Đẩy mạnh xuất khẩu, giảm tồn kho thép

VOV.VN - Từ nay đến cuối năm, ngành thép sẽ đẩy mạnh xuất khẩu để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 3-4%.

Hiện nay, ngành thép tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tiêu thụ chậm, lượng thép tồn kho cao, nhiều nhà máy sản xuất thép đã phải tiết giảm sản xuất. Để hạn chế tình trạng này, giúp các doanh nghiệp sản xuất thép phát triển bền vững, từ nay đến cuối năm, ngành thép sẽ đẩy mạnh xuất khẩu thép để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 3-4%.

Ngành thép tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tiêu thụ chậm (ảnh minh họa, nguồn: KT)

Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó Chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam về vấn đề này.

** Ông có thể cho biết rõ hơn những khó khăn của ngành thép hiện nay?

Ông Nguyễn Tiến Nghi: Bước sang năm 2013, chúng tôi đặt ra chỉ tiêu là tiêu thụ thép phải tăng hơn năm 2012 từ 3-4%. Thực tế, trong 7 tháng qua, tiêu thụ thép đã tăng 3,1%. Tuy vậy, tình hình vẫn hết sức khó khăn, khả năng sản xuất lượng thép thành phẩm lớn nhưng thị trường tiêu thụ lại bị co hẹp.

Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, đầu vào liên tục tăng, than, xăng, dầu, điện.... Đầu ra lại tiêu thụ chậm, cho nên các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, dẫn đến lượng thép tồn kho lớn.

Trước thực trạng đó, chúng tôi mong muốn thị trường tiêu thụ thép được mở rộng hơn. Trên cơ sở thị phần đã hình thành, các doanh nghiệp cố gắng giữ và chia sẻ thị phần của mình cho hợp lý, hạn chế cạnh tranh ko lành mạnh, giảm giá thành, không gây khó khăn cho thị trường...

** Như ông nói giảm lượng hàng tồn kho và tìm thị trường tiêu thụ là những vấn đề mà ngành thép quan tâm hiện nay. Vậy từ nay đến cuối năm, Hiệp hội thép sẽ tiến hành những công việc này như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Nghi: Thứ nhất, đối với các doanh nghiệp thép phải tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu, trong 7 tháng vừa qua, chúng tôi đã làm được, điều này góp phần tăng lượng thép tiêu thụ của 7 tháng khoảng 3,1%.

Biện pháp thứ 2, chúng tôi muốn nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp để cải thiện khả năng cạnh tranh, cải thiện tiêu thụ không chỉ ở trong nước mà còn xuất khẩu. Tiếp đó là đầu tư các tiến bộ kỹ thuật, phù hợp với từng phần, từng bộ phận, từng doanh nghiệp, để làm sao giảm chi phí cho 1 tấn sản phẩm. Thực tế trong năm vừa rồi nhiều doanh nghiệp đã làm được và làm khá tốt.

** PV: Thưa ông, tình trạng thép tồn kho khối lượng lớn xảy ra từ nhiều năm nay. Vậy mục tiêu tăng trưởng mà ngành thép đặt ra từ 3-4% trong năm nay liệu có đạt được không?

Ông Nguyễn Tiến Nghi: Cho đến giờ phút này chúng tôi dự kiến khả năng tăng từ 3-4%, vì 7 tháng qua đã được 3,1%. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi hy vọng chính phủ triển khai tích cực Nghị quyết 02, ban hành từ tháng 1/2013, chủ yếu là các biện pháp giúp cho doanh nghiệp khôi phục, phát triển lại và đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ được.

Tôi tin rằng, Nghị quyết ấy có độ trễ nhất định và đến quý 3, quý 4 có thể sẽ phát huy tác dụng. Đặc biệt là sang quý 4, quý cuối cùng của một năm, sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn và mục tiêu đặt ra có thể sẽ đạt được./.

** Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thép Việt Nam lại bị Mỹ kiện chống bán phá giá
Thép Việt Nam lại bị Mỹ kiện chống bán phá giá

VOV.VN - Vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá lần này liên quan đến sản phẩm ống thép dẫn dầu của Việt Nam.

Thép Việt Nam lại bị Mỹ kiện chống bán phá giá

Thép Việt Nam lại bị Mỹ kiện chống bán phá giá

VOV.VN - Vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá lần này liên quan đến sản phẩm ống thép dẫn dầu của Việt Nam.

Mỹ chính thức điều tra ống thép dẫn dầu của Việt Nam
Mỹ chính thức điều tra ống thép dẫn dầu của Việt Nam

VOV.VN - Các doanh nghiệp Việt Nam phải trả lời bản câu hỏi về Lượng và Giá trị theo mẫu của DOC từ ngày 12/8/2013.

Mỹ chính thức điều tra ống thép dẫn dầu của Việt Nam

Mỹ chính thức điều tra ống thép dẫn dầu của Việt Nam

VOV.VN - Các doanh nghiệp Việt Nam phải trả lời bản câu hỏi về Lượng và Giá trị theo mẫu của DOC từ ngày 12/8/2013.

Ngành thép liên tiếp đối mặt với các vụ kiện thương mại
Ngành thép liên tiếp đối mặt với các vụ kiện thương mại

VOV.VN -Đây là vụ kiện chống bán phá giá thứ 4 của Mỹ nhằm vào mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam.

Ngành thép liên tiếp đối mặt với các vụ kiện thương mại

Ngành thép liên tiếp đối mặt với các vụ kiện thương mại

VOV.VN -Đây là vụ kiện chống bán phá giá thứ 4 của Mỹ nhằm vào mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam.

Thép Trung Quốc lợi dụng ưu đãi thuế của Việt Nam
Thép Trung Quốc lợi dụng ưu đãi thuế của Việt Nam

VOV.VN - Doanh nghiệp Trung Quốc đã pha trộn rất nhỏ nguyên tố Bo vào thép xuất khẩu sang Việt Nam để được hưởng thuế suất 0%.

Thép Trung Quốc lợi dụng ưu đãi thuế của Việt Nam

Thép Trung Quốc lợi dụng ưu đãi thuế của Việt Nam

VOV.VN - Doanh nghiệp Trung Quốc đã pha trộn rất nhỏ nguyên tố Bo vào thép xuất khẩu sang Việt Nam để được hưởng thuế suất 0%.