Đà tăng phía trước của chỉ số VN-Index đang rất rộng mở

VOV.VN - Theo chuyên gia của các công ty chứng khoán, VN-Index đang tạm thời chưa có ngưỡng kháng cự nào và điều này cũng đồng nghĩa với việc đà tăng phía trước của chỉ số là rất rộng mở.

VN-Index vượt “đỉnh mọi thời đại”

Thị trường vừa trải qua một tuần giao dịch khó quên với dấu ấn là việc VN-Index đã chinh phục thành công mức đỉnh cao nhất lịch sử để ghi nhận một cột mốc mới. Đóng cửa tuần giao từ ngày 29/3 đến ngày 2/4, VN-Index tăng 62,24 điểm (+5,36%) lên mốc 1.224,45 điểm với thanh khoản đạt 79.380 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ số HN-Index tăng 23,93 điểm (+8,83%) lên mức 294,89 điểm với thanh khoản đạt 15.771 tỷ đồng.

Thị trường khởi động tuần mới trong bối cảnh VN-Index đã xuất sắc hồi phục từ mức giảm hơn 25 điểm vào phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước đó. Điều này là cơ sở để VN-Index khởi động tuần bằng một phiên tăng hơn 13 điểm và báo trước một tuần giao dịch cực kỳ khởi sắc. Cả 5 phiên giao dịch trong tuần, VN-Index đều đóng cửa trong sắc xanh. Điểm nhấn là phiên giao dịch vượt “đỉnh mọi thời đại” vào ngày thứ 5, VN-Index tăng một mạch gần 25 điểm để đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử tại mốc 1.216 điểm. Sự hứng khởi này tiếp tục nối dài đến phiên giao dịch cuối tuần, giúp VN-Index tăng thêm hơn 8 điểm và dừng chân ở mốc 1.224,45 điểm.

Sắc xanh lan tỏa trên toàn thị trường trong thời khắc lịch sử của VN-Index, chỉ có duy nhất hai nhóm ngành nằm ngoài cuộc vui là Truyền thông (-2,09%) và Y tế (-0,41%). Còn lại, đứng đầu đà tăng là nhóm ngành Chứng khoán (+6,236%) với các mã tiêu biểu như: ART (+49,33%), MBS (+12,61%), SHS (+12,14%) và SSI (+11,18%). Không kém phần ấn tượng là các cổ phiếu Ngân hàng (+5,51%) với các mã nổi bật như SHB (+38,46%), SSB (+22,56%), STB (+19,26%), NVB (+14,38%).

Việc chinh phục được mốc 1.200 điểm không chỉ tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong nước mà còn cả các nhà đầu tư nước ngoài. Họ bắt đầu mất kiên nhẫn và không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi khi quay ngoắt mua ròng hơn 118 tỷ đồng trên cả hai sàn, chấm dứt 5 tuần bán ròng liên tiếp. Đặc biệt, trong phiên cuối tuần khối ngoại mua ròng đến hơn 706 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (VNCSI), mất hơn 3 năm chờ đợi, VN-Index một lần nữa mới có thể chinh phục được mốc 1.200 điểm. Sự kiện này đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên hân hoan cao độ và mạnh tay "xuống tiền" mua cổ phiếu. Trong phiên giao dịch cuối tuần, nhà đầu tư hầu như chỉ được giao dịch trong buổi sáng khi hiện tượng nghẽn lệnh xuất hiện rất sớm từ đầu phiên chiều. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã không thể đứng ngoài cuộc chơi, họ quay trở lại mua ròng sau nhiều ngày tháng bán ròng liên tiếp.

“Sau nhiều tuần giằng co trong xu hướng đi ngang, giờ đây VN-Index đã xác nhận được xu hướng tăng trong ngắn hạn dưới nền tảng của một xu hướng tăng trung hạn. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại như RSI, MACD, Stochastic đều đồng thuận chuyển sang trạng thái tích cực”, VNCSI cho hay.

Sóng tăng 5 sẽ tiếp tục

Mức điểm hiện tại của VN-Index cũng là điểm số cao nhất mà VN-Index từng đạt được, vì vậy, về mặt kỹ thuật, chuyên gia của VNCSI cho rằng, VN-Index đang tạm thời chưa có ngưỡng kháng cự nào và điều này cũng đồng nghĩa với việc đà tăng phía trước của chỉ số là rất rộng mở.

“Thiện thời, địa lợi và nhân hòa, rất nhiều yếu tố tích cực đang cộng hưởng và điều này có thể giúp thị trường chinh phục được những cột mốc xa hơn. Chúng tôi giữ khuyến nghị mở vị thế mua mới và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục của mình. Nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 1 tích cực cùng với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là những lựa chọn tối ưu ở thời điểm hiện tại”, chuyên gia của VNCSI nêu quan điểm.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho biết, sau bốn tuần thử thách ngưỡng kháng cự tâm lý 1.200 điểm, chỉ số VN-Index đã vượt qua ngưỡng cản quan trọng này, thậm chí còn vượt luôn cả mức đỉnh của chỉ số này là 1.211 điểm (tháng 4/2018).

