Đắk Lắk gọi vốn hơn 137.000 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo

VOV.VN - Sở hữu diện tích hơn 18.000 km² cùng lợi thế nắng, gió dồi dào, Đắk Lắk đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo. Giai đoạn 2026-2030, địa phương kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng với tổng vốn hơn 137.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích hơn 18.000 km², đứng thứ ba cả nước. Với lợi thế nhiều nắng-gió, Đắk Lắk đang kêu gọi đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo, biến lĩnh vực này thành mũi nhọn tăng trưởng. 

Theo ghi nhận trên các triền đồi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua các xã Ea Khăl, Ea Drăng, Krông Búk, Pơng Drăng, tỉnh Đắk Lắk có hàng trăm trụ tua-bin gió vươn cao, chuyển hóa nguồn năng lượng tự nhiên thành điện năng, hòa vào lưới điện quốc gia. 

Ông Vũ Đình Tân - Phó Tổng giám đốc Trung Nam Group cho biết, doanh nghiệp đang vận hành dự án điện gió công suất 400 MW, mỗi năm đóng góp ngân sách địa phương khoảng 140-160 tỷ đồng. Theo ông Tân, nếu được phê duyệt, ngay trong năm 2026, tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư tại Đắk Lắk 680 MW điện gió.

“Hiện nay, xu thế chung của Việt Nam là hướng tới chuyển đổi xanh, phát triển các dự án năng lượng tái tạo giai đoạn 2026 - 2030. Tập đoàn Trung Nam cũng là nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực này, và sẽ cùng với tỉnh Đắk Lắk sớm triển khai các dự án năng lượng tiếp theo do Trung Nam đầu tư để sớm kịp tiến độ theo quy hoạch điện VIII  của Chính phủ", ông Tân cho hay. 

Thống kê của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 2 dự án điện gió đang hoạt động với tổng công suất 428,8 MW; 4 dự án khác công suất 200 MW đã hoàn thiện, chuẩn bị hòa lưới điện quốc gia.

Về điện mặt trời, địa phương hiện có 16 dự án đang hoạt động với tổng công suất gần 1.608MW và hơn 6.500 hệ thống điện mặt trời mái nhà. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng có 25 nhà máy thủy điện đang vận hành. Các dự án năng lượng tái tạo đã đóng góp ngân sách tỉnh hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Về công tác thu hút đầu tư, hiện UBND tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương 16 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 962,5MW. Các nhà đầu tư đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để triển khai theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, để phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm chỉ đạo các ngành xây dựng quy hoạch, cũng như kiêu gọi đầu tư, các dự án năng lượng tái tạo đạt được mục tiêu đề ra.

"Đối với Đắk Lắk với tiềm năng lợi thế và nắng và gió, tiềm năng lớn để tỉnh phát triển năng lượng tái tạo, đóng góp cho ngân sách", ông Nhiệm nói.

Sau sáp nhập, Đắk Lắk rộng hơn 18.000km2, nhiều khu vực có tốc độ gió trung bình từ 5-7 m/s, cùng hơn 2.250 giờ nắng mỗi năm, nên triển vọng năng lượng tái tạo rất lớn. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh Đắk Lắk đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Tổng các dự án Đắk Lắk kêu gọi đầu tư trong giai đọan 2026-2030 lên đến hơn 137.000 tỷ đồng.   

“Chúng tôi đang đẩy mạnh phát triển và triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh, để đóng góp an ninh năng lượng quốc gia, cũng như tăng trưởng kinh tế tỉnh 2026-2030. Đây cũng là tiền đề để tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn hiện nay", ông Đào Mỹ nhấn mạnh.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh của Chính phủ, giai đoạn 2025-2035, Đắk Lắk được quy hoạch 125 dự án nguồn điện với tổng công suất 14.036MW. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương bứt phá, phát triển năng lượng theo hướng bền vững, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nắng nóng gay gắt, Điện lực Quảng Ngãi chuẩn bị thay đổi khung giờ cao điểm
Nắng nóng gay gắt, Điện lực Quảng Ngãi chuẩn bị thay đổi khung giờ cao điểm

VOV.VN - Những ngày này, nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng liên tục duy trì ở mức cao. Thời tiết khắc nghiệt kéo theo nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát trong sinh hoạt và bơm tưới trong nông nghiệp gia tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hệ thống lưới điện.

Nắng nóng gay gắt, Điện lực Quảng Ngãi chuẩn bị thay đổi khung giờ cao điểm

Nắng nóng gay gắt, Điện lực Quảng Ngãi chuẩn bị thay đổi khung giờ cao điểm

VOV.VN - Những ngày này, nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng liên tục duy trì ở mức cao. Thời tiết khắc nghiệt kéo theo nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát trong sinh hoạt và bơm tưới trong nông nghiệp gia tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hệ thống lưới điện.

Hoàn thiện cơ chế đặc thù phát triển điện gió ngoài khơi
Hoàn thiện cơ chế đặc thù phát triển điện gió ngoài khơi

VOV.VN - Hai Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và Lê Tiến Châu yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết 253, tạo cơ chế thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi, bảo đảm công khai, minh bạch và tránh phát sinh tranh chấp.

Hoàn thiện cơ chế đặc thù phát triển điện gió ngoài khơi

Hoàn thiện cơ chế đặc thù phát triển điện gió ngoài khơi

VOV.VN - Hai Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và Lê Tiến Châu yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết 253, tạo cơ chế thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi, bảo đảm công khai, minh bạch và tránh phát sinh tranh chấp.

Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên tại Quảng Ninh
Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên tại Quảng Ninh

VOV.VN -  Sáng 23/4, tại khu Cài, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Đây là công trình điện gió đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển năng lượng theo hướng xanh và bền vững. 

Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên tại Quảng Ninh

Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên tại Quảng Ninh

VOV.VN -  Sáng 23/4, tại khu Cài, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Đây là công trình điện gió đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển năng lượng theo hướng xanh và bền vững.