Đà Nẵng khánh thành công trình nâng cấp cảng cá Thọ Quang giai đoạn 2

VOV.VN - Chiều nay (13/11), thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang – giai đoạn 2. Đây là công trình chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Công trình Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2), phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực thủy sản, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư cho thành phố Đà Nẵng. Đây là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV, thuộc dự án nhóm B, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, quản lý dự án và tư vấn giám sát. Thời gian thi công và hoàn thành từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2025.

Sau thời gian thi công khẩn trương, vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, kỹ thuật, mặt bằng thi công và yêu cầu khắt khe của công trình ven biển, đến nay công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, mỹ quan và an toàn, sẵn sàng đưa vào khai thác, phục vụ ngư dân và ngành thủy sản của thành phố.

Công trình Cảng cá Thọ Quang giai đoạn 2 không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần hiện đại hóa hạ tầng nghề cá, bảo đảm an toàn trú bão, phát triển chuỗi giá trị thủy sản bền vững, đồng thời khẳng định vai trò của Đà Nẵng là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cam kết chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác công trình hiệu quả, đúng mục tiêu đầu tư, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, phát huy tối đa công năng của cảng cá, phục vụ ngư dân, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Thành phố Đà Nẵng rất mong Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Đà Nẵng trong việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão. Trong đó, tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang giai đoạn 3, đảm bảo đồng bộ, vừa phát triển kinh tế gắn với du lịch, môi trường, phấn đấu để cảng cá thọ Quang trở thành cảng cá hiện đại, kiểu mẫu của cả nước”, ông Hưng nhấn mạnh.

Cảng cá Thọ Quang hiện là trung tâm nghề cá lớn nhất khu vực miền Trung, là nơi hàng trăm ngàn lượt tàu cá vào neo đậu, trú tránh bão mỗi năm, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân. Đây cũng là đầu mối quan trọng phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU mà Việt Nam đang nỗ lực khắc phục để gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Sau hai giai đoạn đầu tư xây dựng và nâng cấp, đến nay, công trình cảng cá Thọ Quang giai đoạn 2 đã hoàn thành với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, dịch vụ hậu cần nghề cá; đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường và quản lý nghề cá hiệu quả. 

Ông Phạm Quang Toản, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, trong bối cảnh ngành Thủy sản Việt Nam đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định-IUU theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, việc hoàn thành nâng cấp cảng cá Thọ Quang có ý nghĩa hết sức thiết thực.

“Cảng cá với hệ thống quan sát, giám sát tàu cá, truy xuất nguồn gốc thuỷ sản và kiểm soát hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại cảng sẽ là mắt xích quan trọng trong chuỗi kiểm soát IUU, góp phần nâng cao tính minh bạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu-EC, tiến tới gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, đưa thủy sản Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng”, ông Toản nhấn mạnh.

Tàu cá neo đậu tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng.JPG

Đà Nẵng quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU

VOV.VN - Sau mưa bão, tranh thủ những ngày biển êm, ngư dân miền Trung lại chuẩn bị những chuyến biển mới. Tại Đà Nẵng, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu Đà Nẵng 2025
Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu Đà Nẵng 2025

VOV.VN - Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp – Dược liệu Đà Nẵng 2025 do Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11/2025.

Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu Đà Nẵng 2025

Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu Đà Nẵng 2025

VOV.VN - Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp – Dược liệu Đà Nẵng 2025 do Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11/2025.

WWF tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng bảo tồn đa dạng sinh học
WWF tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng bảo tồn đa dạng sinh học

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng mong muốn Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tiếp tục đồng hành, hợp tác, triển khai các chương trình, dự án bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn năm 2050.

WWF tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng bảo tồn đa dạng sinh học

WWF tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng bảo tồn đa dạng sinh học

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng mong muốn Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tiếp tục đồng hành, hợp tác, triển khai các chương trình, dự án bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn năm 2050.

Đà Nẵng chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo mô hình chính quyền hai cấp
Đà Nẵng chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo mô hình chính quyền hai cấp

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng bước vào giai đoạn nước rút “90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”. Đây không chỉ là hoạt động chuẩn hóa dữ liệu mà còn là bước đột phá quan trọng trên hành trình xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đà Nẵng chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo mô hình chính quyền hai cấp

Đà Nẵng chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo mô hình chính quyền hai cấp

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng bước vào giai đoạn nước rút “90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”. Đây không chỉ là hoạt động chuẩn hóa dữ liệu mà còn là bước đột phá quan trọng trên hành trình xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.