Diễn biến này giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực và lực cầu lớn cũng giúp VN-Index thiết lập các mức mới. Khối ngoại quay trở lại mua ròng trong tuần qua cũng là một diễn biến tích cực. Dựa vào mô hình sóng Elliott (công cụ phổ biến và được nhiều nhà đầu tư ứng dụng trong việc phân tích thị trường cũng như cổ phiếu), SHS nhận định, thị trường vẫn đang trong sóng tăng 5 với mục tiêu quanh 1.250 điểm, dự kiến đạt được vào nửa đầu tháng 4/2021 nên dư địa tăng trong khoảng 2 tuần nữa vẫn còn.

“Xu hướng trong trung hạn của thị trường tiếp tục là tích cực do vẫn thuộc sóng tăng 5 (sóng tăng 5 chỉ xác nhận là kết thúc khi chạm đến mục tiêu quanh 1.250 điểm hoặc kết thúc nửa đầu tháng 4/2021, tùy xem điều kiện nào đến trước). Trong tuần giao dịch tiếp theo, thị trường có thể tiếp tục tăng điểm để hướng đến mục tiêu của sóng tăng 5 quanh ngưỡng 1.250 điểm”, chuyên gia SHS nhận định.

Theo các chuyên gia SHS, ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 1.185 điểm (MA20) và xa hơn quanh 1.160 điểm (MA50) là điểm mua tốt cho các vị thế trong ngắn hạn nếu thị trường có nhịp điều chỉnh về đây. Tuy nhiên, xác suất thị trường điều chỉnh về đây trước khi hoàn tất sóng tăng 5 là khá thấp.

“Nhà đầu tư trung hạn đã mua vào trước Tết tiếp tục nắm giữ cổ phiếu với kỳ vọng sóng tăng 5 sẽ tiếp tục trong thời gian tới để hướng đến 1.250 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn đã mua vào trong phiên 24/3, 25/3, 26/3 khi thị trường điều chỉnh về MA50 và đã chốt lời một phần trong phiên 1/4 nắm giữ danh mục còn lại để hướng đến mục tiêu 1.250 điểm”, chuyên gia của SHS khuyến cáo.

Tuy nhiên, theo nhóm phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS), phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp giúp thị trường trong nước tiệm cận mốc 1.230 điểm, nhịp rung lắc đã xuất hiện ngay trong phiên sáng nhưng thị trường nhanh chóng đảo chiều nhờ dòng tiền lớn tiếp tục đổ vào thị trường, đó cũng là tín hiệu cho thấy thị trường khỏe.

“Về kỹ thuật, sau phiên bùng nổ mạnh, thị trường đã tạm thời giảm đà tăng và có thể gặp cản tại vùng 1.230 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên dự phòng kịch bản chỉ số có thể sẽ quay trở lại kiểm nghiệm vùng hỗ trợ mới tại 1.200 điểm trong thời gian tới”, MBS cảnh báo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâu là giải pháp giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam?
Đâu là giải pháp giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam?

VOV.VN - Theo tiêu chí của MSCI, Việt Nam vẫn còn 7/17 tiêu chí cần phải cải thiện. Nếu so với Kuwait mới được nâng hạng năm 2020, Việt Nam vẫn còn 5 tiêu chí phải cải thiện để có thể nâng hạng.

Đâu là giải pháp giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam?

Đâu là giải pháp giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam?

VOV.VN - Theo tiêu chí của MSCI, Việt Nam vẫn còn 7/17 tiêu chí cần phải cải thiện. Nếu so với Kuwait mới được nâng hạng năm 2020, Việt Nam vẫn còn 5 tiêu chí phải cải thiện để có thể nâng hạng.

Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, VN-Index vượt đỉnh lịch sử
Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, VN-Index vượt đỉnh lịch sử

VOV.VN - Chứng khoán trong phiên giao dịch đầu tháng 4 đã vượt đỉnh mạnh mẽ bất chấp các dự báo đầy thận trọng trước đó.

Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, VN-Index vượt đỉnh lịch sử

Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường chứng khoán, VN-Index vượt đỉnh lịch sử

VOV.VN - Chứng khoán trong phiên giao dịch đầu tháng 4 đã vượt đỉnh mạnh mẽ bất chấp các dự báo đầy thận trọng trước đó.

Người Việt đang dư tiền, cơ hội thị trường chứng khoán phát triển
Người Việt đang dư tiền, cơ hội thị trường chứng khoán phát triển

VOV.VN - Theo các chuyên gia, hiện nay, nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế khá lớn, lãi suất huy động của ngân hàng giảm, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm sâu. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Người Việt đang dư tiền, cơ hội thị trường chứng khoán phát triển

Người Việt đang dư tiền, cơ hội thị trường chứng khoán phát triển

VOV.VN - Theo các chuyên gia, hiện nay, nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế khá lớn, lãi suất huy động của ngân hàng giảm, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm sâu. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.