêm túc thực hiện 5K phòng chống dịch. Cam kết có một máy quét mã QR để cho nhân viên và tất cả các thành viên và khách hàng quét mã QR. Hôm nay, chúng tôi chuẩn bị công tác dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, khử trùng để phục vụ khách hàng” - bà Trần Thị Minh Thảo.

Theo quy định của thành phố Đà Nẵng, tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp phải có phương án hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Các cơ sở phải trang bị thiết bị kiểm tra quét mã QR để quản lý thông tin y tế người tham gia các hoạt động. Người dân tham gia các hoạt động phải tuân thủ 5K và các biện pháp phòng chống dịch.

Sau hơn 5 tháng phải đóng cửa, hôm nay, nhân viên Phòng tập Gym Mega Fitness trên đường Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng tất bật dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày mai mở cửa hoạt động trở lại. Các nhân viên vệ sinh dụng cụ tập luyện sạch sẽ, xịt khử khuẩn. Phòng tập gym cũng trang bị nước rửa tay, khẩu trang cho khách hàng. Bà Nguyễn Hoài Bảo Linh, chủ Phòng tập Gym Mega Fitness cho biết, chưa biết khách có trở lại hay không nhưng bà rất vui khi thành phố cho phép kinh doanh trở lại.

“Tôi có đọc điều kiện khi hoạt động trở lại thì quán phải có máy quét QR, cố gắng thu xếp trong ngày hôm nay có để ngày mai dùng. Tôi thấy được mở cửa kinh doanh trở lại là mừng rồi, nên một số điều kiện của thành phố Đà Nẵng đưa ra, tôi sẽ cố gắng thực hiện theo để đảm bảo hoạt động lâu dài” - bà Nguyễn Hoài Bảo Linh chia sẻ.

Bên cạnh những chủ cơ sở hồ hởi chuẩn bị mở cửa trở lại, không ít nhà hàng, quán ăn quy mô lớn, chủ yếu phục vụ khách du lịch ở dọc bãi biển Đà Nẵng vẫn còn dè dặt, nhiều chủ nhà hàng chưa có kế hoạch mở lại. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, chủ Nhà hàng hải sản Làng Cá trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Đà Nẵng cho biết, dịch Covid-19 trong 2 năm nay đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Hiện, du lịch chưa đón khách trở lại, tâm lý người dân vẫn còn ngại đến nhà hàng, quán ăn nơi đông người.

“Bán ở đây có hơn 80% là khách du lịch, bây giờ nếu bán theo hệ thống hải sản giá rẻ thì không thể trang trải đủ chi phí. Chi phí hoạt động là cực kỳ lớn, riêng tiền điện, nước để duy trì sự sống khu vực hải sản, mỗi tháng hơn một trăm mấy chục triệu, chưa kể chi phí khác. Bây giờ phải kinh doanh theo kiểu cầm chừng thôi” -  ông Nguyễn Ngọc Tuấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp và lao động tại Đà Nẵng “đỏ mắt” tìm nhau
Doanh nghiệp và lao động tại Đà Nẵng “đỏ mắt” tìm nhau

VOV.VN - Hiện nay, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng thiếu hụt khoảng 10.000 lao động.

Doanh nghiệp và lao động tại Đà Nẵng “đỏ mắt” tìm nhau

Doanh nghiệp và lao động tại Đà Nẵng “đỏ mắt” tìm nhau

VOV.VN - Hiện nay, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng thiếu hụt khoảng 10.000 lao động.

Nhiều thanh niên Đà Nẵng "đổi đời" từ mô hình khởi nghiệp
Nhiều thanh niên Đà Nẵng "đổi đời" từ mô hình khởi nghiệp

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều thanh niên đi đầu trong phong trào khởi nghiệp để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Nhiều thanh niên Đà Nẵng "đổi đời" từ mô hình khởi nghiệp

Nhiều thanh niên Đà Nẵng "đổi đời" từ mô hình khởi nghiệp

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều thanh niên đi đầu trong phong trào khởi nghiệp để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Đà Nẵng chuẩn bị mở lại nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ
Đà Nẵng chuẩn bị mở lại nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ

VOV.VN - Chiều tối nay (12/10), ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Văn phòng UBND thành phố xây dựng dự thảo mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ đã tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng chuẩn bị mở lại nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ

Đà Nẵng chuẩn bị mở lại nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ

VOV.VN - Chiều tối nay (12/10), ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Văn phòng UBND thành phố xây dựng dự thảo mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ đã tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19.