Đào quất ế, cây cảnh hút hàng dịp Tết

Thị trường cây cảnh, hoa Tết tại Hà Nội đã sôi động với nhiều loại cây phong phú, đẹp mắt, nhất là các chậu cây, hoa giá rẻ, mang yếu tố “độc” và lạ.

Đào quất lép vế

Ghi nhận tại các tuyến phố hoa- cây cảnh như Nguyễn Xiển, Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, Nhât Tân, Quảng Bá…, đào, quất được các nhà vườn bày bán la liệt . Theo nhiều chủ vườn quất, mặc dù năm nay mưa nhiều khiến quất hỏng rễ, bung lá và chết, tuy nhiên giá cả hầu như không tăng.

Cây quất cao khoảng 1m, tán hình chuông có giá khoảng 400.000-500.000 đồng. Những cây tạo thế, tạo dáng kiểu 3 tầng giá khoảng 700.000 đồng. Cây tạo thế khoảng 5 tầng, có độ tuổi khoảng năm rưỡi, cho quả đều giá thấp nhấp từ 1,5-3 triệu đồng/cây. Cây lâu năm, đúng vụ và có thế đẹp giá dao động từ 10-15 triệu đồng/cây, thậm chí có những cây quất giá lên đến 25-50 triệu đồng.

Cây phật thủ khá hút hang dịp Tết Nguyên đán.

Tương tự, giá đào năm nay không cao hơn năm trước. Một cành đào lùm trung bình (cả đào phai, bích đào) có giá 200 - 250.000 đồng. Đào cành nhỏ, loại có thể cắm lọ để bàn có giá từ 100.000 - 120.000 đồng, 150.000 đồng. Đào thế có dáng đẹp giá có thể lên đến 2 triệu đồng mỗi cây.

So với thời điểm này năm ngoái, đào quất được bày bán ít hơn hẳn so với mọi năm. Cùng với đó, năm nay sức tiêu thụ giảm đáng kể. Ông Hồ Mạnh, người bán quất từ Hưng Yên than thở: “Từ 23 tháng Chạp đến giờ, người ngắm cũng ít mà người mua thì đếm trên đầu ngón tay mỗi ngày. Có vài chục gốc quất mà đang lo ế”.

Theo dự báo của những người bán hàng, thông thường thời điểm 1 tuần trước Tết thị trường sẽ nóng dần lên, lượng khách mua cây cảnh chơi Tết sẽ cao nhất cả vụ. Tuy nhiên năm nay lượng khách mua ít hơn hẳn, khách chủ yếu đến ngắm, khảo giá trước chứ chưa “xuống tiền” mua.

Cây phong thủy hút khách

Trái ngược với tình cảnh ế ẩm của đào và quất, tìm hiểu tại các chợ hoa, các chậu, giỏ hoa được các nhà vườn tung ra thị trường bán khá chạy. Xu hướng khá rõ nét của thị trường cây cảnh Tết năm nay là những loại cây quả, cây hoa gọn nhẹ và giá bình dân được nhiều người dân khu vực nội thành Hà Nội lựa chọn, nhất là những cây chơi được dài ngày hoặc mới lạ. Chỉ với 100.000-200.000 đồng, người mua đã có thể sở hữu một giỏ lan bắt mắt. Các chậu hoa lan tầm trung như địa lan, thiết mộc lan… có giá từ 400.000-1.000.000 đồng.

Chủ một vườn lan đang bày bán tại Triển lãm Giảng Võ cho biết, những ngày gần đây, lượng khách đến xem và đặt mua các giỏ hoa lan phục vụ Tết tăng 50% so với ngày thường. Các cây lan giá rẻ như Hồ Điệp màu cam 100.000 đến 150.000 đồng/cây; địa lan, Sato vàng, đỏ có giá từ 500.000-00.000 đồng/cây. “Hiện nay, gian hàng hoa lan Việt chủ yếu bán hai loại lan chính là địa lan và lan hồ điệp của Trung tâm nghiên cứu và phát triển hoa cây cảnh Hà Nội sản xuất.

Hoa lan năm nay đẹp, thân to, bông to khoe sắc, giá cả vẫn ổn định, không tăng so với những năm trước. Người chơi hoa không chỉ chọn hoa nở đẹp mà còn chọn thế, dáng, số lượng phù hợp với phong thủy và vượng tài. Nắm bắt nhu cầu đó, chúng tôi đã đặt hàng với nhà vườn, đơn vị cung cấp và chuẩn bị khá sớm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng”, một người bán hàng cho biết.

