Đặc khu Phú Quý đổi mới để vươn mình

VOV.VN - Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, là một trong 13 đặc khu của cả nước, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã của huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trước đây. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, nhân dân ở đặc khu Phú Quý nỗ lực đổi mới để vươn mình phát triển.

Cán bộ là công bộc của dân

Trong những ngày qua, tại Trung tâm phục vụ hành chính công Đặc khu Phú Quý luôn có các tình nguyện viên đến hỗ trợ người dân.

Cùng với các bạn trẻ khác, Mai Nguyễn Anh Khoa, học sinh lớp 11A3, trường THPT Ngô Quyền đang hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử; thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số,…

Khoa cho biết, em là tình nguyện viên ở đây 2 tuần nay và đã hỗ trợ được hơn 10 hồ sơ. Công việc không phức tạp nhưng đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ, nếu không phải thao tác lại từ đầu, mất thời gian.

"Tụi em giúp các ông, bà điền những thông tin trên môi trường số, để qua ngân hàng nhận trợ cấp hàng tháng. Đa số hỗ trợ các việc liên quan hộ khẩu, xác nhận có phải hộ nghèo hay không để hưởng trợ cấp từ đặc khu'' Khoa cho biết. 

Xác định giai đoạn đầu của việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sẽ gặp những khó khăn nhất định, vì vậy, lãnh đạo đặc khu đã quán triệt sâu rộng và tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện.

Ông Đỗ Thái Dương, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quý cho biết, đến nay đặc khu đã ổn định tổ chức và sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy, nhất là ở những vị trí còn khuyết, thiếu. Đặc khu bảo đảm xây dựng được bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; mỗi cán bộ, công chức đặc khu phải thật sự là công bộc của dân.

"Một vấn đề trọng tâm của đặc khu là xây dựng một đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp để làm tiền đề cho những năm tiếp theo, phát triển đặc khu trong thời gian tới", ông Đỗ Thái Dương nói. 

Xứng tầm là trung tâm kinh tế biển

Đặc khu Phú Quý xác định, kinh tế biển tiếp tục giữ vai trò chủ lực, gắn với du lịch, thương mại - dịch vụ. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng, so với năm 2025 tăng 1,22 lần; Sản lượng hải sản khai thác đạt 30.000-35.000 tấn/năm...

Đến nay, toàn đặc khu có 1.740 chiếc tàu cá/7.566 lao động, trong đó có 634 tàu cá công suất từ 90CV trở lên. Một nghiệp đoàn nghề cá hoạt động khá hiệu quả, gắn với hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đặc khu hiện có 1 cơ sở sửa chữa tàu thuyền, 4 cơ sở dịch vụ hậu cần; Cảng lưỡng dụng trọng tải dưới 1.000 tấn, có sức chứa 150 tàu cá; khu neo đậu tránh trú bão được đầu tư hoàn thiện (giai đoạn 2), tổng mức đầu tư trên 446 tỷ đồng.

Mới đây, khảo sát một số công trình trên đảo Phú Quý như: Công trình khu neo đậu tránh trú bão; địa điểm xây dựng công trình chống xói lở bờ biển phía Bắc đảo… Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết: "Tôi cho rằng quyết định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trước đây, bây giờ là Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định xây dựng cảng này rất là quan trọng. Ngoài việc tránh bão cho hàng nghìn tàu cá khi có sự cố bão vào thì đây còn cảng đa năng phục vụ cho vấn đề phát triển kinh tế biển."

Với rất nhiều lợi thế trong đánh bắt, nuôi trồng, thu mua và chế biến hải sản, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng đảo Phú Quý thành Trung tâm Khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển. Mục tiêu của Đề án đến năm 2030, xây dựng đảo Phú Quý thành Trung tâm Khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển của vùng và cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Đặc khu Phú Quý lần I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vừa qua, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, xây dựng đặc khu Phú Quý phát triển mạnh mẽ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, là căn cứ hậu phương vững chắc cho quần đảo Trường Sa.

Đặc khu có các ngành kinh tế biển phát triển, nhất là khai thác, chế biến hải sản, thương mại- dịch vụ hậu cần nghề cá khu vực Đông Nam Tổ quốc và hướng tới của khu vực Đông Nam Á; phát triển dịch vụ vận tải biển, gắn với bảo vệ môi trường và du lịch bền vững.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu: "Với những lợi thế, tiềm năng và vẻ đẹp của mình, Phú Quý đã thu hút được số lượng đáng kể các công dân trẻ từ đô thị lớn đến để sinh sống, khởi nghiệp sáng tạo, cũng như làm việc từ xa trong nhiều lĩnh vực. Đặc khu cần quan tâm, tạo điều kiện, bảo đảm cơ sở hạ tầng và tận dụng tốt nguồn nhân lực này, bắt kịp với xu hướng phát triển mới của các địa bàn hải đảo, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của cả đặc khu".

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Phú Quý đang tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng xứng tầm là trung tâm kinh tế biển phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị loại IV vào năm 2025.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đầu tư hạ tầng kết nối du lịch
Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đầu tư hạ tầng kết nối du lịch

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng, bao gồm tỉnh Bình Thuận cũ vừa được hợp nhất, đang mở ra không gian kết nối du khách đến với đảo ngọc Phú Quý. Cùng với các sản phẩm du lịch, dịch vụ đang chú trọng, Đặc khu Phú Quý được quan tâm đầu tư hạ tầng mạng di động, điện lưới để phát triển du lịch.

Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đầu tư hạ tầng kết nối du lịch

Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đầu tư hạ tầng kết nối du lịch

VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng, bao gồm tỉnh Bình Thuận cũ vừa được hợp nhất, đang mở ra không gian kết nối du khách đến với đảo ngọc Phú Quý. Cùng với các sản phẩm du lịch, dịch vụ đang chú trọng, Đặc khu Phú Quý được quan tâm đầu tư hạ tầng mạng di động, điện lưới để phát triển du lịch.

Gỡ vướng cho các dự án công nghiệp tại vùng ven biển của Lâm Đồng
Gỡ vướng cho các dự án công nghiệp tại vùng ven biển của Lâm Đồng

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành phải tháo gỡ ngay các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc xác định giá đất, cho các khu công nghiệp (KCN) trọng điểm ở vùng ven biển mới của tỉnh (trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận) để đẩy nhanh tiến độ các dự án tỷ USD.

Gỡ vướng cho các dự án công nghiệp tại vùng ven biển của Lâm Đồng

Gỡ vướng cho các dự án công nghiệp tại vùng ven biển của Lâm Đồng

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành phải tháo gỡ ngay các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc xác định giá đất, cho các khu công nghiệp (KCN) trọng điểm ở vùng ven biển mới của tỉnh (trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận) để đẩy nhanh tiến độ các dự án tỷ USD.

Phường Tiến Thành của Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại
Phường Tiến Thành của Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại

VOV.VN - Sáng 23/7, Đại hội Đảng bộ phường Tiến Thành (Lâm Đồng) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra với sự tham dự của 120 đại biểu. Đại hội tập trung các định hướng phát triển, tiến tới xây dựng phường thành đô thị biển văn minh.

Phường Tiến Thành của Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại

Phường Tiến Thành của Lâm Đồng đặt mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại

VOV.VN - Sáng 23/7, Đại hội Đảng bộ phường Tiến Thành (Lâm Đồng) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra với sự tham dự của 120 đại biểu. Đại hội tập trung các định hướng phát triển, tiến tới xây dựng phường thành đô thị biển văn minh.