Đà Nẵng mở lại một số chợ truyền thống, người dân mua sắm theo cách mới

VOV.VN - Sáng nay (27/8), một số chợ trên địa bàn các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã hoạt động trở lại. Tại đây, tiểu thương và người đi chợ chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, mỗi tổ dân phố được chọn từ 3-5 người đến chợ với tần suất 3 ngày/lần. Các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ đều được tiêm vaccine phòng Covid-19. Các địa phương sử dụng màn chắn nilon để ngăn cách tiểu thương và người mua. Tổ quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, dùng loa tuyên truyền, yêu cầu người dân giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Sau khi mua hàng, người dân đi ra theo một lối riêng.

“Tôi đại diện cho Tổ 4 phường An Hải Bắc đi chợ theo tổ. Trước đây tôi đi siêu thị nhưng mua hàng hoá khó khăn không đầy đủ. Hôm nay theo chủ trương chung của thành phố phường An Hải Bắc cấp cho giấy đi chợ. Ngày đầu tiên hàng hoá chưa đầy đủ, do đó, chỉ mua một số mặt hàng. Mong chính quyền địa phương thành phố cung cấp đầy đủ hàng hoá cho bà con”, ông Phan Duy Anh, Tổ trưởng Tổ dân phố 4, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nói.

Tại chợ Hòa An, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có 5 quầy hàng thịt, rau, củ, quả, gia vị và 1 điểm bán hàng thủy sản trong ngày đầu hoạt động trở lại, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Ông Võ Thanh Tùng, Đội trưởng Đội quản lý chợ Hòa An cho biết, tất cả tiểu thương đều phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 và tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Tổ quản lý chợ cũng yêu cầu, người đến mua hàng trong chợ phải là đại diện trong Ban điều hành khu dân cư; người dân chấp hành nghiêm các quy định về mua hàng, không chen lấn.

“Do tình hình dịch bệnh nên nhu cầu các mặt hàng thiết yếu cho dân rất cần nên chọn chợ Hoà An để thí điểm bán những mặt hàng thiết yếu cho bà con dùng. Trước đó, khâu chuẩn bị tiểu thương đều xét nghiệm hết và ít nhất tiêm một mũi vaccine cho bán 1 đến 5 người đại diện những mặt hàng thiết yếu. Trang bị cho tiểu thương mặc đồ bảo hộ, khi bán hàng giãn cách từ 3 đến 5 mét”, ông Võ Thanh Tùng cho biết.

Trong lúc thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách triệt để “ai ở đâu thì ở đó”, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Công Thương triển khai 4 chuyến xe bán hàng lưu động trợ giá cho người dân tại 2 quận Sơn Trà và Liên Chiểu với giá cả bình ổn. 10 tấn hàng hoá thiết yếu được bán trong chuyến xe lưu động, gồm thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, một số loại rau, bún khô, xà phòng, bột giặt, các sản phẩm dành cho trẻ em...

Ông Hà Đức Hùng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng cho biết, các chuyến xe lưu động sẽ đến bán hàng tại những nơi có nhiều công nhân, những khu dân cư có nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn.

“Cùng phối hợp với Sở Công Thương, Công an thành phố Đà Nẵng để được cấp phép, chúng tôi kết nối lại các chuỗi cung ứng, cung cấp hàng hoá cho bà con. Triển khai 8 điểm bán lẻ trên toàn thành phố Đà Nẵng. Bà con rất vui khi nhận được hàng hoá sản phẩm với chất lượng tốt và giá cả rẻ. Thấy nhu cầu của bà con rất lớn”, ông Hà Đức Hùng cho hay./.                              

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều địa phương tại Đà Nẵng mở chợ tạm cung ứng thực phẩm cho dân
Nhiều địa phương tại Đà Nẵng mở chợ tạm cung ứng thực phẩm cho dân

VOV.VN - Một số địa phương ở thành phố Đà Nẵng đã chủ động tìm nguồn hàng, linh hoạt mở chợ tạm tại các khu dân cư để phục vụ người dân giữa bối cảnh nhu cầu thực phẩm tăng cao nhưng các chợ truyền thống chưa được mở lại.

Nhiều địa phương tại Đà Nẵng mở chợ tạm cung ứng thực phẩm cho dân

Nhiều địa phương tại Đà Nẵng mở chợ tạm cung ứng thực phẩm cho dân

VOV.VN - Một số địa phương ở thành phố Đà Nẵng đã chủ động tìm nguồn hàng, linh hoạt mở chợ tạm tại các khu dân cư để phục vụ người dân giữa bối cảnh nhu cầu thực phẩm tăng cao nhưng các chợ truyền thống chưa được mở lại.

Đà Nẵng tiếp tục thực hiện “ai ở đâu thì ở đó” đảm bảo cung ứng hàng hóa
Đà Nẵng tiếp tục thực hiện “ai ở đâu thì ở đó” đảm bảo cung ứng hàng hóa

VOV.VN - Thành phố tạo điều kiện cho các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại tăng số người giao hàng, giúp nhân dân yên tâm ở nhà để phòng chống dịch.

Đà Nẵng tiếp tục thực hiện “ai ở đâu thì ở đó” đảm bảo cung ứng hàng hóa

Đà Nẵng tiếp tục thực hiện “ai ở đâu thì ở đó” đảm bảo cung ứng hàng hóa

VOV.VN - Thành phố tạo điều kiện cho các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại tăng số người giao hàng, giúp nhân dân yên tâm ở nhà để phòng chống dịch.

Đà Nẵng tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” chia sẻ yêu thương
Đà Nẵng tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” chia sẻ yêu thương

VOV.VN - Hôm nay (15/8) Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” chia sẻ yêu thương dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 ở quận Thanh Khê.

Đà Nẵng tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” chia sẻ yêu thương

Đà Nẵng tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” chia sẻ yêu thương

VOV.VN - Hôm nay (15/8) Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” chia sẻ yêu thương dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 ở quận Thanh Khê.