Đà Nẵng xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng GRDP

VOV.VN - Quỹ đạo phục hồi kinh tế của thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn bứt tốc. Với mức tăng hơn 7%, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng GRDP.

Theo công bố của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng sáng 19/6, 6 tháng đầu năm nay, các hoạt động kinh tế của thành phố Đà Nẵng có những tín hiệu phục hồi tốt, tăng trưởng GRDP đạt 7,23% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả ấn tượng bởi một số ngành kinh tế mũi nhọn đã có sự phục hồi mạnh mẽ.

Quỹ đạo phục hồi kinh tế của thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn bứt tốc. Với mức tăng hơn 7%, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng GRDP. Quy mô kinh tế của thành phố 6 tháng ước đạt gần 58 nghìn tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm chưa có dịch Covid-19) tăng gần 6.500 tỷ đồng.

Từ cuối quý 1 vừa qua, du lịch Đà Nẵng đã phục hồi tích cực, nhiều khu, điểm du lịch đón được lượng khách lớn, công suất buồng phòng bình quân dịp cuối tuần đạt từ 70%- 75%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm nay ước tăng 41%.

6 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của thành phố Đà Nẵng ước đạt 1 tỷ USD, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách thành phố hơn 13 ngàn tỷ đồng, đạt gần 70% so với dự toán được giao. Tuy nhiên, kinh tế thành phố Đà Nẵng phục hồi nhưng chưa đồng đều. Một số lĩnh vực tiếp tục bị tác động do Covid-19, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài, tình trạng thất nghiệp, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể... vẫn còn chiếm tỷ lệ cao.

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục thống kê thành phố Đà Nẵng cho biết: “Bên cạnh những khu vực, ngành và lĩnh vực phát triển thì chúng ta phải chú ý đến các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng trong thời gian qua. Thứ nhất là ngành dệt may, thị trường này đã bị đứt gãy vừa chuỗi cung ứng, thị trường xuất khẩu nên thời gian qua có xu hướng giảm. Ngành tiếp theo là chế biến đồ gỗ cũng có xu hướng giảm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng phục hồi và kết nối nhiều đường bay quốc tế mới
Đà Nẵng phục hồi và kết nối nhiều đường bay quốc tế mới

VOV.VN - Tổng số chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng sau khi mở cửa bầu trời quốc tế là 286 chuyến với 35.000 lượt khách, trong đó có 71 chuyến bay từ Hàn Quốc.

Đà Nẵng phục hồi và kết nối nhiều đường bay quốc tế mới

Đà Nẵng phục hồi và kết nối nhiều đường bay quốc tế mới

VOV.VN - Tổng số chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng sau khi mở cửa bầu trời quốc tế là 286 chuyến với 35.000 lượt khách, trong đó có 71 chuyến bay từ Hàn Quốc.

Du lịch dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, Đà Nẵng tăng trưởng 2 con số trong quý II
Du lịch dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, Đà Nẵng tăng trưởng 2 con số trong quý II

VOV.VN - Lĩnh vực du lịch của Đà Nẵng đã có sự phục hồi mạnh mẽ, vững chắc sau khi có chủ trương mở cửa các hoạt động du lịch từ giữa tháng 3/2022.

Du lịch dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, Đà Nẵng tăng trưởng 2 con số trong quý II

Du lịch dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, Đà Nẵng tăng trưởng 2 con số trong quý II

VOV.VN - Lĩnh vực du lịch của Đà Nẵng đã có sự phục hồi mạnh mẽ, vững chắc sau khi có chủ trương mở cửa các hoạt động du lịch từ giữa tháng 3/2022.

Đà Nẵng sẵn sàng đón thêm các nhà đầu tư lớn
Đà Nẵng sẵn sàng đón thêm các nhà đầu tư lớn

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng chuẩn bị đầy đủ điều kiện về quy hoạch, hạ tầng để đón dòng vốn đầu tư; trong đó, sớm phê duyệt các quy hoạch phân khu làm cơ sở quan trọng để kêu gọi đầu tư; chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất gắn với hạ tầng đồng bộ trong các khu, cụm công nghiệp.

Đà Nẵng sẵn sàng đón thêm các nhà đầu tư lớn

Đà Nẵng sẵn sàng đón thêm các nhà đầu tư lớn

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng chuẩn bị đầy đủ điều kiện về quy hoạch, hạ tầng để đón dòng vốn đầu tư; trong đó, sớm phê duyệt các quy hoạch phân khu làm cơ sở quan trọng để kêu gọi đầu tư; chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất gắn với hạ tầng đồng bộ trong các khu, cụm công nghiệp.

Đà Nẵng hấp dẫn nhà đầu tư Nhật Bản
Đà Nẵng hấp dẫn nhà đầu tư Nhật Bản

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng là 1 trong những địa phương đầu tiên của Việt Nam được nhà đầu tư Nhật Bản đến làm ăn từ năm 1993. Hiện nay, Nhật Bản là quốc gia đứng đầu về vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố này.

Đà Nẵng hấp dẫn nhà đầu tư Nhật Bản

Đà Nẵng hấp dẫn nhà đầu tư Nhật Bản

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng là 1 trong những địa phương đầu tiên của Việt Nam được nhà đầu tư Nhật Bản đến làm ăn từ năm 1993. Hiện nay, Nhật Bản là quốc gia đứng đầu về vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố này.