Đà Nẵng rà soát các dự án mua bán đất với người Trung Quốc

VOV.VN - Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đang rà soát lại thực tế số lô đất người Việt Nam đứng tên cho người Trung Quốc mua.

Về thông tin người Trung Quốc nhờ người Việt Nam đứng tên mua 138 lô đất tại khu vực ven biển quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đang rà soát cụ thể các dự án, các trường hợp mua bán này.

Như tin đã đưa, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng vừa qua, ông Đào Tấn Bằng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn phản ánh: Tình trạng người Trung Quốc mua bán đất trên tuyến đường Trường Sa, Võ Nguyên Giáp diễn biến hết sức phức tạp. Đã có 7 Công ty do người Trung Quốc đầu tư chui nhờ người Việt Nam đứng tên mua 74 lô đất và 71 cá nhân người Việt Nam đứng tên cho người Trung Quốc mua 138 lô đất. Ngoài ra, một số chuyên gia cũng như công nhân Trung Quốc lấy vợ Việt Nam, trong đó có những trường hợp kết hôn vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

Công trình khách sạn năm sao JW Marriott, nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (TP Đà Nẵng) đang xin tuyển 300 người Trung Quốc (Ảnh: Người lao động)

Theo ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, trong hồ sơ mua bán, các doanh nghiệp có người Việt Nam đứng tên chung với người Trung Quốc nhưng cổ phần của người Trung Quốc nhiều hơn. Đối với những hồ sơ này, Sở Tài nguyên và Môi trường dừng lại, chưa giải quyết   chuyển quyền sử dụng đất. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát lại thực tế số lô đất người Việt Nam đứng tên cho người Trung Quốc mua.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Điểu không thể rà soát được hết, bởi hầu hết do người Việt Nam tự mua bán với nhau theo cơ chế thị trường và đúng luật.

“Họ mua một cách hợp pháp, đúng quy trình, đúng quy hoạch, thực hiện đầy đủ các giấy tờ thì mình phải chấp nhận để họ mua”- ông Nguyễn Điểu cho biết.

Sáng 8/12, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị chính quyền thành phố lưu ý công tác quản lý tại một số khu vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng, không cho ghép thửa và xây dựng công trình cao tầng tại các khu vực nhạy cảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận lên tiếng vụ hơn 300 lao động Trung Quốc làm việc tại Đà Nẵng
Dư luận lên tiếng vụ hơn 300 lao động Trung Quốc làm việc tại Đà Nẵng

VOV.VN - Mấy ngày gần đây, dư luận không đồng tình với việc chính quyền cho phép nhà thầu Sichuan Huashi sử dụng lao động Trung Quốc ở Đà Nẵng

Dư luận lên tiếng vụ hơn 300 lao động Trung Quốc làm việc tại Đà Nẵng

Dư luận lên tiếng vụ hơn 300 lao động Trung Quốc làm việc tại Đà Nẵng

VOV.VN - Mấy ngày gần đây, dư luận không đồng tình với việc chính quyền cho phép nhà thầu Sichuan Huashi sử dụng lao động Trung Quốc ở Đà Nẵng

Công nhân ở Thanh Hóa đình công vì chủ quản người Trung Quốc xúc phạm
Công nhân ở Thanh Hóa đình công vì chủ quản người Trung Quốc xúc phạm

VOV.VN - Cho rằng viên chủ quản người Trung Quốc có hành vi xúc phạm, hà khắc, cả nghìn công nhân ở Thanh Hoá đã đình công đòi làm rõ sự việc.

Công nhân ở Thanh Hóa đình công vì chủ quản người Trung Quốc xúc phạm

Công nhân ở Thanh Hóa đình công vì chủ quản người Trung Quốc xúc phạm

VOV.VN - Cho rằng viên chủ quản người Trung Quốc có hành vi xúc phạm, hà khắc, cả nghìn công nhân ở Thanh Hoá đã đình công đòi làm rõ sự việc.

Đà Nẵng thông tin về vụ tuyển dụng 300 lao động Trung Quốc
Đà Nẵng thông tin về vụ tuyển dụng 300 lao động Trung Quốc

VOV.VN -Đến nay, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng chưa cấp phép bất kỳ trường hợp lao động nào theo văn bản chấp thuận yêu cầu của UBND thành phố.

Đà Nẵng thông tin về vụ tuyển dụng 300 lao động Trung Quốc

Đà Nẵng thông tin về vụ tuyển dụng 300 lao động Trung Quốc

VOV.VN -Đến nay, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng chưa cấp phép bất kỳ trường hợp lao động nào theo văn bản chấp thuận yêu cầu của UBND thành phố.

Đà Nẵng: Khách Trung Quốc lưu trú trái phép tăng đột biến
Đà Nẵng: Khách Trung Quốc lưu trú trái phép tăng đột biến

VOV.VN -Lượng khách Trung Quốc đến Đà Nẵng tăng đột biến với gần 65.000 người.

Đà Nẵng: Khách Trung Quốc lưu trú trái phép tăng đột biến

Đà Nẵng: Khách Trung Quốc lưu trú trái phép tăng đột biến

VOV.VN -Lượng khách Trung Quốc đến Đà Nẵng tăng đột biến với gần 65.000 người.

Khẩn trương xác minh tin tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa
Khẩn trương xác minh tin tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa

VOV.VN - Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương xác minh thông tin trên. Nếu đúng có xảy ra sự việc trên, Việt Nam sẽ có phản ứng chính thức.

Khẩn trương xác minh tin tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa

Khẩn trương xác minh tin tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa

VOV.VN - Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương xác minh thông tin trên. Nếu đúng có xảy ra sự việc trên, Việt Nam sẽ có phản ứng chính thức.