Bên cạnh đó, các loại cây phong thủy cũng đang rất hút khách như cây phát lộc, cây kim tiền… Các loại cây này hầu hết đều có ưu điểm kích thước vừa phải, có thể để trong nhà hoặc ở nơi làm việc và nhất la giá cả khá phải chăng. Chị Hồ Phương (Chủ một vườn cây phong thủ) cho biết, thời điểm hiện tại cây tài lộc, lộc phát, kim tiền đã được đặt hàng với số lượng khá mạnh từ thời gian Tết Dương lịch đến nay. Hiện mỗi chậu cây phong thủy loại này có giá từ 300.000 đến 800.000 đồng/cây tùy loại.

Ngoài ra, mới xuất hiện hai, ba năm trở lại đây, phật thủ cảnh đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người chơi. Theo một chủ vườn tại xã Đắc Sở (Hoài Đức – Hà Nội), khách hàng năm nay quan tâm đến chủng loại này bởi kiểu dáng đẹp. Thị trường phật thủ quả năm nay được mùa, sức mua của người dân cũng tăng lên. Tuy nhiên, loại quả này thường không có khung giá cố định vì mỗi quả một khác nên giá cả phụ thuộc nhiều vào thương lái cũng như tâm lý khách hàng. Những quả có dáng lạ, độc có thể được bán với giá từ 5 đến 7 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa, cây cảnh “độc” tiền tỷ hút khách dịp Tết
Hoa, cây cảnh “độc” tiền tỷ hút khách dịp Tết

VOV.VN - Tết năm nay, các loại hoa, cây cảnh “độc” của các nhà vườn ở ĐBSCL được chào bán với giá vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Hoa, cây cảnh “độc” tiền tỷ hút khách dịp Tết

Hoa, cây cảnh “độc” tiền tỷ hút khách dịp Tết

VOV.VN - Tết năm nay, các loại hoa, cây cảnh “độc” của các nhà vườn ở ĐBSCL được chào bán với giá vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Những loại cây cảnh giải độc khí trong nhà
Những loại cây cảnh giải độc khí trong nhà

Những loại cây cảnh dưới đây không chỉ làm đẹp, mà còn làm tươi mới không khí trong phòng, nhờ tác dụng "lọc" bỏ những hơi độc như benzen, formaldehyde...

Những loại cây cảnh giải độc khí trong nhà

Những loại cây cảnh giải độc khí trong nhà

Những loại cây cảnh dưới đây không chỉ làm đẹp, mà còn làm tươi mới không khí trong phòng, nhờ tác dụng "lọc" bỏ những hơi độc như benzen, formaldehyde...

Kiếm bộn tiền với cây cảnh biết... bay
Kiếm bộn tiền với cây cảnh biết... bay

VOV.VN - Một hãng khởi nghiệp Nhật Bản kiếm bộn tiền sau khi cho ra mắt một loại cây cảnh mới: Air Bonsai (cây cảnh biết bay).

Kiếm bộn tiền với cây cảnh biết... bay

Kiếm bộn tiền với cây cảnh biết... bay

VOV.VN - Một hãng khởi nghiệp Nhật Bản kiếm bộn tiền sau khi cho ra mắt một loại cây cảnh mới: Air Bonsai (cây cảnh biết bay).

Vườn quất tiền tỷ ở “thủ phủ” cây cảnh miền Bắc
Vườn quất tiền tỷ ở “thủ phủ” cây cảnh miền Bắc

VOV.VN - Giáp Tết, nhiều thương lái ở các tỉnh, thành tìm về các xã Nam Phong, Nam Toàn ở tỉnh Nam Định để “săn” quất đẹp.

Vườn quất tiền tỷ ở “thủ phủ” cây cảnh miền Bắc

Vườn quất tiền tỷ ở “thủ phủ” cây cảnh miền Bắc

VOV.VN - Giáp Tết, nhiều thương lái ở các tỉnh, thành tìm về các xã Nam Phong, Nam Toàn ở tỉnh Nam Định để “săn” quất đẹp.

TPHCM: Hoa, cây cảnh rẻ hơn Tết năm ngoái hơn 10%
TPHCM: Hoa, cây cảnh rẻ hơn Tết năm ngoái hơn 10%

VOV.VN - Giá các loại hoa, cây cảnh giảm hơn 10% so với thời điểm này năm ngoái. Năm nay thời tiết thuận lợi, nhiều loại hoa đều nở đúng dịp Tết.

TPHCM: Hoa, cây cảnh rẻ hơn Tết năm ngoái hơn 10%

TPHCM: Hoa, cây cảnh rẻ hơn Tết năm ngoái hơn 10%

VOV.VN - Giá các loại hoa, cây cảnh giảm hơn 10% so với thời điểm này năm ngoái. Năm nay thời tiết thuận lợi, nhiều loại hoa đều nở đúng dịp Tết.